Dân Việt

Đại sứ Nga cảnh báo ớn lạnh đến Ukraine: Ông Putin đã ra quyết định

V.N (Theo Pravda) 24/08/2024 11:17 GMT+7
Đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra quyết định về cách phản ứng đối với cuộc xâm nhập của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga.
Đại sứ Nga cảnh báo Ukraine: Ông Putin đã ra quyết định - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine ở Kursk. Ảnh: RN.

"Xin chân thành nói với các bạn rằng tổng thống đã ra quyết định. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng các người sẽ bị trừng phạt nặng nề vì những gì đã xảy ra ở khu vực Kursk" - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói.

"Không ai nghi ngờ rằng họ (các binh sĩ Ukraine) sẽ bị tiêu diệt, không phải bị đẩy lùi, mà là bị tiêu diệt" - ông nói thêm.

Cuộc giao tranh ở khu vực Kursk đã kéo dài hơn hai tuần sau khi Lực lượng Vũ trang Ukraine xâm nhập vào khu vực Nga vào ngày 6/8. Chế độ hoạt động chống khủng bố đã được áp dụng ở khu vực này cũng như ở các vùng Belgorod và Bryansk.

Đại sứ Antonov cho biết Ukraine sẽ không thể tạo ra một vùng đệm trên lãnh thổ Nga.

"Điều đó là không thể… Sẽ không có vùng đệm trên lãnh thổ Liên bang Nga" - ông Anatoly Antonov nói. "Người Mỹ không có quyền phán xét xem Nga nên làm gì và Nga sẽ bảo vệ biên giới của mình như thế nào. Chúng tôi thậm chí sẽ không thảo luận với họ về vấn đề này" - đại sứ nói thêm.

Hôm 19/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một trong những mục tiêu Ukraine tấn công xâm nhập vào khu vực Kursk là để tạo ra một vùng đệm trên lãnh thổ Nga. Ông Zelensky cũng kêu gọi các đồng minh tăng tốc cung cấp vũ khí.

Đáp lại, phát ngôn viên chính thức cấp phó của Lầu Năm Góc, Sabrina Singh, cho biết Mỹ vẫn có câu hỏi về các mục tiêu và mục đích của cuộc tấn công của Ukraine vào Nga. Theo sự hiểu biết của chính quyền Mỹ, mục tiêu là tạo ra một vùng đệm, nhưng Washington vẫn đặt câu hỏi về điều này, bà nói.

Thuật ngữ "vùng đệm" hoặc "vùng an toàn" đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng khi giải thích về cuộc tấn công của Quân đội Nga ở khu vực Kharkov. Quân đội Nga cần tạo ra một vùng như vậy để bảo vệ lãnh thổ quốc gia khỏi các cuộc pháo kích của Ukraine.