Dân Việt

Nhiều HLV có dấu hiệu ăn chặn tiền của các cầu thủ Khánh Hòa

Công Tâm 24/08/2024 12:10 GMT+7
Thanh tra Sở VHTT Khánh Hòa vừa có kết luận về việc một số HLV bóng đá trẻ Khánh Hòa chiếm giữ tiền công, tiền ăn của các cầu thủ.

Cụ thể, ngày 24/8, nguồn tin từ thanh tra Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có kết luận thanh tra về thực hiện các quy định pháp luật trong công tác tuyển chọn, quản lý và sử dụng VĐV các đội bóng đá U15, U17, U19 và U21 tại Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh.

Theo kết luận nêu trên, HLV Nguyễn Tý của đội U17 và HLV Đặng Đạo của đội U19 đã trực tiếp chấm công cho các vận động viên (VĐV). Chế độ tiền ăn và tiền công được chi trả cho VĐV qua tài khoản ngân hàng và tiền mặt (đối với VĐV chưa mở tài khoản ngân hàng). Các VĐV có thẻ ATM nhưng thẻ và mật khẩu do ông Tý và ông Đạo giữ, rút tiền, chi trả tiền ăn, tiền công và chi cho các hoạt động của đội bóng.

Theo Thanh tra Sở VHTT, việc HLV Nguyễn Tý và HLV Đặng Đạo trực tiếp ký nhận tiền mà không có ủy quyền của VĐV không đúng quy định tại khoản 1 Điều 94 Bộ luật Lao động năm 2019. Đồng thời việc giữ thẻ và mật khẩu ATM của VĐV là không đúng quy định.

Nhiều huấn luyện viên có dấu hiệu ăn chặn tiền của các cầu thủ Khánh Hòa- Ảnh 1.

U21 Khánh Hòa (áo đỏ) tại giải U21 Quốc gia 2020. Ảnh: Thanh Vũ

Bên cạnh đó, đội U17 tập luyện vào tất cả các ngày trong tuần, trừ ngày chủ nhật. Tuy nhiên, trong năm 2021, 2022 và 2023 có nhiều tháng đội chỉ tập luyện thực tế từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, thứ bảy các VĐV ở trong tỉnh được về nhà không tập luyện, các VĐV ngoài tỉnh vẫn ở lại trung tâm nhưng không tập luyện theo thực tế. Việc HLV Nguyễn Tý chấm công ngày thứ 7 làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Cũng bằng hình thức giữ thẻ và mật khẩu thẻ ATM, HLV Đặng Đạo cho 2 VĐV thực tế đã nghỉ tập nhưng vẫn để danh sách tập luyện hưởng chế độ tiền công, tiền ăn mà không đề xuất với Giám đốc Trung tâm chấm dứt hợp đồng lao động, cho thôi tập. Việc làm trên gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn 315 triệu đồng.

Đối với đội bóng đá U21, thẻ và mật khẩu thẻ ATM cũng do HLV trưởng là ông HLV Huỳnh Hữu Đức giữ, trực tiếp rút tiền, đóng tiền ăn, chi trả tiền công trực tiếp cho các VĐV, số tiền chênh lệch được đưa vào quỹ đội bóng để chi trả để mua vật dụng cá nhân cho VĐV về quê và phụ giúp điều trị chấn thương cho VĐV (qua xác minh, tất cả các VĐV thừa nhận sự việc trên).

Theo Thanh tra Sở, việc HLV Huỳnh Hữu Đức giữ thẻ ATM và mật khẩu thẻ ATM của VĐV là không đúng quy định. Đồng thời, việc thu chi quỹ đội bóng không được công khai trong các thành viên của đội bóng.

Cơ quan Thanh tra cho biết, đối với Phòng Tổ chức Hành chính của Trung tâm cũng có một số vi phạm. Chế độ tiền công tập luyện hàng tháng của VĐV được chuyển theo 2 hình thức là chuyển vào tài khoản ngân hàng và ký nhận tiền mặt.

Từ những vấn đề trên, Thanh tra kiến nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao giao Giám đốc Trung tâm tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo kết quả về sở trước ngày 20/9.