Dân Việt

Quốc gia NATO là đồng minh của Mỹ chính thức nộp đơn gia nhập tổ chức do Nga đứng đầu

PV (Theo RT) 05/09/2024 08:38 GMT+7
Trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS và các quốc gia thành viên của nhóm này sẽ xem xét đơn xin gia nhập.
Quốc gia NATO là đồng minh của Mỹ chính thức nộp đơn gia nhập tổ chức do Nga đứng đầu - Ảnh 1.

BRICS được thành lập vào năm 2006 bởi Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, và  Nam Phi tham gia vào năm 2011. Ảnh Sputnik

Theo ông Ushakov, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng đã chấp nhận lời mời của Điện Kremlin tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại thành phố Kazan của Nga, dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến 24/10. Nga hiện đang là nước chủ trì tổ chức này.

"Thổ Nhĩ Kỳ đã nộp đơn xin gia nhập chính thức. Chúng tôi sẽ xem xét", ông Ushakov nói với các phóng viên.

Hãng tin Bloomberg trước đó đưa tin rằng Ankara đã nộp đơn xin gia nhập BRICS "vài tháng trước", một phần là do "sự rạn nứt" giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước còn lại trong NATO về cuộc xung đột ở Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia NATO đầu tiên muốn gia nhập nhóm BRICS không thuộc phương Tây.

Ông Omer Celik- Người phát ngôn của đảng AK cầm quyền của Tổng thống Erdogan sau đó đã xác nhận rằng quá trình nộp đơn đang được tiến hành và ông Erdogan đã tuyên bố "nhiều lần" rằng Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn trở thành thành viên BRICS. 

"Yêu cầu của chúng tôi về vấn đề này rất rõ ràng. Quá trình này đang diễn ra. Nhưng không có diễn biến cụ thể nào liên quan đến vấn đề này", ông Celik nói với các phóng viên. "Tổng thống của chúng tôi đã tuyên bố rõ ràng rằng Thổ Nhĩ Kỳ muốn tham gia vào tất cả các nền tảng quan trọng, bao gồm cả BRICS".

BRICS được thành lập vào năm 2006 bởi Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, sau đó vào năm 2011, Nam Phi đã chính thức gia nhập vào nhóm. Năm 2024, nhóm này đã mở rộng khi Ai Cập, Ethiopia, Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trở thành thành viên chính thức. Theo Ushakov, hơn 30 quốc gia đã chính thức nộp đơn xin gia nhập.

Trong khi đó, đơn xin gia nhập của Thổ Nhĩ Kỳ đã gây ra mối lo ngại trong EU. Người phát ngôn của khối Peter Stano được cho là đã phát biểu trong một cuộc họp báo tại Brussels vào ngày 2/9 với tư cách là ứng cử viên gia nhập EU, Ankara phải tôn trọng các giá trị và sở thích chính sách đối ngoại của EU, mặc dù có quyền lựa chọn tổ chức quốc tế nào để gia nhập.

Thổ Nhĩ Kỳ được tuyên bố là quốc gia ứng cử viên EU vào năm 1999 và đã đàm phán để gia nhập kể từ năm 2005. Tuy nhiên, Nghị viện châu Âu đã đình chỉ các cuộc đàm phán gia nhập với quốc gia này vào năm 2019 vì cáo buộc vi phạm nhân quyền. Theo Bloomberg, giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang ngày càng thất vọng vì không có tiến triển trong nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ của mình.