Dân Việt

Phương án giúp hàng trăm học sinh Chiềng Nơi đi học trở lại khi cây cầu duy nhất bị lũ cuốn

Tuệ Linh 26/08/2024 16:06 GMT+7
Lãnh đạo phòng GDĐT huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết, bước đầu đã có phương án đưa các em học sinh tại điểm trường Huổi Sàng thuộc Trường Tiểu học Chiềng Nơi trở lại học tập sau khi cây cầu duy nhất đến với điểm trường bị lũ cuốn trôi.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, hàng trăm học sinh học tập tại điểm trường Huổi Sàng, Trường Tiểu học Chiềng Nơi (xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) có nguy cơ không thể đến trường học vì cây cầu duy nhất đến với điểm trường đã bị lũ cuốn vào sáng ngày 24/7.

Theo thầy giáo Bùi Xuân Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Nơi – trực tiếp phụ trách điểm trường Huổi Sàng cho biết: Trong năm học 2024 - 2025, điểm trường Huổi Sàng có 10 giáo viên, 233 học sinh là đồng bào dân tộc Thái, Khơ Mú với 7 phòng học, chủ yếu học bán trú. Đi qua con suối là cách duy nhất để các em học sinh đến trường. Nhưng do cầu treo duy nhất bị lũ cuốn trôi nên Ban Giám hiệu và các thầy cô đang đau đầu bài toán đưa học sinh đến học.

Phương án nào giúp hàng trăm học sinh vùng lũ Chiềng Nơi đi học trở lại? - Ảnh 1.

Trận lũ sáng ngày 24/7/2024 đã cuốn trôi cây cầu treo dân sinh duy nhất đi vào điểm trường Huổi Sàng thuộc Trường Tiểu học Chiềng Nơi (xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Sự cố này khiến hàng trăm học sinh có nguy cơ không thể đến trường để học, trừ các em học sinh tại bản Huổi Sàng. Ảnh: TL.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn đang có mưa to đến rất to. Nước lũ tại con suối đi vào điểm trường Huổi Sàng vẫn đang chảy xiết. Để vào được điểm trường này chuẩn bị cho năm học mới, các thầy cô rất vất vả. Giáo viên nam khỏe mạnh phải vác đồ lên vai, mặc quần đùi qua suối, còn giáo viên nữ và giáo viên tuổi cao phải được giáo viên nam dìu qua suối. Đối với học sinh tiểu học, việc vượt suối đến trường học là không thể.

"Bây giờ cầu đã bị lũ cuốn trôi nên phương án trước mắt chỉ còn cách là đầu tuần phụ huynh và giáo viên cùng cõng học sinh qua suối để đến trường", thầy giáo Bùi Xuân Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Nơi nói.

Một giáo viên đang công tác tại điểm trường Huổi Sàng bày tỏ nỗi lo: "Các em học sinh lớp 1 do chưa quen ở bán trú và còn nhớ bố mẹ nên mỗi khi học xong hay trốn về nhà. Vì vậy, mỗi ngày học xong là một nỗi lo với những giáo viên dạy lớp 1. Nếu không làm tốt công tác quản lý học sinh mà lỡ để các em chạy trốn về nhà qua con suối thì thật sự rất nguy hiểm".

Phương án nào giúp hàng trăm học sinh vùng lũ Chiềng Nơi đi học trở lại? - Ảnh 2.

Trận lũ ngày 24/7 cũng đã gây ngập úng và thiệt hại cơ sở vật chất điểm trường trung tâm Trường Tiểu học Chiềng Nơi. Ảnh: TL.

Trao đổi với Dân Việt về vấn đề trên, bà Trần Thị Anh Hoa, Trưởng phòng GDĐT huyện Mai Sơn cho biết, trước mắt đã có phương án để các em học sinh điểm trường Huổi Sàng được đến trường học tập theo đúng kế hoạch. 

Theo người đứng đầu ngành giáo dục huyện Mai Sơn, đầu tuần, phụ huynh cùng giáo viên sẽ đưa các em học sinh qua suối đến điểm trường học. Các thầy cô và học sinh đều ở lại bán trú, không về nhà. Đến cuối tuần, phụ huynh đến đón các em về nhà.

Trưởng phòng GDĐT huyện Mai Sơn cho biết thêm, cây cầu treo lên điểm trường Huổi Sàng không chỉ phục vụ cho việc đến trường của các em học sinh mà còn phục vụ nhu cầu đi lại của hàng trăm hộ dân. Vì vậy, huyện Mai Sơn đã báo cáo tỉnh Sơn La xin nguồn hỗ trợ khẩn cấp lũ bão để xây cầu cho các em học sinh và người dân. Tuy nhiên, thời gian từ nay đến lúc khai giảng còn rất ngắn nên không thể kịp được.

Thời điểm này trên địa bàn tỉnh Sơn La mưa lũ vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Dòng suối vào điểm trường Huổi Sàng vẫn đang chảy xiết, việc không có cầu để người dân và học sinh đi lại đang tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần sớm khắc phục sự cố cây cầu treo, đồng thời chỉ đạo ngành Giáo dục có giải pháp làm tốt công tác quản lý học sinh bán trú để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.