Dân Việt

Xã nông thôn mới ở Bắc Giang, nông dân sẵn sàng phá tường rào, hiến đất làm đường to, rộng

PV 06/08/2024 13:05 GMT+7
Về đích xã nông thôn mới năm 2022 nhưng không dừng ở đó, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân xã Yên Sơn (Lục Nam, Bắc Giang) không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Những trái ngọt trong xây dựng NTM

Đến xã Yên Sơn những ngày này, điều dễ nhận thấy là nhiều tuyến đường giao thông nhỏ hẹp trước đây nay đã được cứng hóa, mở rộng. Cụm từ "miền quê đáng sống" không còn xa lạ với người dân nơi đây.

Điển hình phải kể đến con đường qua thôn Mai Thượng (xã Yên Sơn) vừa được hoàn thành đưa vào sử dụng từ đầu năm 2024 với mặt đường rộng 6m gấp đôi so với trước. Có được kết quả này là do chính người dân đã tự nguyện lùi hàng rào để nhường đất cho địa phương làm đường mà không ai nghĩ đến chuyện đền bù.

Xã nông thôn mới ở Bắc Giang, nông dân sẵn sàng phá tường rào, hiến đất làm đường to, rộng- Ảnh 1.

Con đường thôn Mai thượng (xã Yên Sơn) đã được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa.

Là một trong những hộ dân đã tự nguyện phá 50m tường rào, hiến hơn 100m2 đất để mở rộng đường, ông Trần Văn Được (thôn Mai Thưởng) chia sẻ: Trước đây đoạn đường này nhỏ hẹp, xe đi lại tránh nhau rất khó. Vì vậy, khi có chủ trương mở rộng tuyến đường, người dân chúng tôi mừng lắm, không ai bảo ai, các nhà có đường đi qua đều sẵn sàng hiến đất, tự phá tường rào rồi bỏ kinh phí xây lại, làm sao có được tuyến đường rộng rãi để người dân đi lại dễ dàng hơn.

Với ông Được, hiến đất làm đường không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho con cháu sau này. "Mở rộng đường giao thông thì sẽ được mọi cái, đi lại thông thoáng, an toàn", ông Được cười nói.

Còn theo ông Trần Văn Bé, vì đường hẹp, chỉ công nông đi vừa nên giá thành vật tư xây dựng trước đây đắt lắm. Nhưng từ khi đường mở rộng, ô tô to cũng có thể vào đến tận chân công trình nên giá cả rẻ hơn rất nhiều. Đặc biệt thương lái đến buôn bán, mua hàng thuận lợi, kinh tế của người dân ngày một phát triển.

Hiểu được giá trị mà chương trình NTM mang lại nên chỉ sau một thời gian ngắn triển khai người dân xã Yên Sơn đã hiến trên 2.000m2 đất để mở rộng và nâng cấp đường giao thông nông thôn. Những con đường rộng rãi như làn gió mới góp phần nâng cao điều kiện lao động và đời sống của nhân dân nơi đây.

Xã nông thôn mới ở Bắc Giang, nông dân sẵn sàng phá tường rào, hiến đất làm đường to, rộng- Ảnh 2.

Trường mầm non Yên Sơn được đầu tư xây mới với 12 phòng học và các phòng chức năng, tổng kinh phí trên 25 tỷ đồng.

Không chỉ hiến đất làm đường, bà con xã Yên Sơn còn phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng trường học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Mặc dù chưa có kinh phí đền bù nhưng 24 hộ dân thôn Nội Đình đã sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch để đơn vị thi công xây dựng trường mầm non Yên Sơn. Ông Dương Văn Cẩn chia sẻ, sau khi được cán bộ xã tuyên truyền và vì tương lai con em nên bà con rất phấn khởi, nhiệt tình hướng ứng, sẵn sàng bàn giao đất, làm sao cho các cháu sớm có ngôi trường mới, hiện đại để học hành.

Với việc phát huy những nguồn lực, cùng công tác dân vận khéo, đến nay 100% đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Yên Sơn đã được cứng hóa, các trường học trên địa bàn được đầu tư xây dựng khang trang.

Xã nông thôn mới ở Bắc Giang, nông dân sẵn sàng phá tường rào, hiến đất làm đường to, rộng- Ảnh 3.

100% trẻ trong độ tuổi đến trường của xã Yên Sơn đều được đi học với môi trường giáo dục an toàn, được chăm sóc, bảo vệ tốt, phát triển toàn diện. Ảnh: Hạnh Nguyên

Quyết tâm về đích NTM nâng cao

Theo kế hoạch xây dựng NTM tỉnh Bắc Giang, xã Yên Sơn (Lục Nam) là một trong 12 xã về đích NTM nâng cao năm 2024. Theo đó, ngay từ đầu năm UBND xã Yên Sơn đã kịp thời ban hành các văn bản, tổ chức các hội nghị, cuộc họp triển khai thực hiện.

Đến nay, xã Yên Sơn đã hoàn thành 17/19 tiêu chí xã NTM nâng cao, đạt 89,47%, còn 2 tiêu chí chưa đạt chuẩn là: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Chất lượng môi trường sống. Đồng thời, có 3 tiêu chí cần duy trì, củng cố nâng cấp là: Giao thông; Cơ sở vật chất văn hóa và Môi trường.

Xã nông thôn mới ở Bắc Giang, nông dân sẵn sàng phá tường rào, hiến đất làm đường to, rộng- Ảnh 4.

Ông Trần Văn Tú, Phó Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh Bắc Giang kiểm tra tiến độ xây dựng NTM nâng cao tại xã Yên Sơn. Ảnh: Hạnh Nguyên

Để đạt mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024, hiện Đảng uỷ, UBND xã Yên Sơn đang tiếp tục tập trung chỉ đạo và huy động mọi nguồn lực đầu tư hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Ông Nguyễn Văn Truyền, Chủ tịch UBND xã Yên Sơn cho hay: Trong quá trình triển khai, cán bộ, đội viên, đoàn viên và toàn thể nhân dân luôn tích cực hưởng ứng, nhất là việc xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn như "điện, đường, trường, trạm"; phong trào giải phóng hành lang giao thông, xóa bỏ vườn tạp, phát triển sản xuất, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu được thực hiện mạnh mẽ, có chiều sâu.

"Bí quyết để thành công trong xây dựng NTM của xã Yên Sơn, trước tiên chúng tôi tập trung tuyên truyền đối với các gia đình là cán bộ, đảng viên nêu gương thực hiện trước. Đặc biệt là cách vận động mềm dẻo nên từ đó từng bước người dân cởi mở, sẵn sàng góp công, góp của, quyết tâm cùng nhau xây dựng vùng quê Yên Sơn ngày càng giàu đẹp", ông Truyền cho biết thêm.