Dân Việt

Tài xế xe tải nghi cố tình cán chết người trên quốc lộ, có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung 30/08/2024 10:12 GMT+7
Theo chuyên gia pháp lý, việc điều khiển xe ô tải tiếp tục di chuyển khi đã phát hiện nạn nhân dưới gầm xe đó là hành vi có dấu hiệu cố ý giết người.

Tạm giữ tài xế xe tải nghi cố tình cán chết người trên quốc lộ 51

Ngày 29/8, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ đối tượng Đỗ Minh Tân (SN 1996, ngụ tỉnh Bến Tre) về hành vi cố ý giết người.

Tân là tài xế xe tải nghi cố tình cán người đàn ông đi xe máy sau va chạm trên quốc lộ 51 đoạn qua địa bàn TP Biên Hòa khiến nạn nhân tử vong vào trưa ngày 28/8 gây bức xúc trong dư luận.

Ngay trong đêm 28/8, lực lượng chức năng đã đưa tài xế Tân đến hiện trường, thực hiện công tác dựng lại hiện trường, phục vụ điều tra.

Trước đó, khoảng 11h40 ngày 28/8, xe tải mang biển số 71H-012.25 do tài xế Đỗ Minh Tân điều khiển trên quốc lộ 51 hướng từ huyện Long Thành đi TP Biên Hòa.

Khi đến cây xăng trên quốc lộ 51 thuộc phường Phước Tân, tài xế Tân đang cho xe rẽ phải vào cây xăng thì va chạm với xe máy biển số 83P2-936.91 do ông Tô Hoàng D (38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương).

Cú va chạm khiến xe máy cùng ông D. lọt vào gầm xe và bánh trước của xe tải cán qua nạn nhân.

Tài xế xe tải nghi cố tình cán chết người trên quốc lộ, có thể bị xử lý thế nào?- Ảnh 1.

Theo camera ghi lại, tài xế xe tải đã dừng xe ít giây khi tông vào nạn nhân nhưng sau đó tiếp tục di chuyển cán qua. Ảnh chụp màn hình.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, sau khi cán qua nạn nhân, tài xế cho xe tải dừng lại vài giây rồi sau đó xe tải lại tiếp tục di chuyển lên phía trước và bánh xe sau lại tiếp tục cán lần nữa qua người nạn nhân. Nạn nhân sau đó được xác nhận tử vong.

Trong ngày 28/8, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ, điều tra, củng cố về hành vi cố ý giết người của tài xế xe tải.

Trường hợp nào bị xử lý về tội giết người

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ với lỗi thiếu chú ý quan sát, có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là vụ việc còn có dấu hiệu của tội giết người khi người điều khiển xe ô tô tải hai lần cán qua người nạn nhân từ bánh trước đến bánh sau xe ô tô.

Trong quá trình điều tra vụ án, nếu có căn cứ cho thấy người điều xe ô tô tải có động cơ mục đích sát hại nạn nhân, biết rõ nạn nhân đã bị đâm ngã xuống đường nhưng vẫn cố tình lái xe để cho bánh sau xe ô tô chèn qua người nạn nhân dẫn đến nạn nhân tử vong thì sẽ xử lý tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự. 

Theo ông Cường, khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, cùng là hành vi có lỗi, gây ra cái chết của người tham gia giao thông nhưng nếu vô ý đối với hậu quả nạn nhân tử vong (lỗi vô ý), hành vi là vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật hình sự.

Còn trong trường hợp nếu lỗi là cố ý (có thể là cố ý trực tiếp hoặc cố ý gián tiếp) dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong, đó là hành vi giết người, người vi phạm sẽ bị xử lý tội giết người.

Vị chuyên gia nêu quan điểm, với diễn biến qua clip cho thấy sau khi đâm vào nạn nhân, nạn nhân ngã xuống đường, cuốn vào gầm xe. Người điều khiển chiếc xe ô tô tải đã dừng lại một lúc rồi tiếp tục điều khiển xe để bánh sau trèo lên nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Việc điều khiển xe tiếp tục di chuyển khi đã phát hiện nạn nhân dưới gầm xe đó là hành vi có dấu hiệu cố ý giết người.

Đây là vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu của lỗi cố ý đối với hậu quả chết người xảy ra, bởi vậy cơ quan điều tra sẽ thận trọng xem xét làm rõ mối quan hệ giữa nạn nhân và người điều khiển xe ô tô tải, làm rõ hành vi dừng xe rồi tiếp tục di chuyển để xác định người điều khiển xe ô tô tải có cố ý tước đoạt trái pháp luật tính mạng của nạn nhân hay không để xử lý về tội giết người.

Trường hợp không đủ căn cứ để xử lý về tội giết người, cơ quan chức năng vẫn xử lý về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật hình sự.