Dân Việt

Ngoại trưởng EU bất ngờ thừa nhận sự thật trong cuộc chiến Ukraine

V.N (Theo RT) 24/08/2024 14:12 GMT+7
Đại diện Cao cấp của EU về Các vấn đề Đối ngoại và Chính sách An ninh, Josep Borrell, phát biểu rằng EU là "một phần trong cuộc chiến Ukraine" nhưng "không phải là bên tham chiến".
Ngoại trưởng EU bất ngờ thừa nhận sự thật trong cuộc chiến Ukraine - Ảnh 1.

Đại diện Cao cấp của EU về Các vấn đề Đối ngoại và Chính sách An ninh Josep Borrell. Ảnh: Getty Images.

Liên minh châu Âu đang trực tiếp tham gia vào xung đột Nga-Ukraine, điều này sẽ xác định tương lai địa chính trị của khối, theo tuyên bố của nhà ngoại giao chính của khối Josep Borrell.

Ông Borrell đã phát biểu tại một buổi tọa đàm về mở rộng EU trong hội thảo 'Quo Vadis Europa?' ở Santander, Tây Ban Nha. Sự kiện hàng năm này đã được Đại học Quốc tế Menendez y Pelayo (UIMP) tổ chức từ năm 2013.

"Những gì đang xảy ra ở Ukraine sẽ xác định tương lai địa chính trị của châu Âu" - ông  Borrell nói tại cuộc thảo luận ngày 23/8.

"Chúng ta phải nghĩ về Ukraine khi chúng ta trở thành những người tham gia trò chơi. Chúng ta là một phần của trò chơi này. Chúng ta không phải là bên tham chiến, nhưng chúng ta là một phần của cuộc xung đột, và cách giải quyết cuộc xung đột này sẽ ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh của chúng ta" - ông nói thêm.

Trong chuyến thăm Việt Nam hạ tuần tháng Sáu vừa qua, ông Borrell đã kêu gọi Việt Nam chuyển thông điệp đển Tổng thống Nga Putin về việc cần thiết phải có đàm phán để chấm dứt cuộc chiến Ukraine.

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha đã giữ chức Đại diện Cao cấp của EU về Các vấn đề Đối ngoại và Chính sách An ninh từ tháng 12/2019.

Ông Borrell ủng hộ cuộc xâm nhập của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga, gọi đây là "một đòn nặng nề đối với câu chuyện của Tổng thống Nga Putin", và kêu gọi phương Tây dỡ bỏ tất cả các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí của Kiev, vì điều này sẽ "giúp thúc đẩy các nỗ lực hòa bình".

Nga đã nhiều lần cáo buộc Mỹ và các đồng minh của mình tham gia công khai vào cuộc xung đột, nhưng phương Tây  luôn khẳng định rằng việc cung cấp cho Ukraine hơn 100 tỷ USD tiền bạc, vũ khí, đạn dược và thiết bị – đồng thời tịch thu tài sản của Nga và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế rộng rãi – không thực sự khiến họ trở thành bên tham chiến.

Ông Borrell cũng từng tuyên bố rằng EU đã sử dụng Ukraine như một con cờ chống lại Nga. Vào tháng 4, ông đã nói tại cuộc họp Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Saudi Arabia rằng "người châu Âu sẽ không chết vì Donbass", nhưng cam kết tài trợ cho người Ukraine vô thời hạn.

Vào tháng 3, ông đã nói với CNN rằng sự tham gia của Mỹ và EU là "không phải vì chúng tôi yêu người Ukraine", mà vì lợi ích của Mỹ "như một tác nhân toàn cầu, một người cần được coi là đối tác đáng tin cậy, nhà cung cấp an ninh cho các đồng minh".

Tổng thống Putin đã mô tả lập trường của phương Tây là đạo đức giả, cáo buộc Mỹ và các đồng minh muốn chiến đấu với Nga "đến người Ukraine cuối cùng".