Dân Việt

Du khách ấn tượng với giao thông xanh tại các điểm di tích Huế

Trần Hòe 30/08/2024 17:07 GMT+7
Nhằm phát triển du lịch xanh, bền vững, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã và đang phát triển hạ tầng giao thông xanh và thân thiện môi trường tại các điểm di tích thuộc Quần thể di tích cố đô Huế.

Vừa qua, tại Hoàng cung Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã phối hợp với Công ty TNHH Gbike (Hàn Quốc) vận hành thử nghiệm 15 xe đạp điện trợ lực GCOO cho khách tham quan trải nghiệm. Gbike là doanh nghiệp Hàn Quốc hiện đang phát triển ứng dụng GCOO- dịch vụ chia sẻ phương tiện di chuyển vi mô lớn nhất tại thị trường Châu Á.

Du khách ấn tượng với giao thông xanh tại các điểm di tích Huế - Ảnh 1.

Du khách trải nghiệm đạp xe đạp điện tham quan di tích lăng Gia Long, thuộc Quần thể di tích cố đô Huế. Ảnh: TTBTDTCĐ Huế.

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và Gbike đã thống nhất tăng cường hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch bền vững và thân thiện môi trường tại các điểm du lịch chính thuộc Quần thể di tích cố đô Huế là Di sản văn hoá thế giới được UNESCO công nhận.

Mục tiêu của dự hợp tác này nhằm khai thác dịch vụ du lịch và phát huy giá trị di sản Huế, tạo ra môi trường di chuyển bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường, góp phần phát triển hệ thống giao thông xanh không chỉ ở các điểm di tích, mà cho cả thành phố Huế.

Trước đó, Gbike đã phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế thực hiện lễ bàn giao và đưa vào vận hành 20 xe đạp điện GCOO tại lăng hoàng đế Gia Long; tham gia đạp xe vì môi trường tại Tuần lễ Áo dài cộng đồng năm 2024; chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ phụ trợ như ứng dụng công nghệ chia sẻ xe đạp GCOO, sạc điện và bảo trì xe đạp điện.

Điểm di tích lăng hoàng đế Gia Long (xã Hương Thọ, TP.Huế) là một trong những điểm đến thu hút đông đảo du khách. Khu vực di tích này có không khí trong lành, được phủ nhiều cây xanh rất thích hợp để hướng tới xây dựng thành điểm đến di sản xanh theo định hướng phát triển của tỉnh.

Du khách ấn tượng với giao thông xanh tại các điểm di tích Huế - Ảnh 2.

Vận hành thử nghiệm xe đạp điện trợ lực GCOO cho khách tham quan trải nghiệm tại Hoàng cung Huế. Ảnh: TTBTDTCĐ Huế.

Ông Hoàng Việt Trung- Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, trong quá trình xây dựng tuyến du lịch xanh tại di tích lăng hoàng đế Gia Long, nhiều tổ chức, doanh nghiệp và người dân đã tích cực trao tặng phương tiện, trồng cây xanh để làm đẹp, xanh hơn cho khu vực di tích.

Chị Nguyễn Quỳnh Nhi (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đã đi tham, quan nhiều điểm di tích ở trong nước nhưng chưa thấy có điểm di tích nào có không gian thanh bình, phương tiện di chuyển tiện nghi và thân thiện với môi trường như ở điểm di tích lăng hoàng đế Gia Long. Tại đây tôi và mọi người được sử dụng xe đạp điện nên rất thuận tiện trong việc di chuyển. Phương tiện giao thông xanh, không gian cảnh quan sạch đẹp, yên bình đã khiến điểm di tích này để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi và những du khách đến đây".

Cũng nhằm nỗ lực phát triển giao thông xanh, thân thiện môi trường, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đang hợp tác với Trường Cao đẳng Huế ứng dụng công nghệ xanh và năng lượng tái tạo. Trong khuôn khổ hợp tác này, Trường Cao đẳng Huế đã trao tặng 1 xe điện sử dụng năng lượng mặt trời cho Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế nhằm phục vụ nhiều mục đích như xe vận chuyển thu gom rác, vận chuyển hàng hóa… 

Du khách ấn tượng với giao thông xanh tại các điểm di tích Huế - Ảnh 3.

Với mục tiêu phát triển giao thông xanh, xây dựng “thành phố xe đạp”, Huế sẽ vận hành hệ thống xe đạp tổng thể trên diện rộng, triển khai các tuyến đường ưu tiên dành cho xe đạp. Ảnh: TTBTDTCĐ Huế.

Xe điện năng lượng mặt trời là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi hợp tác giữa Trường Cao đẳng Huế và Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc sử dụng công nghệ xanh và năng lượng tái tạo vào đời sống hàng ngày giúp giảm thiểu lượng khí thải, góp phần bảo vệ môi trường một cách hiệu quả và bền vững.

Xe điện sử dụng động cơ điện 48V - 800W, được cung cấp năng lượng bởi bốn ắc quy 12V-18Ah và có thể tự sạc đầy trong khoảng 8 giờ nhờ bốn tấm pin năng lượng mặt trời công suất 50W mỗi tấm. Ngoài ra, nếu sử dụng nguồn điện dân dụng, xe có thể được sạc đầy trong khoảng 4 giờ. Với thiết kế dựa trên mẫu xe gom rác truyền thống, chiếc xe này hứa hẹn sẽ nâng cao hiệu quả trong công tác vệ sinh môi trường và vận chuyển hàng hóa dưới 150 kg tại các di tích của cố đô Huế.

Du khách ấn tượng với giao thông xanh tại các điểm di tích Huế - Ảnh 4.

Xe điện năng lượng mặt trời là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi hợp tác giữa Trường Cao đẳng Huế và Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế. Ảnh: TTBTDTCĐ Huế.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế Lê Công Sơn, khuyến nghị của UNESCO đối với các khu di sản là phải hạn chế tối đa tác động bất lợi như tiếng ồn, độ rung, khói bụi đến khu di sản. Vì vậy việc triển khai phát triển giao thông xanh, du lịch xanh là hành động cụ thể của đơn vị trong thực hiện cam kết đối với UNESCO, đồng thời giúp hình ảnh di tích trở nên thân thiện hơn với du khách. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, tổ chức quốc tế đã đồng hành cùng ngành du lịch địa phương triển khai những nỗ lực xanh để gìn giữ giá trị của di sản Huế.

Ngoài giao thông xanh, các trạm tiếp nước sạch cho khách du lịch cũng đã được vận hành ở nhiều điểm tham quan thuộc di sản Huế như lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Đồng Khánh. Nhờ đó, lượng lớn vỏ chai, rác thải nhựa được giảm đi đáng kể, tạo dấu ấn đẹp trong lòng du khách mỗi khi đặt chân đến các điểm di tích… Đây là một trong những hoạt động nhằm giảm thiểu rác thác nhựa trong hoạt động du lịch, góp phần xây dựng Huế là thành phố xanh - sạch - sáng.