Dân Việt

Israel ném bom thủ đô Lebanon

PV (Theo RT) 31/07/2024 13:31 GMT+7
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã xác nhận một cuộc tấn công có chủ đích vào một chỉ huy của Hezbollah.
Israel ném bom thủ đô Lebanon- Ảnh 1.

   Toàn cảnh cho thấy một tòa nhà bị hư hại do cuộc không kích của Israel ở vùng ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon ngày 30/7/2024. Ảnh AP 

Một tòa nhà ở Beirut, Lebanon đã bị phá hủy trong vụ việc mà Israel cho là một cuộc tấn công có chủ đích vào một chỉ huy của Hezbollah. Cuộc tấn công đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn trong khu vực.

Truyền thông Lebanon đưa tin về vụ nổ ở khu phố Haret Hreik của Beirut vào tối 30/7, trong khi các hãng truyền thông Israel xác định khu vực bị nhắm mục tiêu là Dahieh. Không rõ liệu máy bay hay máy bay không người lái có liên quan hay không.

Theo phóng viên RT, ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương trong cuộc không kích, bao gồm cả trẻ em.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã xác nhận cuộc không kích và cho biết mục tiêu là chỉ huy Hezbollah chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một ngôi làng ở Cao nguyên Golan hôm 27/7 "và giết hại nhiều thường dân Israel khác".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết bằng cách tấn công làng Majdal Shams, Hezbollah đã "vượt qua ranh giới đỏ", lặp lại bình luận gần đây của Bộ trưởng Ngoại giao Israel Katz.

12 người đã thiệt mạng tại làng Druze Majdal Shams vào ngày 27/7, hầu hết là trẻ em, khi một quả tên lửa rơi trúng một sân bóng đá. IDF đổ lỗi cho Hezbollah, nhưng nhóm này phủ nhận trách nhiệm. Nhóm chiến binh Shia này đã tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel.

Các phương tiện truyền thông Israel đã nêu tên mục tiêu là Fuad Shukr, bí danh Hajj Mohsin, mô tả ông ta là "cố vấn cấp cao" của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, chỉ huy dự án tên lửa chính xác của nhóm này và là người bị Mỹ truy nã vì vai trò của ông ta trong vụ đánh bom doanh trại Thủy quân lục chiến ở Beirut năm 1983.

Israel và Hezbollah đã đấu pháo bằng tên lửa và máy bay không người lái trong nhiều tháng, buộc gần 200.000 cư dân ở cả hai bên biên giới phải sơ tán.

Tây Jerusalem đã đe dọa sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại Hezbollah trong nhiều tháng, ngay cả khi vẫn tiếp tục cuộc tấn công vào Hamas ở Gaza. Tổng thống Isaac Herzog đã nói vào đầu tháng 6 rằng "hành động xâm lược khủng bố của Hezbollah phải bị ngăn chặn" và thế giới không nên ngạc nhiên khi Israel hành động.