Dân Việt

Hàng chục người chết do mưa lũ lớn bất thường ở Trung Quốc

V.N (Theo Arab News) 02/08/2024 09:14 GMT+7
Mưa như trút nước ở Trung Quốc đã giết chết ít nhất 30 người và khiến hàng chục người khác mất tích, báo chí Trung Quốc cho biết hôm 1/8, khi đất nước này đang trải qua một mùa hè thời tiết khắc nghiệt.
Trung Quốc: Hàng chục người chết do mưa lũ lớn bất thường- Ảnh 1.

Các nỗ lực cứu hộ tiếp tục ở tỉnh Hồ Nam nơi lũ lụt gây hậu quả nặng nề. Ảnh: AFP.

Xác nhận về số người tử vong được đưa ra cùng ngày mà các cơ quan thời tiết cho biết tháng 7 là tháng nóng nhất của Trung Quốc kể từ khi có số liệu thống kê cách đây sáu thập kỷ.

Các đợt nắng nóng vào mùa hè này đã thiêu đốt một số vùng ở miền bắc Trung Quốc, trong khi mưa lớn đã gây ra lũ lụt và lở đất ở các khu vực miền trung và miền nam.

Các trận mưa như trút nước trong tuần này là do Bão Gaemi, cơn bão di chuyển từ Philippines và Đài Loan để đổ bộ vào miền đông Trung Quốc một tuần trước, khiến tỉnh Hồ Nam nhiều đồi núi và không giáp biển bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng.

Hơn 11.000 người đã được sơ tán khỏi thành phố Tử Hưng sau khi một số khu vực phải hứng chịu lượng mưa kỷ lục 645 mm (25 inch) chỉ trong 24 giờ, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã cho biết.

Nhiều con đường nối các thị trấn trong khu vực Zixing đã bị cắt đứt tạm thời, điều này cũng ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện và cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc.

Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết đến ngày 1/8 rằng điện và liên lạc hầu như đã được khôi phục.

"Tìm kiếm ban đầu cho thấy đã có 30 người chết và 35 người mất tích" - CCTV cho biết, đồng thời nói thêm rằng các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Một trận lở đất hôm 28/7 đã giết chết 15 người ở tỉnh Hồ Nam, tại huyện Yongxing có 3 người chết, tại huyện Zixing có 5 người chết vì lũ lụt. 

Bão Gaemi cũng khiến hơn 4.000 ngôi nhà tại thành phố Sinuiju và huyện Uiju của Triều Tiên gần biên giới với Trung Quốc đã bị ngập do lượng mưa lớn, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin hôm 1/8.

Khoảng 3.000 ha đất nông nghiệp cùng với nhiều tòa nhà công cộng, cơ sở vật chất và đường sá cũng bị ngập lụt, khiến Bộ Chính trị của Đảng Lao động cầm quyền phải họp khẩn cấp trong hai ngày vào đầu tuần này.

Thời tiết khắc nghiệt đang gây nhiều hậu quả nặng nề ở Trung Quốc. Tháng trước là "tháng 7 nóng nhất kể từ khi bắt đầu quan sát đầy đủ vào năm 1961 và là tháng nóng nhất trong lịch sử quan sát", cơ quan thời tiết quốc gia cho biết hôm 1/8.

Cơ quan này cho biết nhiệt độ không khí trung bình vào tháng 7 tại Trung Quốc là 23,21 độ C (73,78 độ F), vượt qua kỷ lục trước đó là 23,17 độ C (73,71 độ F) vào năm 2017.

Cơ quan thời tiết cho biết nhiệt độ trung bình ở mọi tỉnh cũng "cao hơn mức trung bình của những năm trước", trong đó các tỉnh Quý Châu và Vân Nam ở phía tây nam ghi nhận mức trung bình cao nhất.

Cơ quan dự báo nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng ở các khu vực phía đông trong tuần này, bao gồm cả Thượng Hải, nơi đã ban hành cảnh báo đỏ về nhiệt độ cực cao hôm 1/8.

Thành phố Hàng Châu gần đó có thể đạt 43 độ C (109 độ F) vào 3/8, phá vỡ kỷ lục mọi thời đại của thành phố này.

Theo báo cáo, nhiệt độ hàng ngày ở vùng giữa và hạ lưu sông Dương Tử có thể không giảm xuống dưới 30 độ C (86 độ F).

Tin tức này xuất hiện chỉ hơn một tuần sau khi Trái đất trải qua ngày ấm nhất trong lịch sử được ghi nhận.