Dân Việt

Nóng: Thủ tướng Bangladesh từ chức và rời khỏi đất nước trong bạo động

V.N (Theo Al Jazeera) 05/08/2024 16:41 GMT+7
Thủ tướng Sheikh Hasina đã từ chức và rời khỏi đất nước, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin - theo Al Jazeera.
Nóng: Thủ tướng Bangladesh từ chức và rời khỏi đất nước trong bạo động- Ảnh 1.

Thủ tướng Sheikh Hasina. Ảnh: Tân Hoa Xã

Bà Hasina đã lên máy bay sang Ấn Độ. Một nguồn tin nói bà muốn ghi âm một bài phát biểu nhưng không kịp làm trước khi rời đi.

Al Jazeera cho biết, Tổng tham mưu trưởng Lục quân Bangladesh, Tướng Waker Uz Zaman hiện đang đàm phán với các đảng phái chính trị lớn, bao gồm cả Đảng Dân tộc Bangladesh đối lập (BNP).

Ông dự kiến sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc sau đó.

Prothom Alo, một tờ báo Bangladesh, đưa tin rằng hàng nghìn người đã tràn vào dinh thự chính thức của bà Sheikh Hasina. Người biểu tình tràn ngập đường phố bất chấp lệnh giới nghiêm.

Các cuộc biểu tình bắt đầu vào tháng trước về hạn ngạch việc làm của chính phủ và kể từ đó đã lan rộng thành tình trạng bất ổn trên toàn quốc. Những người biểu tình hiện đang yêu cầu Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức.

Cho đến nay, bạo lực do các cuộc biểu tình đã khiến gần 300 người thiệt mạng.

Căng thẳng đã âm ỉ ở Dhaka vào thứ Hai 5/8, sau khi chính quyền tuyên bố lệnh giới nghiêm toàn quốc vào tối hôm trước.

Một kênh tin tức trực tuyến cho biết xe tăng và xe cảnh sát của quân đội đã có mặt trên đường phố và lực lượng an ninh tuần tra trên bộ. Hầu như không có giao thông dân sự, ngoại trừ một số xe máy và xe taxi ba bánh.

Trong hai nhiệm kỳ riêng biệt và 20 năm bà làm Thủ tướng Bangladesh, các cuộc biểu tình đang diễn ra khiến hơn 300 người thiệt mạng, có lẽ là thử thách lớn nhất đối với bà Sheikh Hasina, 76 tuổi.

Ít nhất 98 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương ở Bangladesh vào Chủ Nhật khi cảnh sát sử dụng hơi cay và đạn cao su để giải tán hàng chục nghìn người yêu cầu bà  Hasina từ chức. Bạo lực đánh dấu một trong những ngày chết chóc nhất trong lịch sử bất ổn dân sự gần đây của Bangladesh, vượt qua 67 trường hợp tử vong được báo cáo vào ngày 19 tháng 7 khi sinh viên phản đối hệ thống hạn ngạch việc làm của chính phủ.

Nhưng điều gì đã dẫn đến tình trạng bất ổn chết người trên khắp Bangladesh?