Dân Việt

Tỷ phú cá giống ở Hải Dương thiệt hại hơn 40 tỷ do bão lũ có phương án phục hồi sản xuất thế nào?

Nguyễn Việt 17/09/2024 14:33 GMT+7
Cơn bão số 3 Yagi vừa qua, mưa lũ kéo đến, nước sông dâng cao bủa vây đồng bãi, khiến cho người nuôi thuỷ sản thiệt hại nặng nề. Ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương có "vua" cá giống nước ngọt bị thiệt hại nặng nề, ước tính hơn 40 tỷ đồng. Sau mưa lũ, "vua" cá giống nước ngọt ở Hải Dương phục hồi sản xuất thế nào?

Nước lũ cuốn trôi hơn 40 tỷ đồng trong nháy mắt

Dẫn phóng viên Dân Việt đến "hiện trường" do mưa lũ để lại là một khu bãi ngoài đê ven sông Thái Bình, còn ngổn ngang tàn tích của trận bão lũ lịch sử, ông Nguyễn Đức Chí, Giám đốc Công ty TNHH Thuỷ sản Đức Chí và cũng là tỷ phú cá giống ở thị tứ Hưng Đạo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) giọng vừa buồn, vừa tiếc nuối. Bởi chỉ ít ngày trước, bão lũ đã cuốn trôi hơn 40 tỷ đồng của ông ra sông trong chớp mắt.

Hiện nước sông Thái Bình đã rút mạnh, khu bãi ao cá giống đã gần trở lại hiện trạng như bình thường. Trên đường đi vào khu ao cá giống, phóng viên Dân Việt thỉnh thoảng còn thấy có xác cá chết nằm vương vất. Mùi của những vật bị ngâm nước lâu, gặp trời nắng bốc mùi nồng nặc.

Clip: "Vua" cá giống, tỷ phú cá nước ngọt Hải Dương Nguyễn Đức Chí, thị tứ Hưng Đạo, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) nói về thiệt hại do bão lũ gây ra về kế hoạch phục hồi sản xuất. T/h: Nguyễn Việt.

Theo ông Chí, khu ao nuôi cá giống ngoài bãi sông Thái Bình nằm ở xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ rộng 85 mẫu, được công ty thầu và triển khai làm từ đầu năm 2024. Đây là cơ sở 2 của công ty, là nơi nuôi cá giống trước khi xuất bán cho các chủ nuôi cá lồng trong và ngoài tỉnh.

Tại đây công ty đang nuôi 20 triệu con cá giống nước ngọt các loại gồm chép giòn, rô phi, cá lăng, trắm cỏ, bống tượng. Số cá này đang chờ để bán cho khách hàng. Số cá giống này trị giá hàng chục tỷ đồng.

"Sau bão 1 – 2 ngày, nước lũ trên sông Thái Bình dâng cao, ngập vào khu bãi, tôi đã cho hơn 20 người và máy gầu để đắp ngăn nước tràn vào hệ thống ao cá giống. Tuy nhiên làm không kịp, bởi nước lũ tràn vào nhanh quá. Chẳng mấy chốc mà khu ao ngoài bãi nuôi cá giống rộng 85 mẫu ngập trắng nước. Nước lũ sông Thái Bình tràn vào đến chân đê", ông Chí nhớ lại.

"Vua" cá giống nước ngọt ở Hải Dương thiệt hại hơn 40 tỷ đồng do bão lũ, phục hồi sản xuất thế nào? - Ảnh 1.

"Vua" cá giống và cũng là tỷ phú nuôi cá nước ngọt Hải Dương Nguyễn Đức Chí ở xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đượm buồn, trăn trở, ưu tư khi nhìn về khu ruộng cá giống ngoài bãi sông Thái Bình bị thiệt hãi lớn nghĩ về kế hoạch phục hồi sản xuất. Ảnh: Nguyễn Việt.

Ông Nguyễn Xuân Thành cũng nuôi cá ngoài bãi sông Thái Bình cạnh khu ao cá giống cơ sở 2 của công ty ông Nguyễn Đức Chí cũng xác nhận với phóng viên Dân Việt về tình hình nước lũ từ sông Thái Bình tràn vào vùng bãi nuôi thuỷ sản của người đã gây thiệt hại lớn cho người nuôi. Nhất là những cơ sở có diện tích nuôi lớn, ao nhiều của ông Chí.

"Ở đây, khu ao cá giống nhà bác Chí nhiều nhất, lớn nhất nên thiệt hại rất nhiều, cỡ vài chục tỷ đồng. Còn như mấy ao cá của tôi ở cũng thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng. Đợt bão lũ này gây thiệt hại lớn quá", ông Thành cho hay.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, ngoài khu ao của cơ sở 2 này, công ty TNHH Thuỷ sản Đức Chí còn 2 khu ao của 2 cơ sở khác gồm: khu ao cơ sở 1 ở tại trụ sở công ty rộng hơn 20 mẫu, xã Hưng Đạo; khu ao cơ sở 3 rộng 35 mẫu ở xã Minh Đức (cũng trong địa bàn huyện Tứ Kỳ) cũng bị thiệt hại đáng kể.

"Vua" cá giống nước ngọt ở Hải Dương thiệt hại hơn 40 tỷ đồng do bão lũ, phục hồi sản xuất thế nào? - Ảnh 2.

Khu ao cá giống ở cơ sở 2 Công ty TNHH Thuỷ sản Đức Chí rộng 85 mẫu. Ảnh: Nguyễn Việt.

Theo số liệu công ty thống kê, đợt bão lũ vừa qua, công ty TNHH Thuỷ sản Đức Chí thiệt hại 44,7 tỷ đồng: Trong đó khu ao cá giống thuộc cơ sở số 2 thiệt hại 15 triệu con cá chép giống, trị giá 25 tỷ đồng; 3 triệu con cá rô phi, trị giá 4,5 tỷ đồng; 20 nghìn con cá lăng trị giá 600 triệu đồng; 50 nghìn con trắm cỏ, trị giá 2 tỷ đồng; 20 nghìn cá bống tượng, trị giá 4 tỷ đồng. Cơ sở 1 thiệt hại cá bố mẹ trị giá 6,8 tỷ đồng. Cơ sở 3 thiệt hại 3 triệu cá chép giống, trị giá 4,5 tỷ đồng; 1 triệu con cá rô phi trị giá 1,8 tỷ đồng.

Ông Trịnh Văn Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tứ Kỳ cho biết, do quy mô nuôi, sản xuất cá giống của ông Nguyễn Đức Chí ở Hưng Đạo lớn nên đợt bão lũ vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho các cơ sở sản xuất cá giống của ông.

Tỷ phú nuôi cá giống nước ngọt Hải Dương khôi phục sản xuất thế nào?

Ông Nguyễn Đức Chí cho biết, nếu không có đợt bão lũ lớn này, theo kế hoạch của công ty ông năm 2024 sẽ cung cấp ra thị trường 150 triệu cá giống các loại. Các năm sau sẽ đầu tư máy móc công nghệ hiện đại, mặt bằng để xây dựng khu sản xuất cá giống công nghệ cao để nâng số lượng cung cấp cá giống các loại từ 190 triệu – 300 triệu con giống/năm ra thị trường. Với con cá giống đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất.

Tuy nhiên, đợt bão lũ này đã gây thiệt hại lớn khiến ông Chí cùng ban lãnh đạo công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch đã vạch ra.

"Vua" cá giống nước ngọt ở Hải Dương thiệt hại hơn 40 tỷ đồng do bão lũ, phục hồi sản xuất thế nào? - Ảnh 3.

"Vua" cá giống nước ngọt Hải Dương Nguyễn Đức Chí thường xuyên nghe điện thoại để lo cho việc phục hồi sản xuất. Ảnh: Nguyễn Việt.

Trước mắt theo ông Chí, công ty sẽ từng bước khôi phục sản xuất: Nước rút đến đâu sẽ xử lý đắp lại bờ của hệ thống các ao cá giống, xử lý môi trường, rắc vôi, sát trung, khử khuẩn, khử nước; nhập cá giống rô phi từ nước ngoài về để cung cấp cho khách hàng; chăm sóc cá chép bố mẹ để đẻ trứng, đưa vào sản xuất con giống.

"Mặc dù thiệt hại lớn nhưng công ty vẫn cố gắng giữ nguyên số lao động hơn 20 lao động thường xuyên của công ty. Hiện chưa có công nhân nào phải nghỉ việc. Công ty sẽ cố gắng hết sức, vốn đến đâu khôi phục sản xuất đến đó", ông Chí cho hay.

"Vua" cá giống nước ngọt ở Hải Dương thiệt hại hơn 40 tỷ đồng do bão lũ, phục hồi sản xuất thế nào? - Ảnh 4.

Khu ao ở cơ sở sản xuất 2 của "Vua' cá giống nước ngọt Hải Dương Nguyễn Đức Chí ở bãi sông Thái Bình thuộc xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương bị thiệt hại lớn nhất, hàng chục tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Việt.

Ông Chí cũng cho rằng, việc khôi phục và phát triển sản xuất của công ty ông đang gặp khó khăn về nguồn vốn. Bởi thiệt hại từ bão lũ đã làm ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch phát triển của công ty và trước mắt việc thiếu vốn cũng gây ảnh hưởng đến việc khôi phục sản xuất của người nông dân nuôi nói chung, trong đó người nuôi thuỷ sản như công ty ông nói riêng.

Vì vậy, ông Chí cũng đề nghị các cấp chính quyền có chế độ, chính sách hỗ trợ, ưu đãi giúp đỡ những tập chức, doanh nghiệp, cá nhân người dân bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa rồi để nhanh chóng có điều kiện tái thiết, khôi phục các hoạt động sản xuất.

"Vua" cá giống nước ngọt ở Hải Dương thiệt hại hơn 40 tỷ đồng do bão lũ, phục hồi sản xuất thế nào? - Ảnh 5.

 Ao cá bố mẹ ở cơ sở 1 của Công ty TNHH Thuỷ sản Đức Chí sẽ là điểm tựa để ông Nguyễn Đức Chí, tỷ phú nuôi cá ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương phục hồi sản xuất. Ảnh: Nguyễn Việt.

Đối với các tổ chức ngân hàng, tín dụng ông Chí cũng mong mỏi các ngân hàng, tổ chức tín dụng cùng chung tay với khách hàng vay vốn để vượt qua khó khăn này. Có chính sách ưu đãi với khách hàng, kịp thời áp dụng chính sách hạ lãi suất, giãn nợ trả chậm; có các gói vay ưu đãi với lại suất thấp để giúp khách hàng có điều kiện vay vốn để đầu tư sửa sang cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất để nhanh chóng đưa hoạt động sản xuất phục hồi và phát triển trở lại.