Dân Việt

Trưởng phòng GDĐT TP.Quảng Ngãi "chỉ đạo nóng", cấm tuyệt đối ô tô chạy vào sân trường

Công Hoàng 17/09/2024 10:12 GMT+7
Trong chỉ đạo gửi BGH các trường trực thuộc, Trưởng phòng GDĐT TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) nêu rõ, các trường cấm tuyệt đối, không để phụ huynh và tổ chức, cá nhân liên hệ đến làm việc chạy xe ô tô vào sân trường trong giờ học và khi có học sinh.

Sáng 17/9, theo nguồn tin của PV Dân Việt, sau tai nạn thương tâm do phụ huynh chạy xe ô tô vào trường, làm tử vong 1 học sinh lớp 2 ở huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, Trưởng phòng GDĐT TP.Quảng Ngãi Nguyễn Văn Hưng, đã có chỉ đạo nóng cho Ban giám hiệu (BGH) các trường trực thuộc.

Trưởng phòng GD TP.Quảng Ngãi chỉ đạo nóng cấm tuyệt đối không cho xe ô tô chạy vào sân trường - Ảnh 1.

Trưởng phòng GDĐT TP.Quảng Ngãi Nguyễn Văn Hưng. Ảnh: T.U - T.Thịnh

Người đứng đầu ngành GDĐT TP.Quảng Ngãi một lần nữa nhấn mạnh, BGH các trường cắm biển và thông báo cho phụ huynh, các tổ chức, cá nhân liên hệ làm việc với trường, tuyệt đối không lái xe ôtô vào trường trong giờ có học sinh học tập và sinh hoạt.

Động thái nêu trên của lãnh đạo Phòng GDĐT TP.Quảng Ngãi đã nhận được sự đánh giá cao và ủng hộ của đông đảo phụ huynh, sau sự việc phụ huynh chạy xe ô tô vào sân trường gây tai nạn làm 1 học sinh lớp 2 ở huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk tử vong.

Trưởng phòng GD TP.Quảng Ngãi chỉ đạo nóng cấm tuyệt đối không cho xe ô tô chạy vào sân trường - Ảnh 2.

Phòng GD TP.Quảng Ngãi.Ảnh: C.H

Cũng trong "chỉ đạo nóng" đã phát đi, Trưởng phòng GDĐT TP.Quảng Ngãi Nguyễn Văn Hưng yêu cầu các trường, tập trung triển khai "Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường"; phối hợp chặt chẽ với Công an TP.Quảng Ngãi xử lý nghiêm trường hợp xe ô tô vi phạm quy định trước và trong sân trường; phối hợp với UBND các xã/phường tổ chức ra quân giải toả các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các cổng trường để buôn bán, kinh doanh không đúng quy định; tập trung giải toả dứt điểm các điểm phức tạp tại các cổng trường, duy trì kiểm tra, xử lý ngay các trường hợp tái lấn chiếm.