Dân Việt

Tìm kiếm hơn 100 người bị mất tích do lũ quét ở Lào Cai, lập sở chỉ huy tiền phương tại hiện trường

Nhóm PV 11/09/2024 07:19 GMT+7
Hiện hàng trăm người đã được huy động vào hiện trường vụ lũ quét ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai để tìm kiếm hơn 100 nạn nhân đang mất tích.

Vào đêm 10/9, tại huyện Bảo Yên, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Bảo Yên về tình hình khắc phục hậu quả thiên tai, công tác tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh.

Cập nhật: Tìm kiếm hơn 100 người bị mất tích do lũ quét ở Lào Cai, hàng trăm người được huy động  - Ảnh 1.

Hiện trường khu vực Làng Nủ bị lũ quét. Ảnh Hoàng Chiên

Trận lũ quét xảy ra ở huyện Bảo Yên, Lào Cai đã vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nủ nơi có 35 hộ dân, 128 người cư trú. Sơ bộ số bị thương khoảng 30 người; đã tìm thấy thi thể16 người; số lượng còn lại các lực lượng chức năng đang tập trung tìm kiếm.

Cập nhật: Tìm kiếm hơn 100 người bị mất tích do lũ quét ở Lào Cai, hàng trăm người được huy động  - Ảnh 2.

Cập nhật: Tìm kiếm hơn 100 người bị mất tích do lũ quét ở Lào Cai, hàng trăm người được huy động  - Ảnh 3.

Cập nhật: Tìm kiếm hơn 100 người bị mất tích do lũ quét ở Lào Cai, hàng trăm người được huy động  - Ảnh 4.

Những hình ảnh tại hiện trường khu vực Làng Nủ. Ảnh Hoàng Chiên

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo huyện Bảo Yên thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại khu vực xảy ra lũ quét để chỉ đạo kịp thời công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm, cứu nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, sẽ có thêm các lực lượng quân đội, công an, lực lượng cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp vào hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn, vì vậy các lực lượng cần làm tốt công tác phối hợp hiệp đồng, tính toán phương án phân bổ nhân lực, bố trí lực lượng phù hợp.

Cũng trong đêm 10/9, huyện Bảo Yên đã tổ chức cuộc họp khẩn, triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 3 gây ra.

Trước mắt, huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị huy động tối đa nhân lực ứng cứu, đảm bảo an toàn cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai; khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh; hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống; tiếp tục tiếp cận với các địa bàn hiện đang bị cô lập. Cùng với đó là tổ chức triển khai các phương án cụ thể để khắc phục điện lưới, mạng thông tin; tăng cường công tác đảm bảo y tế, vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn tại các địa điểm nước đã rút để đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho người dân và học sinh trở lại lớp học.