Dân Việt

Cáo buộc thế giới thờ ơ trước sự diệt chủng ở Gaza, luật pháp bị vi phạm, Israel tiêu chuẩn kép

V.N (Theo Al Jazeera) 10/08/2024 19:06 GMT+7
Francesca Albanese, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, đã đưa ra tuyên bố chỉ trích sự "thờ ơ" của thế giới đối với sự đổ máu hàng loạt ở Gaza sau cuộc tấn công vào trường al-Tabin sáng nay.
img

Người Palestine đau buồn trước các nạn nhân thiệt mạng trong vụ ném bom trường học ở Gaza. Ảnh: AP.

Thờ ơ và tiêu chuẩn kép

"Israel đang diệt chủng người Palestine từng khu phố, từng bệnh viện, từng trường học, từng trại tị nạn, từng 'vùng an toàn'" - bà Albanese viết trong một bài đăng trên X.

Sáng sớm nay Israel đã tấn công trường học al-Tabin ở Gaza City, nơi ẩn náu của những người Palestine mất nhà cửa. Vụ tấn công đã khiến hơn 100 người Palestine thiệt mạng.

Israel đã khẳng định tiến hành vụ tấn công và cáo buộc các thành viên Hamas hoạt động trong trường. Tuy nhiên không có bằng chứng cho những tuyên bố kiểu này của Israel trong suốt 10 tháng tấn công Gaza, và nhiều bên cho rằng đây chỉ là cái cớ khi Israel nhằm vào các cơ sở dân sự và những khu vực có đông người Palestine trú ẩn.

"Xin cho người Palestine tha thứ cho chúng tôi vì sự thiếu khả năng tập thể của chúng tôi để bảo vệ họ, tôn vinh ý nghĩa cơ bản nhất của luật quốc tế".

Trong khi đó, Akiva Eldar, một tác giả người Israel đóng góp cho tờ Haaretz, đã nêu bật những gì ông gọi là tiêu chuẩn kép trong cách Israel nhìn nhận các thương vong dân sự của chính mình so với các thương vong dân sự của Palestine.

Khi dân thường Israel bị giết, các cuộc tấn công thường được coi là tội ác chiến tranh, Eldar nói với Al Jazeera. Nhưng khi số lượng lớn dân thường Palestine bị giết, chẳng hạn như trong vụ ném bom trường al-Tabin ở Gaza hôm nay, họ thường được coi là "thiệt hại phụ" hoặc "nạn nhân tình cờ.

"Quan điểm của công chúng Israel phần nào bị ảnh hưởng bởi các phương tiện truyền thông chính thống của nước này, thường xuyên làm mất nhân tính của các nạn nhân Palestine, Eldar nói.

"Thật không may, họ sẽ không thấy những hình ảnh trên Al Jazeera," ông nói thêm. Israel đã đóng cửa Al Jazeera ở nước này, cấm phát sóng và đóng cửa các văn phòng của tờ báo.

Cản trở đàm phán hòa bình

Hassan Barari, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Qatar, cho biết cuộc tấn công của Israel vào một trường học ở Gaza City, nơi trú ẩn của người Palestine bị mất nhà, là một phần trong chiến lược của Israel nhằm làm tổn hại các nỗ lực hòa bình.

"Israel đã nhắm vào các bệnh viện và giờ đây là các trường học, liên tiếp nhắm mục tiêu vào các trường học. Điều này phản ánh tư duy của Israel muốn làm cho Gaza trở thành một nơi rất khó sống" - ông Barari nói với Al Jazeera. "Và đây cũng là một phần của áp lực để buộc Hamas phải nhượng bộ trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai".

Ông nói rằng Israel đang hành động với "ý định xấu" liên quan đến các cuộc đàm phán hòa bình, mà các nhà trung gian đã đề xuất sẽ tiếp tục vào 15/8.

"Và chúng ta đã thấy kịch bản này trước đây" - Barari nói. "Mỗi khi có cuộc thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình và sự thật, Israel lại làm điều gì đó để làm suy yếu nỗ lực. Tôi nghĩ rằng lần này ông Netanyahu đang cố gắng ngăn chặn các cuộc đàm phán".

Cuộc tấn công chết chóc nhất vào một trường học

Giám đốc khu vực của tổ chức Save the Children (Cứu trợ trẻ em), ông Tamer Kirolos, gọi cuộc tấn công của Israel vào trường al-Tabin ở Gaza City, khiến hơn 100 người chết, là "cuộc tấn công chết người nhất vào một trường học kể từ tháng 10 năm ngoái."

"Thật đáng buồn khi thấy tổn thất này, bao gồm nhiều trẻ em và người dân ở trường vào buổi sáng"- Kirolos nói.

Nhiều trẻ em được báo cáo đã bị chết và bị thương trong cuộc tấn công sáng nay ở Gaza City, và Kirolos nói rằng "trẻ em chiếm khoảng 40% dân số và số người bị chết và bị thương kể từ tháng 10" ở Dải Gaza.

"Dân thường, trẻ em, phải được bảo vệ. Một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và dứt khoát là cách duy nhất có thể xảy ra," ông nói thêm.

Iran lên án Israel

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Nasser Kanaani, đã lên án cuộc tấn công của Israel vào trường học đã được chuyển đổi thành nơi trú ẩn ở Gaza City, mô tả cuộc tấn công trong một tuyên bố là một ví dụ về diệt chủng và tội ác chống lại loài người.

Ông thêm rằng Israel đã chứng minh một lần nữa rằng họ không cam kết tuân thủ bất kỳ luật quốc tế hay nguyên tắc đạo đức nào.

Kanaani nói rằng cách duy nhất để đối phó với Israel là các quốc gia Hồi giáo phải thực sự và kiên quyết hỗ trợ Nhà nước Palestine.

Ông kêu gọi hành động ngay lập tức từ cộng đồng quốc tế và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngừng "tội ác" của Israel ở Gaza, gọi tình hình ở đó là một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế.