Dân Việt

Lũ trên sông Hồng ở Hà Nội lên nhanh, chỉ ngập ở ven sông, người dân nội thành không nên hoang mang

P.V 11/09/2024 13:39 GMT+7
Mặc dù lũ trên sông Hồng ở Hà Nội đang lên nhanh nhưng theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, người dân ở khu vực nội thành không nên quá hoang mang, lo lắng vì lũ sẽ chỉ khiến các khu vực ven đê của một số quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên bị ngập.

Cập nhật tin lũ trên sông Hồng ở Hà Nội mới nhất

Về tình hình lũ trên sông Hồng ở Hà Nội, trao đổi với Dân Việt lúc 11 giờ ngày 11/9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm qua đến sáng nay, lũ trên sông Hồng tiếp tục xu hướng tăng, trong 10 giờ sáng nay, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội đã lên 11,02m, thấp hơn báo động 3 0,48m.

"Đây được đánh giá là trận lũ đặc biệt, lâu rồi mới gặp, mức lũ tại Hà Nội trên mức 11m đã xảy ra cách đây 20 năm, tức từ năm 2004", ông Khiêm cho biết.

Với tình hình lũ tăng như vậy, trong những giờ tới, mực nước sông Hồng tại Hà Nội còn tăng nhưng lên chậm, trong khi mực nước ở thượng nguồn biến đối chậm. Với mực nước lũ sông Hồng ở Hà Nội như vậy thì vùng hạ du của các sông sẽ lên mức báo động 3.

Bao giờ miền Bắc hết mưa - Ảnh 1.

Do nước sông Hồng lên nhanh nên khu vực ven đê các quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên,... sẽ bị ngập.

Cảnh báo các điểm ngập ở Hà Nội do lũ ở sông Hồng ở Hà Nội vẫn tiếp tục lên, ông Võ Văn Hoà, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho rằng, đây là đợt lũ hiếm gặp, đến thời điểm hiện tại, tất cả các sông như sông Hồng, sông Thái Bình, sông Thao, sông Lô nhiều điểm đo đều trên mức báo động 3, điểm đo trên sông Thao còn vượt giá trị lịch sử.

"Do mực nước trên các sông vẫn còn cao nên nguy cơ ngập lụt vẫn còn diễn ra trong vài ngày tới. Điều này rất giống đợt lũ các năm 2006, 2008 gây ngập úng kéo dài", ông Hòa cảnh báo.

Đối với Hà Nội, ông Hòa cho biết, Hà Nội sẽ xảy ra ngập úng ở ven các sông chính như sông Hồng, sông Đà, sông Đuống, sông Đáy. Trong khoảng 6 giờ tới mực nước các sông chính tăng, sẽ đạt dưới báo động 3 khoảng 20cm sau đó chững lại.

"Đáng chú ý, lũ trên các sông nhánh như sông Bùi, sông Tích, sông Cà Lồ đang ở mức báo động 3 nên có nguy cơ ngập úng diện rộng. Do nước sông Hồng lên nhanh nên khu vực ven đê các quận Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên,... sẽ bị ngập. Các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Quốc Oai, Chương Mỹ, Đông Anh, Sóc Sơn,... sẽ chịu ảnh hưởng của các hệ thống sông nhỏ, gây ngập úng cục bộ", ông Hòa nói.

Trong khi đó, ông Vũ Đức Long, Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự báo Khí tượng thủy văn, Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết, hiện nay có nhiều thông tin lo ngại sẽ ngập vào nội thành. 

"Thông tin này là không chính xác, mức nước có lên thì việc ngập úng cũng chỉ xảy ra ở khu vực ngoài đê như Phúc Tân, Phúc Xá, Bạch Đằng, không thể nào vào trong nội thành được", ông Long nói.