Dân Việt

Ukraine chiếm được 28 khu định cư với 2.000 cư dân ở Kursk; Tướng Nga phẫn nộ khi nói về tuyến phòng thủ Kursk

PV (Theo Pravda) 13/08/2024 07:25 GMT+7
Lực lượng Ukraine đã chiếm được 28 khu định cư ở vùng Kursk, Quyền Thống đốc khu vực Alexei Smirnov cho biết trong cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin.
Ukraine đã chiếm được 28 khu định cư với 2.000 cư dân ở Kursk; Tướng Nga phẫn nộ khi nói về tuyến phòng thủ Kursk - Ảnh 1.

Người dân được lệnh sơ tản khỏi vùng Kursk. Ảnh Pravda

Theo quyền thống đốc, có khoảng 2.000 người trong các khu định cư do Lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát. Số phận của tất cả những người đó không được chính quyền Nga biết đến. Người đứng đầu khu vực lưu ý rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái đã tăng "nhiều lần": 194 quả đạn pháo đã được phóng vào khu vực, trong đó có 147 quả bị bắn hạ. Hậu quả của các cuộc tấn công, 12 thường dân đã thiệt mạng, 121 người bị thương bao gồm 10 trẻ em, ông cho biết.

Việc tái định cư của cư dân đã được tổ chức từ 6 quận biên giới. Tổng cộng, các biện pháp sơ tán và tái định cư sẽ ảnh hưởng đến 180.000 người. Có tới 121.000 người đã rời đi, ông Smirnov nói với Tổng thống Putin.

Ông cho biết thêm, một con hào chống tăng dài 40 km đã được đào trong khu vực và 90 cứ điểm của trung đội đang được xây dựng theo chỉ dẫn của Bộ Quốc phòng.

Độ sâu thâm nhập vào lãnh thổ vùng Kursk là 12 km, chiều rộng dọc theo mặt trận là 40 km", người đứng đầu vùng này nêu rõ.

Ông Putin sau đó ngắt lời Quyền Thống đốc Smirnov và yêu cầu ông báo cáo về tình hình kinh tế xã hội trong khu vực. Putin cho biết, việc báo cáo về chiều rộng và chiều sâu là trách nhiệm của bộ phận quân sự.

Trong khi đó, đại biểu Duma Quốc gia Andrei Gurulev viết trên kênh Telegram của mình rằng ông không tin vào sự thật rằng chính quyền quân sự Nga "không biết về việc tập trung quân địch" ở biên giới gần khu vực Kursk.

Andrei Gurulev là thành viên của Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia. Ông giữ hàm trung tướng.

Theo ông, ông đã ở vùng Kursk và chứng kiến cách các bãi mìn được trang bị. Tuy nhiên, ông lưu ý, chúng sẽ không hiệu quả "nếu không có hỏa lực yểm trợ".

"Ai đã lên kế hoạch cho việc này? Ai đã nghĩ về việc này? Đây là vấn đề nghiêm trọng. Ngày nay, không thể lên kế hoạch cho những hoạt động nghiêm trọng như vậy mà chúng ta không biết. Tôi không tin rằng họ không biết về việc tăng cường quân địch", Gurulev lưu ý.

Nếu có dữ liệu ban đầu về kẻ thù, thì "chúng ta cần phải suy nghĩ về những gì đang xảy ra". Nhóm bảo vệ biên giới nhà nước "không có nguồn lực tình báo riêng" và "là nhóm cuối cùng được cung cấp mọi thứ họ cần".

"Không ai thích sự thật trong các báo cáo ở đây. Mọi người đều muốn nghe rằng mọi thứ đều ổn", Andrei Gurulev nhấn mạnh.

Các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine đã xâm lược vùng Kursk của Nga vào ngày 6/8. Các lực lượng Ukraine đã tấn công các vị trí của Nga gần các khu định cư Nikolayevo-Daryino và Oleshnya ở quận Sudzha. Khu vực này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên bang và hoạt động chống khủng bố.

Hơn 76.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực biên giới của vùng Kursk. Sáng ngày 12/8, người đứng đầu quận Belovsky Nikolay Volobuyev đã kêu gọi người dân địa phương sơ tán, vì "tình hình rất căng thẳng".

Ngày 11/8, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng quân nhân Nga đã ngăn chặn các nỗ lực của các nhóm cơ động thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) nhằm đột phá vào khu vực các khu định cư Tolpino, Zhuravli và Obshchy Kolodez ở vùng Kursk.