Dân Việt

Bão số 3 (Yagi) trước khi đổ bộ vào đất liền có khả năng mạnh lên thành "siêu bão"

Minh Ngọc 04/09/2024 15:53 GMT+7
Dự báo khoảng chiều tối ngày 7/9, bão số 3 (Yagi) sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Hiện bão số 3 di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10-15km/h và dự báo tiếp tục mạnh lên đạt cường độ mạnh nhất cấp 14-15, giật cấp 17.

Chiều 4/9, tại cuộc họp triển khai ứng phó với bão số 3 (Yagi), ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 10h00 ngày 4/9, tâm bão tại vị trí 19,0 độ vỹ Bắc, 117,5 độ kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 730km về phía Đông với cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Bão số 3 (Yagi) trước khi đổ bộ vào đất liền có khả năng mạnh lên thành "siêu bão"- Ảnh 1.

Chiều 4/9, Bộ NNPTNT tổ chức cuộc họp triển khai ứng phó với bão số 3 (Yagi). Ảnh: Minh Ngọc.

Dự báo bão số 3 di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10-15km/h; tiếp tục mạnh lên đạt cường độ mạnh nhất cấp 14-15, giật cấp 17 trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Rủi ro thiên tai cấp độ 4 với phía Bắc khu vực Bắc biển Đông trong các ngày 6-7/9.

Khoảng chiều tối ngày 7/9 bão đổ bộ vào đất liền Bắc Bộ (từ Quảng Ninh đến Ninh Bình). Sóng biển cao nhất 9-11m trong các ngày 5-6/9. Thủy triều tại trạm Hòn Dấu cao nhất là 2 m vào 17h00 ngày 7/9.

Ông Khiêm cho hay, bão số 3 là cơn bão rất mạnh. Các dự báo của quốc tế cũng đồng nhất với Việt Nam. "Trước khi đổ bộ vào đất liền bão số 3 có khả năng sẽ tiếp tục mạnh lên và có thể tăng lên cấp 16 - cấp siêu bão", ông nói.

Theo ông Khiêm, nếu bão số 3 tăng cấp 16 thì toàn bộ phương án phòng, chống bão sẽ phải thay đổi, bởi khi đó rủi ro thiên tai sẽ ở cấp độ 5.

Bão số 3 (Yagi) trước khi đổ bộ vào đất liền có khả năng mạnh lên thành "siêu bão"- Ảnh 2.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, bão số 3 trước khi đổ bộ vào đất liền rất có có khả năng sẽ tăng cấp. Ảnh: Minh Ngọc

Báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 50.137 tàu cá/219.864 người, trong đó có 557 tàu/3.356 người đang hoạt động tại khu vực Bắc biển Đông và quần đảo Hoàng Sa (khu vực nguy hiểm), cụ thể: Thanh Hoá 2 tàu/20 người; Nghệ An 135 tàu/523 người; Đà Nẵng 69 tàu/479 người; Quảng Nam 141 tàu/1.133 người; Quảng Ngãi 162 tàu/1.111 người; Bình Định 47 tàu/90 người. Các phương tiện đã nhận được thông tin và đang di chuyển tránh trú.

Các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định dự kiến sẽ cấm biển từ ngày 6/9.

Bão số 3 (Yagi) trước khi đổ bộ vào đất liền có khả năng mạnh lên thành "siêu bão"- Ảnh 3.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng bão Yagi, sáng 4/9. Ảnh: NCHMF.

Khu vực ven biển, trên biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Nghệ An hiện có 49.380 ha, 19.144 lồng, bè và 3.806 chòi canh nuôi thuỷ sản. Nguy cơ rất cao bị thiệt hại khi bão vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Về tình hình đê điều, theo ông Phạm Đức Luận, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, trên các tuyến đê biển, đê cửa sông các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có 32 trọng điểm đê điều xung yếu cần đặc biệt lưu ý (Quảng Ninh: 2, Hải Phòng 10, Thái Bình 8, Nam Định 8, Ninh Bình 3, Thanh Hóa 1); 3 công trình đang thi công (2 cống trên tuyến đê Hà Nam, tỉnh Quảng Ninh; tu bổ, nâng cấp đê biển I, TP Hải Phòng); một số vị trí đê, kè đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục (kè Thịnh Long trên tuyến đê biển Hải Hậu, Nam Định); tuyến đê Bình Minh 4, tỉnh Ninh Bình mới hoàn thành nhưng chưa được gia cố mặt, mái phía đồng.

"Các tuyến đê biển hiện được thiết kế chống chịu với bão cấp 9-10, triều trung bình 5%. Nguy cơ cao bị thiệt hại khi bão vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16 (vượt mức thiết kế)", ông Luân cho hay.

Về tình hình sản xuất nông nghiệp, đã thu hoạch 155.000ha/170.000ha lúa hè thu, hiện còn 15.000ha đang chuẩn bị thu hoạch (dự kiến xong trước 10/9). Khoảng 998.000 ha lúa mùa đang ở giai đoạn phân hoá đòng và chuẩn bị trỗ. 

Bão số 3 (Yagi) trước khi đổ bộ vào đất liền có khả năng mạnh lên thành "siêu bão"- Ảnh 4.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị các địa phương nâng cao tính chủ động, lên các kịch bản phòng, chống bão số 3. Ảnh: Minh Ngọc

Đánh giá về cơn bão số 3, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, đây là cơn bão rất mạnh. Trong trường hợp bão số 3 đi theo hướng như dự báo hiện nay thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công nghiệp và nông nghiệp của các tỉnh phía Bắc.

Theo ông Hiệp, điều lo ngại nhất khi bão đổ bộ đó là mưa lũ ở các tỉnh miền núi và ngập ủng ở đô thị. Trước nguy cơ ảnh hưởng rất lớn của bão số 3, ông Hiệp đề nghị các địa phương chủ động các phương án phòng, chống bão. Đồng thời tính toán thật kỹ việc điều tiết nước ở các hồ thủy điện, vừa cắt lũ cho hạ du, vừa tích nước để phát điện...

Đồng tình với quan điểm của Thứ trưởng Hiệp, Bộ trưởng NNPTNT Lê Minh Hoan đề nghị các địa phương phải chủ động lên các kịch bản phòng, chống bão, bởi không còn thời gian để "chần chừ nữa". Thậm chí cấm các hoạt động đông người, tuyên truyền các biện pháp, kỹ năng ứng phó, chằng chống nhà cửa...

Theo ông Hoan, trong trường hợp bão số 3 tiếp tục tăng cấp trước khi đổ bộ vào đất liền, Bộ NNPTNT sẽ báo cáo Chính phủ để có những chỉ đạo, phương án phòng, chống bão, giảm thiểu rủi ro thiên tai.