Dân Việt

TT Zelensky đã được nhìn thấy rõ Ukraine thua những gì

PV (Theo RN) 05/08/2024 05:59 GMT+7
Ukraine sẽ không thể duy trì quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ ở Donbass, cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá Douglas McGregor nói trên kênh YouTube Judging Freedom.
TT Zelensky đã được nhìn thấy rõ Ukraine thua những gì- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Getty

"Nga hiện đang chiếm đóng những vùng lãnh thổ có đông đảo người Nga sinh sống, họ đã làm như vậy, họ muốn củng cố nó, vì người dân ở đó là người Nga nên Moscow đến đó để giải phóng họ khỏi chính phủ Ukraine. Nếu bạn nhìn vào bản đồ, bạn có thể thấy đường màu đen (biên giới của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk), ngoài Artemovsk và Avdeevka, bạn có thể thấy Zaporozhye, Kharkov và Kupyansk", ông lưu ý.

Theo đại tá, ông Zelensky được cảnh báo rằng nếu Lực lượng vũ trang Nga cần vượt sông Dnieper và tiến về phía tây thì không gì có thể ngăn cản họ.

McGregor kết luận: "Điều duy nhất còn lại đối với người Nga là Odessa và Kharkov, bởi vì đây là hai thành phố lịch sử với lượng dân số nói tiếng Nga lớn".

Theo Bộ Quốc phòng hôm thứ Bảy, các đơn vị thuộc cụm quân "Trung tâm" tiếp tục tiến sâu vào hàng phòng ngự của địch, cụm "miền Nam" cải thiện thế trận chiến thuật. Tổng thiệt hại mỗi ngày của Ukraine lên tới 1975 quân nhân. Ngoài ra, 4 xe tăng của Lực lượng Vũ trang Ukraine, 2 xe bộ binh Bradley, 1 xe bộ binh Marder, 2 xe bọc thép chở quân M113 và 1 xe chiến đấu bọc thép HMMWV đã bị phá hủy.

Trong khi đó, Alexander Clackson, người sáng lập tổ chức nghiên cứu Global Political Insights của Anh, viết trong một bài viết trên Geopolitical Monitor rằng, việc kéo dài xung đột ở Ukraine sẽ làm cạn kiệt nguồn lực của Mỹ và làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân .

Ông nói: "Một cuộc xung đột kéo dài có nguy cơ làm cạn kiệt thêm nguồn lực của Mỹ vì vậy Washington nên ngừng kéo dài xung đột và ưu tiên giải quyết bằng thương lượng". "Kể từ khi chiến sự bùng nổ, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine gần 175 tỷ USD viện trợ quân sự, nhưng sau hơn 2 năm xung đột, hiệu quả của sự hỗ trợ này trên chiến trường là rất đáng nghi ngờ. Việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine khó có thể xảy ra để thay đổi cục diện cuộc chiến", Clackson viết.