Dân Việt

Cà Mau: Hơn 100 hộ dân sống ở thành phố nhưng phải kéo dây dùng nhờ điện

Hoàng Hạnh 15/08/2024 09:39 GMT+7
Dùng nhờ điện để sinh hoạt gia đình, vừa mất an toàn, vừa phải trả tiền điện giá cao là những gì mà hơn 100 hộ dân ở phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) phải gánh chịu trong nhiều năm qua.

Gia đình ông Nguyễn Văn Hợp, ngụ khóm 2, phường Tân Xuyên cho biết, mấy chục năm qua, gia đình ông và nhiều hộ dân khác sinh sống trên tuyến Kênh Thống Nhất chưa được kéo điện lưới để sử dụng. Do đó để có điện dùng trong sinh hoạt gia đình hàng ngày, bà con ở đây phải xin dùng điện nhờ của các hộ dân ở xã khác.

"Nhà tôi không dám xài nhiều, chỉ sử dụng điện để thắp sáng, nấu cơm thôi, còn dùng quạt điện cũng phải xài tiết kiệm", ông Hợp nói và cho biết, dù không dám sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện năng lớn như tủ lạnh, máy lạnh, nhưng hàng tháng, gia đình phải trả khoảng 1 triệu tiền điện.

Cà Mau: Hơn 100 hộ dân sống ở thành phố nhưng phải dùng điện “chia hơi”- Ảnh 1.

Mấy chục năm qua, người dân ở tuyến kênh Thống Nhất ở khóm 2, và cụm dân cư ở tuyến kênh Lung Lá ở khóm 5, thuộc phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau phải sống trong cảnh dùng điện nhờ. Ảnh: An An

Theo lão nông này, do dùng điện kiểu "câu" nên cột điện cũng được làm đơn giản, chỉ là cây gỗ địa phương, lâu ngày bị gãy đổ rất mất an toàn, trong khi điện thì có khi quá yếu, không còn dùng được một số thiết bị khác.

"Vài năm trước, một người dân sửa cột điện bị gãy sau cơn mưa, không hay dây điện bị nứt vỏ nên bị điện giật chết", ông Hợp cho biết thêm.

Cùng cảnh chịu xài điện ké, ông Nguyễn Văn Hía cho biết, gia đình ông sinh sống tại phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau đã 22 năm. Hồi mới dùng điện "ké", hàng tháng đóng tiền điện còn rẻ, chỉ với vài trăm nghìn đồng/tháng; nhưng hiện tại phải đóng trên dưới 1,2 triệu đồng tiền điện/tháng.

Cà Mau: Hơn 100 hộ dân sống ở thành phố nhưng phải dùng điện “chia hơi”- Ảnh 2.

Do dùng điện chia hơi nên cột điện được người dân sử dụng bằng cây gỗ địa phương rất mất an toàn. Ảnh: An An

"Bà con ở đây mong được Nhà nước đầu tư kéo lưới điện dữ lắm. Một là để trả tiền điện dùng hàng tháng cho rẻ, hai là được dùng các thiết bị điện cần thiết cho nhu cầu sống hiện nay như máy lạnh, tủ lạnh…", ông Hía nói.

Chính quyền phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau cho biết, trên địa bàn còn hơn 100 hộ dân thuộc cụm dân cư ở tuyến kênh Thống Nhất ở khóm 2, và cụm dân cư ở tuyến kênh Lung Lá ở khóm 5 là chưa có lưới điện sử dụng trong nhiều năm qua. Do đó, người dân đang rất bức xúc và mong chờ được đầu tư lưới điện.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Huỳnh Hữu Quang - Giám đốc Công ty Điện lực Cà Mau cho biết, trước đây đã đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện ở khu vực này, hiện đã cắm trụ điện. Tuy nhiên, do đơn vị thi công gặp "sự cố" nên tạm dừng lại. Theo kế hoạch sẽ đầu tư hoàn thành trong năm nay và năm sau.

"Nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn vốn vay nước ngoài, chủ đầu tư là Tổng Công ty điện lực miền Nam, địa phương là đơn vị thụ hưởng", ông Quang nói.