Dân Việt

Chuyên gia tiết lộ bi kịch với lữ đoàn mới thành lập của Ukraine

V.N (Theo RN, Forbes) 11/09/2024 21:18 GMT+7
Nhà quan sát quân sự David Axe viết trong một bài báo cho Forbes rằng Lữ đoàn 154 mới của Lực lượng Vũ trang Ukraine chỉ được trang bị những vũ khí lỗi thời từ thập niên 1960.
Chuyên gia tiết lộ bi kịch với lữ đoàn mới thành lập của Ukraine - Ảnh 1.

Quân đội Ukraine. Ảnh: AP.

Theo David Axe, mùa thu năm ngoái, khi cuộc tấn công mới nhất của Nga ở miền đông Ukraine mới chỉ bắt đầu, quân đội Ukraine đã bắt đầu thành lập những lữ đoàn mới đầu tiên trong tổng số 11 lữ đoàn. Những lữ đoàn này chiếm 10% việc mở rộng của lực lượng mặt đất Ukraine.

Về lý thuyết, sau khoảng 6 tháng huấn luyện, những lữ đoàn này sẽ triển khai dọc theo tuyến mặt trận dài 700 dặm trong cuộc chiến rộng lớn hơn của Nga chống lại Ukraine: Phòng thủ ở phía đông, giữ vững tuyến phòng thủ ở phía nam yên tĩnh hơn hoặc thậm chí tấn công ở phía bắc.

Trên thực tế, những lữ đoàn này đang thiếu trầm trọng vũ khí hiện đại. Và điều này có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng cho người Ukraine khi các lữ đoàn mới nhưng trang bị kém thay thế các lữ đoàn cũ nhưng được trang bị tốt hơn, khi các lữ đoàn cũ cuối cùng được rút khỏi tuyến liên lạc—sau 18 tháng chiến đấu không ngừng, trong một số trường hợp.

"Vẫn còn là một bí ẩn nơi Ukraine sẽ tìm đủ thiết bị cơ giới để trang bị cho các đơn vị này," Militaryland, một đơn vị theo dõi các thay đổi trong cơ cấu lực lượng quân đội Ukraine, lưu ý khi họ lần đầu tiên báo cáo về việc thành lập các lữ đoàn mới vào năm ngoái. "Hiện tại đã có sự thiếu hụt các xe chiến đấu bộ binh."

Một trong những lữ đoàn mới, Lữ đoàn Cơ giới 154, dường như đại diện cho 11 đơn vị mới, mỗi đơn vị dự kiến có 2.000 người. Các bức ảnh về Lữ đoàn Cơ giới 154 trong quá trình huấn luyện—có thể là ở Ukraine, có thể là tại một cơ sở của NATO ở Cộng hòa Séc—mang đến cái nhìn về trang bị của đơn vị này.

"Nhưng nếu Lữ đoàn cơ giới 154 thực sự sử dụng xe tăng T-62, thì đây là dấu hiệu đáng lo ngại cho quân đội, vốn chủ yếu sử dụng các phiên bản hiện đại hơn của xe tăng T-64 và T-72, bên cạnh số lượng nhỏ hơn nhiều các xe tăng Challenger 2, M1 Abrams, Leopard 1 và Leopard 2" - nhà phân tích nhấn mạnh.

Một ngày trước đó, Bộ Quốc phòng đưa tin quân đội Nga đã giải phóng Krasnohorivka , Grigorovka, Galitsynivka và Vodyanoye tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk .

Tài liệu cho biết: "Lữ đoàn cơ giới 154 hầu hết được trang bị các xe bọc thép cũ, nhẹ hơn và không có đơn vị nào có lớp giáp dày hơn 33 mm, chỉ đủ để đẩy lùi hỏa lực của súng máy".

Quân đội Nga đang tích cực tiến quân ở Donbass. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình "Russia 24," Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cho biết trong tháng 8 và tuần đầu tiên của tháng 9, Nga đã giải phóng gần 1.000 kilômét vuông lãnh thổ. Đối phương mất từ 2.000 người bị thương và thiệt mạng mỗi ngày.