Dân Việt

Nhà báo Mỹ đến Kiev bàng hoàng với những gì được chứng kiến

PV (Theo RN) 17/09/2024 14:48 GMT+7
Nhà báo CNN Fareed Zakaria, người đã đến thủ đô Ukraine, cho biết Kiev dường như là một thành phố kém an toàn hơn so với năm 2022 và 2023.
Nhà báo Mỹ đến Kiev bàng hoàng với những gì được chứng kiến- Ảnh 1.

Nhà báo CNN Fareed Zakaria. Ảnh AP

"Đây không phải là thành phố mà tôi đã đến thăm vào cùng thời điểm năm 2022 và 2023. Kiev có vẻ kém an toàn hơn", ông nói. Ngoài ra, như nhà báo đã lưu ý, ngay cả Kiev cũng không thoát khỏi tình trạng mất điện kéo dài nhiều giờ điển hình của đất nước. Theo ông, việc mất điện như vậy đã trở thành đặc điểm chung của cuộc sống ở thủ đô Ukraine. Đồng thời, việc đóng cửa thường xuyên đã dẫn đến một cuộc di cư hàng loạt khác của người Ukraine khỏi đất nước, Zakaria cho biết, trích dẫn các nguồn tin trong chính phủ Ukraine.

Nhà báo kết luận: "Tình hình ở Ukraine rất nghiêm trọng và vài tháng tới có thể quyết định kết quả của cuộc xung đột".

Quân đội Nga thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích vào các vị trí có nhân sự, thiết bị và lính đánh thuê, cũng như vào cơ sở hạ tầng của Ukraine như cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng, chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc. Đồng thời, thư ký báo chí của tổng thống Nga, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia đã nhiều lần nhấn mạnh rằng quân đội không tấn công các tòa nhà dân cư và cơ sở xã hội.

Vào tháng 6, ông Zelensky cho biết 80% công suất phát nhiệt điện và 1/3 công suất phát điện thủy điện đã bị phá hủy ở Ukraine. Tuần trước, Trung tâm Chống thông tin sai lệch đã công bố dự báo của chuyên gia đến từ Viện Chiến lược Năng lượng Ukraine Yury Korolchuk. Theo một kịch bản, vào mùa đông sắp tới, cư dân Ukraine sẽ phải trải qua trong điều kiện không có lò sưởi và ánh sáng. Cần lưu ý rằng điều này có thể xảy ra nếu các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp tục kết hợp với một số điều kiện khác. Theo dự báo từ một chuyên gia, tình trạng mất điện sẽ kéo dài tới 12 giờ mỗi ngày.