Dân Việt

“Làn sóng” bác sĩ từ Singapore sẽ sang Việt Nam… chữa bệnh

Đông Anh 16/08/2024 14:34 GMT+7
TS.BS Melvin Heng - Tổng giám đốc Tập đoàn y tế Thomson (Singapore) đã khẳng định như vậy, tại buổi lễ ký kết giữa Tập đoàn y tế Thomson và Tập đoàn O2 Healthcare Group, vào ngày 15/8. Hai đối tác Singapore cam kết sẽ đầu tư một Trung tâm phẫu thuật lồng ngực tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, tại TP.HCM.

Bác sĩ Singapore sang Việt Nam chữa bệnh

Theo TS.BS Melvin Heng: "O2 Healthcare Group là tập đoàn y tế lớn đầu tiên trong số 11 trung tâm y tế lớn nhất tại Singapore, mà Thomson đang hợp tác. Từ sự hợp tác này, chúng tôi sẽ đưa các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu từ Singapore đến điều trị cho bệnh nhân ở TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Các chuyên gia, bác sĩ này sẽ giải quyết các bệnh lý phức tạp trong các lĩnh vực mà Việt Nam đang thiếu chuyên gia như: Can thiệp tim mạch TAVR, điện sinh lý, phẫu thuật mạch máu, phẫu thuật cột sống, phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật sàn chậu, phẫu thuật ung thư tiết niệu, phẫu thuật đầu cổ, điều trị gan, ung thư và phẫu thuật tổng quát".

“Làn sóng” bác sĩ từ Singapore sẽ sang Việt Nam… chữa bệnh - Ảnh 1.

Đại diện Tập đoàn y tế Thomson (trái) và đại diện Tập đoàn O2 Healthcare Group - cùng đến từ Singapore, cam kết đầu tư vào thị trường sức khỏe và y tế tại Việt Nam. Ảnh: Mỹ Linh

Tập đoàn y tế Thomson đã hợp tác với O2 Healthcare Group từ Singapore - thành viên của OUE Healthcare Limited - để hành lập Trung tâm phẫu thuật lồng ngực tại Việt Nam. TS.BS Su Jang Wen - chuyên gia phẫu thuật tim mạch-lồng ngực và ung thư phổi hàng đầu từ O2 Healthcare Group, sẽ đảm nhiệm việc điều trị cho bệnh nhân tại trung tâm mới này.

Theo TS.BS Su Jang Wen, ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư phổ biến và gây tử vong cao nhất tại Việt Nam, ảnh hưởng đến cả nam và nữ giới. Ung thư chiếm 19% tổng số ca tử vong tại Việt Nam. Trong đó, ung thư phổi là loại ung thư phổ biến thứ hai và cũng là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai kể từ năm 2012.

“Làn sóng” bác sĩ từ Singapore sẽ sang Việt Nam… chữa bệnh - Ảnh 2.

TS.BS Melvin Heng - Tổng giám đốc Tập đoàn y tế Thomson (Singapore). Ảnh: Mỹ Linh

Năm 2020, tại Việt Nam, ước tính có 26.262 ca mắc mới và 23.797 ca tử vong do ung thư phổi. Hơn 90% các trường hợp ung thư phổi liên quan đến việc hút thuốc lá. Đáng tiếc, hầu hết bệnh nhân chỉ được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn và tốn kém.

Việc thành lập Trung tâm phẫu thuật lồng ngực tại TP.HCM sẽ nâng cao đáng kể tỷ lệ thành công trong điều trị ung thư phổi cho người dân phía Nam nói riêng và Việt Nam nói chung.

Bác sĩ ngoại chữa bệnh, với chi phí Việt Nam

TS.BS Su Jang Wen cho biết, chi phí điều trị các bệnh về phổi ở Singapore cao hơn Việt Nam từ 35 - 40% (chưa kể chi phí ăn ở, đi lại tại quốc gia đắt đỏ này).

"Với chi phí y tế cao như vậy, việc bay sang Singapore để chữa trị dường như không phải là cơ hội cho tất cả các bệnh nhân Việt Nam. Và, việc hình thành một trung tâm phẫu thuật lồng ngực ngay tại Việt Nam, sẽ mang lại nhiều cơ hội cho bệnh nhân trong nước. Khi bạn cứu chữa một người bệnh, có nghĩa là bạn đã cứu một gia đình", bác sĩ Su nói.

TS.BS Su Jang Wen được đào tạo chuyên sâu về phẫu thuật lồng ngực và tim mạch tại Hoa Kỳ. Trong số hơn 7.000 ca phẫu thuật phổi, tim và thực quản mà ông đã thực hiện từ năm 2007 đến nay, có tới 95% ca được thực hiện bằng phương pháp phẫu thuật lồng ngực có video hỗ trợ (VATS) - một kỹ thuật xâm lấn tối thiểu với vết mổ chỉ từ 1,5-3cm.

“Làn sóng” bác sĩ từ Singapore sẽ sang Việt Nam… chữa bệnh - Ảnh 3.

Hàng năm, người Việt Nam chi phí khoảng 2 tỷ USD để ra nước ngoài chữa bệnh. Ảnh: Mỹ Linh

Kỹ thuật tiên tiến này mang lại tỷ lệ thành công cao trong việc điều trị nhiều bệnh lý lồng ngực, bao gồm ung thư phổi, u trung thất, phẫu thuật thành ngực, bệnh lý màng phổi, phẫu thuật dây thần kinh giao cảm và phẫu thuật thực quản. Đáng chú ý, bác sĩ Su đã duy trì một kỷ lục ấn tượng với tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật bằng 0 trong các ca phẫu thuật tự chọn.

Theo TS.BS Melvin Heng - Tổng giám đốc Tập đoàn y tế Thomson: "Khởi đầu từ sự hợp tác này, Tập đoàn y tế Thomson cam kết sẽ mời gọi thêm nhiều đối tác đến đầu tư tại Việt Nam. Qua đó, cung cấp các dịch vụ chẩn đoán và phẫu thuật cho tất cả các bệnh lý. Trước hết, chúng tôi sẽ chú trọng các bệnh lý lồng ngực, bao gồm ung thư phổi, u trung thất, ung thư thực quản, tràn khí màng phổi, các bệnh lý thành ngực và phẫu thuật dây thần kinh giao cảm.

“Làn sóng” bác sĩ từ Singapore sẽ sang Việt Nam… chữa bệnh - Ảnh 4.

TS.BS Su Jang Wen - chuyên gia hàng đầu của Singapore về chữa trị bệnh lồng ngực. Ảnh: Mỹ Linh

Ngoài ra, chúng tôi sẽ hợp tác với các chuyên gia về phổi tại Việt Nam để thực hiện các chương trình tầm soát ung thư phổi sớm. Từ nay, bệnh nhân ung thư phổi và những người có bệnh lý lồng ngực phức tạp không cần phải ra nước ngoài để điều trị. Họ có thể nhận được dịch vụ chăm sóc chất lượng trong nước, không thua kém nước ngoài, với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với chi phí ra nước ngoài".

Theo TS.BS Dương Huy Lương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế): "Thống kê hàng năm cho thấy, người Việt Nam mỗi năm chi khoảng 2 tỉ USD để ra nước ngoài khám - chữa bệnh, con số này có thể tăng lên từ 3 - 4 tỉ USD trong thời gian tới. Trong khi đó, với đời sống người dân ngày một cải thiện, thì nhu cầu về chăm sóc sức khỏe, đặc biệt các dịch vụ y tế chất lượng cao là đòi hỏi tất yếu".

Ông Lương cho biết thêm, Bộ Y tế đã xây dựng đề án "Khám, chữa bệnh chất lượng cao thu hút người nước ngoài và người có điều kiện chi trả khám, chữa bệnh ở Việt Nam". 

Và, Chính phủ cũng khuyến khích các bệnh viện, cơ sở y tế đầu tư, phát triển các mô hình chữa bệnh với chất lượng cao cho người dân.

Nay, với mô hình đưa "làn sóng" bác sĩ hàng đầu Singapore sang Việt Nam chữa bệnh cho người Việt Nam. Rõ ràng, đây là sự khởi đầu, một dấu hiệu rất tốt cho thị trường sức khỏe - y tế (với hơn 100 triệu dân) rất tiềm năng tại Việt Nam.

Vào tháng 1/2024 vừa qua, Tập đoàn Y tế Thomson đã thực hiện thành công thương vụ M&A, khi mua lại Bệnh viện FV ở TP.HCM với mức giá 381,4 triệu USD. Việc Thomson tiếp tục hợp tác với O2 Healthcare Group, đầu tư Trung tâm tâm phẫu thuật lồng ngực tại Việt Nam, khiến Thomson trở thành nhà đầu tư nước ngoài có số vốn đầu tư vào lĩnh vực sức khỏe, y tế lớn nhất tại Việt Nam.