Dân Việt

Những bức hình kỳ dị được vẽ trộm trên nền tường Vành đai 2 ở Hà Nội

Phương Anh 16/08/2024 08:00 GMT+7
Dọc tuyến đường Bưởi (chân đường Vành đai 2 hướng từ Võ Chí Công đi đường Láng) xuất hiện dày đặc các hình vẽ kỳ dị khiến người đi đường rối mắt.
img

Những hình vẽ kỳ dị này rải rác tại nhiều điểm, kích thước lớn nhỏ đa dạng. Nét vẽ bằng sơn xịt đủ các màu sắc khác nhau. Theo tìm hiểu những bức hình này mang bóng dáng của graffiti - thuộc nhóm các loại hình nghệ thuật đường phố.

img

Trên nền tường nhiều bức hình chằng chịt, chồng chéo lên nhau, bức trước vẽ được một thời gian chưa kịp mờ đi, một bức khác lại được vẽ lên. Khiến người đi đường thấy khó chịu, rối mắt làm ảnh hưởng lớn đến cảnh quan đô thị của thành phố.

img

Ông Lương Minh Can (Cầu Giấy, Hà Nội) bức xúc: "Tuyến đường này tuy chạy dọc sông Tô Lịch nhưng mới được đầu tư cải tạo sạch sẽ, cây xanh phủ bóng mát. Tôi vẫn thường đi bộ thể dục vào buổi sáng, nhìn những hình ảnh nhem nhuốc mà người ta vẽ lên trên tường chông rất khó chịu. Không hiểu nghệ thuật kiểu gì".

img

Hình ảnh những bức tường công cộng bị biến thành "giấy nháp" để các đối tượng vẽ bậy đã trở nên quen thuộc, khiến người đi đường không khỏi ngán ngẩm.

img

Những hình vẽ này không chỉ làm xấu đi diện mạo của khu vực, mà còn khiến người dân cảm thấy bực bội vì sự thiếu ý thức và văn minh.

img

Các hình vẽ Graffiti với đủ hình thù, kích thước và màu sắc loang lổ phủ kín điểm chờ xe buýt, tủ điện, bốt điện dọc tuyến đường Bưởi.

img

Một bức hình được vẽ tại nhà chờ xe bus phủ kín bức hình cổ động, tuyên truyền ở phía sau.

img

Bà Nguyễn Thị Lành (Cầu Giấy) cho biết: "Không biết họ vẽ từ khi nào, chiều hôm trước đi qua nhà chờ xe bus vẫn sạch sẽ, hôm sau quay lại đã thấy bị vẽ bậy bạ lên rồi".

img

Không chỉ đối mặt với vấn nạn vẽ bậy, khu vực chân đường Vành đai 2 còn thường xuyên xảy ra tình trạng đổ trộm phế thải và đốt rác. Chính quyền sở tại đã lắp camera để ghi lại những hình ảnh như đổ trộm rác thải để xử phạt, đồng thời cắm cả biển cảnh báo trên tuyến đường này.

Theo Nghị định 144, hành vi phun sơn, viết, vẽ lên tường, cột điện hoặc các công trình công cộng mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền lên tới 5 triệu đồng. Người vẽ còn có thể bị cấu thành tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự.