Dân Việt

Ukraine triển khai 10.000 quân dự bị tấn công khu vực biên giới ở Kursk

PV (Theo RT) 18/08/2024 10:30 GMT+7
Cuộc tấn công vào khu vực Kursk ở Nga đã buộc Ukraine phải điều động lực lượng dự bị mà Kiev đã xây dựng với sự hỗ trợ của phương Tây cho các hoạt động vào cuối năm nay và năm 2025, tờ WSJ đưa tin ngày 18/8.
Ukraine triển khai 10.000 quân dự bị tấn công khu vực biên giới ở Kursk - Ảnh 1.

Xe tăng Ukraine tiến vào vùng Kursk. Ảnh Getty

Theo WSJ, có tới 6.000 binh sĩ được đưa tới Kursk và có tới 4.000 binh sĩ bổ sung được triển khai để hỗ trợ tại vùng Sumy của Ukraine, nơi giáp biên giới với Nga.

Cuộc tấn công vào Kursk được lực lượng quân sự Ukraine tiến hành vào ngày 6/8, đánh dấu cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.

Đầu tuần này, Thiếu tướng Apty Alaudinov, chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm Akhmat từ Cộng hòa Chechnya của Nga, cho biết Ukraine đã triển khai khoảng 11.000 binh sĩ để tiến hành cuộc tấn công, mà Kiev dự kiến sẽ hoàn thành trong năm ngày bằng cách chiếm nhà máy điện hạt nhân Kursk.

Tờ New York Times ngày 17/8 đưa tin rằng, Ukraine hy vọng cuộc tấn công xuyên biên giới quy mô lớn sẽ thúc đẩy Moscow thu hẹp các cuộc tấn công ở những nơi khác trên chiến trường, nhưng lực lượng Nga được cho là đã tiến về Pokrovsk, một trung tâm đường bộ và đường sắt quan trọng để cung cấp cho các chiến binh Ukraine ở Donbass.

Đầu tuần này, quyền thống đốc Vùng Kursk Aleksey Smirnov cho biết khoảng 28 khu dân cư vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine. Theo viên chức này, 12 thường dân Nga đã thiệt mạng và hơn 120 người bị thương trong cuộc tấn công chưa từng có này. Hơn 120.000 người đã được sơ tán khỏi khu vực, ông cũng chỉ ra.

Mikhail Podoliak, cố vấn cấp cao của nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky, tuyên bố đầu tuần này rằng cuộc xâm nhập này nhằm mục đích "thuyết phục Nga" tham gia vào "quy trình đàm phán công bằng".

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết mục tiêu chính của cuộc tấn công là cải thiện vị thế đàm phán của Kiev, buộc Nga phải tái triển khai quân đội từ Donbass và phá hủy sự thống nhất của xã hội Nga. Ông cũng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine là không thể chừng nào nước này còn tiến hành các cuộc tấn công vào dân thường và đe dọa các nhà máy điện hạt nhân.