Dân Việt

Trao giải Cuộc thi Thử thách làm cho thế giới sạch hơn trên nền tảng số Hue-S

Trần Hòe 07/08/2024 17:00 GMT+7
Chiều 7/8, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Thử thách làm cho thế giới sạch hơn trên nền tảng số Hue-S.

Cuộc thi Thử thách làm cho thế giới sạch hơn trên nền tảng số Hue-S thông qua chức năng "Chủ nhật xanh" do Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở TNMT tỉnh và tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam tổ chức. Hoạt động này nhằm khuyến khích, huy động toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, tính đa dạng sinh học, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa, xây dựng và hình thành lối sống văn minh, văn hóa đô thị, nông thôn. 

Trao giải Cuộc thi Thử thách làm cho thế giới sạch hơn trên nền tảng số Hue-S- Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Thử thách làm cho thế giới sạch hơn trên nền tảng số Hue-S. 

Qua gần một tháng diễn ra, Cuộc thi đã thu hút tổng cộng 119 lượt đăng ký tham gia, bao gồm có 64 tập thể và 55 cá nhân. Các đội thi đã tổ chức 84 sự kiện trên ứng dụng Hue-S và hoàn thành 65 sự kiện "Chủ nhật xanh" hợp lệ, thu hút hơn 2,8 nghìn người tham gia.

Khối lượng rác đã thu gom được bao gồm 51.887 kg rác hữu cơ, 375 kg rác thải nhựa, 37 kg rác kim loại, 80.269 kg rác xây dựng, 255 kg rác thải giấy, 183 kg rác thủy tinh, 17 kg rác nguy hại và hơn 80.000 kg rác thải khác.

Các đội thi đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: Đồng loạt ra quân thực hiện phong trào "Chủ nhật xanh" dọn rác thải, vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh, vớt bèo, thu gom thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, phân loại rác tái chế tại nơi sinh sống, cơ quan, trường học…

Trao giải Cuộc thi Thử thách làm cho thế giới sạch hơn trên nền tảng số Hue-S- Ảnh 2.

Ban Tổ chức trao giải tập thể cho các đơn vị tham gia Cuộc thi Thử thách làm cho thế giới sạch hơn trên nền tảng số Hue-S tích cực và chất lượng.

Ban Tổ chức đã chọn 15 đơn vị tham gia cuộc thi tích cực và chất lượng nhất để trao giải tập thể, trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 10 giải khuyến khích. Giải Nhất tập thể được trao cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phong An, huyện Phong Điền; 2 giải Nhì được trao cho UBND xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền và Trường Cao đẳng Huế; 2 giải Ba được trao cho UBND xã Hương Xuân, huyện Nam Đông và UBND phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ.

Về giải thưởng cá nhân, 5 cá nhân có chất lượng thi tốt nhất được Ban Tổ chức trao giải, gồm: Lê Thị Cẩm Hòa (thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông), Nguyễn Thị Quỳnh Nga (xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông), Hồ Thị Ninh Hoa (xã Hương Sơn, huyện Nam Đông), Trần Thị Như Ý (phường Hương Long, TP.Huế) và Châu Thị Ngọc Thủy (thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông).

Theo Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế, Cuộc thi Thử thách làm cho thế giới sạch hơn trên nền tảng số Hue-S đã thu hút sự quan tâm, tìm hiểu và tham gia dự thi của đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh.

Trao giải Cuộc thi Thử thách làm cho thế giới sạch hơn trên nền tảng số Hue-S- Ảnh 3.

5 người có chất lượng thi tốt nhất được Ban Tổ chức Cuộc thi Thử thách làm cho thế giới sạch hơn trên nền tảng số Hue-S trao giải cá nhân. 

Ngay từ những ngày đầu, tuần đầu, nhiều địa phương, đơn vị đã quan tâm đến Cuộc thi, thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để triển khai cuộc thi sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Qua đó thể hiện ý thức, trách nhiệm, sự quan tâm rất lớn của các đơn vị, địa phương đối với Cuộc thi.

Qua cuộc thi cho thấy phong trào "Chủ nhật xanh" đã lan tỏa sâu rộng và trở thành hoạt động thường xuyên, nề nếp, được triển khai đồng bộ và đều đặn từ tỉnh đến cơ sở. Đây còn là dịp để đoàn kết, tập hợp cá lực lượng xã hội tham gia các hoạt động đoàn, hội, đội, đặc biệt là đối tượng thanh, thiếu nhi, phụ nữ… cùng chung tay góp phần thay đổi bộ mặt của đô thị, nông thôn. 

Các hoạt động "Chủ nhật xanh" được đăng tải trên ứng dụng Hue-S đã góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc về môi trường, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại đô thị và các vùng nông thôn. Qua đó, làm thay đổi diện mạo cảnh quan, nhiều vấn đề về môi trường phần nào được giải quyết, số lượng điểm đen về ô nhiễm đã giảm bớt, mang lại một môi trường sống tốt hơn, một bầu không khí sạch hơn.