Dân Việt

Ukraine tấn công 2 cây cầu quan trọng ở Kursk, đẩy Nga vào thế khó

PV (Theo AP) 18/08/2024 20:11 GMT+7
Ukraine đã phá hủy một cây cầu quan trọng ở khu vực Kursk của Nga và tấn công một cây cầu thứ hai gần đó, chưa đầy hai tuần sau cuộc tấn công xuyên biên giới bất ngờ, làm gián đoạn các tuyến đường tiếp tế của Nga và có thể là dấu hiệu cho thấy quân đội nước này đang có kế hoạch tiến sâu vào Nga.
Ukraine đã tấn công 2 cây cầu quan trọng ở Kursk, đẩy Nga vào thế khó - Ảnh 1.

Hình ảnh một cây cầu ở Kursk bị Ukraine phá huỷ. Ảnh AP

Các blogger quân sự ủng hộ Kremlin của Nga đã thừa nhận rằng việc phá hủy cây cầu đầu tiên bắc qua Sông Seim gần thị trấn Glushkovo sẽ cản trở việc cung cấp vật tư cho lực lượng Nga đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine, mặc dù Moscow vẫn có thể sử dụng phao và những cây cầu nhỏ hơn trong khu vực. Tổng tư lệnh không quân Ukraine, Trung úy Mykola Oleshchuk, hôm thứ Sáu đã công bố một đoạn video về cuộc không kích của Ukraine đã chia đôi cây cầu.

Theo Oleshchuk và thống đốc khu vực Nga Alexei Smirnov, chưa đầy hai ngày sau, quân đội Ukraine đã tấn công cây cầu thứ hai ở Nga.

Tính đến sáng 18/8, vẫn chưa có báo cáo chính thức nào về địa điểm chính xác xảy ra vụ tấn công cầu thứ hai. Các kênh Telegram của Nga tuyên bố rằng một cây cầu thứ hai bắc qua Seim, ở làng Zvannoe, đã bị tấn công.

Theo trang tin tức Mash của Nga, các cuộc tấn công khiến khu vực này chỉ còn lại một cây cầu nguyên vẹn. Hãng thông tấn AP không thể xác minh ngay những tuyên bố này, nhưng nếu được xác nhận, các cuộc tấn công của Ukraine sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực của Moscow nhằm bổ sung lực lượng tại Kursk và sơ tán dân thường.

Glushkovo nằm cách biên giới Ukraine khoảng 12 km về phía bắc và cách khu vực chiến sự chính ở Kursk khoảng 16 km về phía tây bắc. Zvannoe nằm cách xa hơn 8 km về phía đông bắc.

Ukraine có thể cố gắng giữ lại vùng đất đã chiếm được ở Kursk của Nga

Kiev vẫn giữ im lặng về phạm vi và mục tiêu đã định của cuộc tấn công chớp nhoáng vào Nga, cuộc tấn công lớn nhất vào quốc gia này kể từ Thế chiến II, khiến Điện Kremlin bất ngờ và chứng kiến hàng chục ngôi làng cùng hàng trăm tù nhân rơi vào tay Ukraine.

Người Ukraine tiến sâu vào khu vực Kursk theo nhiều hướng, gặp ít sự kháng cự và gieo rắc hỗn loạn và hoảng loạn. Tổng tư lệnh Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi tuyên bố tuần trước rằng lực lượng của ông đã tiến qua 1.000 km2 của khu vực Kursk, mặc dù không thể xác minh độc lập chính xác những gì lực lượng Ukraine kiểm soát thực tế.

Nhưng các cuộc tấn công vào cầu, rõ ràng là nhằm ngăn chặn cuộc phản công của Nga tại Kursk, có thể có nghĩa là Kiev có ý định tìm kiếm chỗ đứng trong khu vực, hoặc ít nhất là báo hiệu cho Moscow rằng họ có kế hoạch làm như vậy.

Các nhà phân tích cho rằng mặc dù Ukraine có thể cố gắng củng cố những thành quả của mình bên trong nước Nga, nhưng đây sẽ là một động thái mạo hiểm do nguồn lực của Kiev có hạn, vì các tuyến tiếp tế kéo dài sâu vào Kursk sẽ dễ bị tấn công bởi Nga.

Cuộc tấn công vào Kursk giống như chiến dịch chớp nhoáng của Ukraine vào tháng 9/2022, do Syrskyi chỉ huy, trong đó lực lượng của nước này giành lại quyền kiểm soát khu vực Kharkiv ở đông bắc sau khi tận dụng tình trạng thiếu hụt nhân lực và công sự tại chỗ của Nga.

TT Zelensky xin phép tấn công sâu hơn vào Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào cuối ngày thứ Bảy đã kêu gọi các đồng minh của Kiev dỡ bỏ các hạn chế còn lại đối với việc sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu sâu hơn ở Nga, bao gồm cả ở Kursk, nói rằng quân đội của ông có thể tước đi "mọi khả năng tiến công và gây ra sự hủy diệt" của Moscow nếu được cấp đủ khả năng tầm xa.

"Điều quan trọng là các đối tác của chúng tôi phải xóa bỏ những rào cản cản trở chúng tôi làm suy yếu vị thế của Nga theo cách mà cuộc chiến này đòi hỏi. … Lòng dũng cảm của những người lính và khả năng phục hồi của các lữ đoàn chiến đấu của chúng tôi bù đắp cho việc thiếu các quyết định cần thiết từ các đối tác của chúng tôi", ông Zelensky cho biết trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X.

Bộ Ngoại giao Nga và các blogger ủng hộ Điện Kremlin đã cáo buộc rằng các bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất đã được sử dụng để phá hủy các cây cầu trên sông Seim. Những tuyên bố này không thể được xác minh độc lập.

Các nhà lãnh đạo Ukraine đã nhiều lần tìm cách phê duyệt các cuộc tấn công tầm xa vào các căn cứ không quân của Nga và các cơ sở hạ tầng khác được sử dụng để tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine và các mục tiêu dân sự khác, bao gồm cả việc sử dụng "bom lượn" thời Liên Xô đã tàn phá khu vực công nghiệp phía đông của nước này trong những tháng gần đây.

Moscow dường như cũng đã tăng cường các cuộc tấn công vào Kiev, nhắm vào thành phố này bằng tên lửa đạn đạo lần thứ ba trong tháng này vào sáng sớm 18/8, theo người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố. Serhii Popko cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng các cuộc tấn công "gần như giống hệt nhau" vào tháng 8 vào thủ đô "rất có thể đã sử dụng" tên lửa KN-23 do Triều Tiên cung cấp.

Một nỗ lực khác nhằm vào Kiev diễn ra vào khoảng 7 giờ sáng, Popko cho biết, lần này là phóng tên lửa hành trình Islander. Ông cho biết hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ tất cả các mục tiêu được bắn trong cả hai cuộc tấn công vào thành phố vào sáng 18/8.