Dân Việt

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo “nóng” ngành Giáo dục trước thềm năm học mới

Công Hoàng 03/09/2024 09:50 GMT+7
Một dung đáng chú ý mà Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang chỉ đạo Sở GDĐT Quảng Ngãi trong thời gian tới là rà soát và nghiên cứu các cơ chế, chính sách luân chuyển, tạo điều kiện để giáo viên yên tâm công tác và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Biểu dương tinh thần đoàn kết, vượt khó

Sáng 3/9, theo nguồn tin PV Dân Việt, trước thềm năm học mới 2024 – 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã có buổi làm việc với Sở GDĐT.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu rà soát, nghiên cứu cơ chế chính sách luân chuyển giáo viên- Ảnh 1.

Một trường học vừa được xây mới để đưa vào sử dụng ở TP.Quảng Ngãi. Ảnh: A.Kiều - B.Nguyên.

Người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi nêu rõ trong thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về nhân, vật lực nhưng ngành giáo dục của tỉnh, đã thể hiện sự đoàn kết, sáng tạo… để triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đúng theo lộ trình.

Thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học và lựa chọn sách giáo khoa lớp 5, 9, 12 cho năm học 2024-2025; tăng cường dạy và học tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số; làm tốt công tác phân luồng, hướng nghiệp sau Trung học cơ sở.

Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ với các ngành và các địa phương, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; đạt kết quả cao và vượt chỉ tiêu so kế hoạch được giao tại Chương trình công tác của UBND tỉnh...

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu rà soát, nghiên cứu cơ chế chính sách luân chuyển giáo viên- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang. Ảnh: N.Đ

Ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang chia sẻ những khó khăn, vướng mắc… của ngành giáo dục Quảng Ngãi trong thời gian qua.

Những chỉ đạo đáng chú ý

Chỉ đạo tại buổi làm việc, người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi yêu cầu trong thời gian tới, Sở GDĐT tỉnh cần tiếp tục hoàn thiện quy hoạch hệ thống trường, lớp theo đúng quy định và phù hợp với thực tế của địa phương.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu rà soát, nghiên cứu cơ chế chính sách luân chuyển giáo viên- Ảnh 3.

Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: C.H

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, kêu gọi đầu tư xây dựng trường lớp ở tất cả các cấp, bậc học nhằm đa dạng hóa loại hình ngoài công lập, đáp ứng nhu cầu của học sinh và nhân dân.

Sở GDĐT tỉnh Quảng Ngãi cần quan tâm sâu sát đến đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của các bậc học, cấp học, nhất là bậc Mầm non để có các chính sách, giải pháp phát triển phù hợp; chú ý xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở vùng miền núi, hải đảo.

Đáng chú ý, người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu Sở GDĐT Quảng Ngãi cần rà soát, nghiên cứu các cơ chế, chính sách về luân chuyển giáo viên; tuyển dụng, nâng trình độ chuẩn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tạo điều kiện hỗ trợ giáo viên yên tâm công tác và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách miễn, giảm học phí; hỗ trợ đối với trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp...

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu rà soát, nghiên cứu cơ chế chính sách luân chuyển giáo viên- Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang chỉ đạo Sở GDĐT Quảng Ngãi rà soát và nghiên cứu các cơ chế, chính sách luân chuyển, tạo điều kiện để giáo viên yên tâm công tác và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Ảnh minh hoạ (Viên Nguyễn).

Đặc biệt trước thềm năm học mới 2024 – 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu Sở GDĐT Quảng Ngãi cần tăng cường kiểm tra và thực hiện tốt về mọi mặt, chuẩn bị cho học sinh tựu trường.

Đảm bảo tốt nhất về không gian học tập, chú ý đến các vấn đề an toàn trường học, như rà soát lại hệ thống điện, cây xanh, nhà vệ sinh, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp…

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu rà soát, nghiên cứu cơ chế chính sách luân chuyển giáo viên- Ảnh 6.

Trẻ em và học sinh miền núi, một trong những đối tượng đã và đang được tỉnh Quảng Ngãi đặt lên ưu tiên hàng đầu. Ảnh: C.H

Người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi nhấn mạnh, năm học 2024-2025 là năm học đặc biệt, khi Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai ở tất cả các khối lớp từ lớp 1 - lớp 12. Đây cũng là năm có khối học sinh lớp 12 đầu tiên thi tốt nghiệp theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu rà soát, nghiên cứu cơ chế chính sách luân chuyển giáo viên- Ảnh 7.

Kiểm tra, chỉnh sửa và bổ sung cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới 2024 - 2029 ở TP.Quảng Ngãi. Ảnh: A.Kiều - B.Nguyên.

Vì vậy ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi cần phát huy cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo…vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.