Dân Việt

Hậu trường chính trị: Các chỉ huy quân sự Ukraine cản ông Zelensky tấn công Kursk

V.N (Theo Politico) 17/09/2024 20:15 GMT+7
Một số chỉ huy quân đội hàng đầu của Ukraine, bao gồm cả cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang - Tướng Valery Zaluzhny, hiện là đại sứ Ukraine ở Anh, đã nghi ngờ về cuộc tấn công xuyên biên giới vào khu vực Kursk của Nga.
Các chỉ huy quân sự Ukraine ngăn cản ông Zelensky tấn công Kursk nhưng ông bất chấp - Ảnh 1.

Cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang - Tướng Valery Zaluzhny.

Theo Politico, khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy lần đầu tiên đề cập đến cuộc tấn công Kurk hồi đầu năm nay và thúc đẩy nó, nhiều chỉ huy quân sự Ukraine đã phản đối ý tưởng này. Ngoài Tướng Zaluzhny còn có Emil Ishkulov, chỉ huy Lữ đoàn Nhảy dù 80 của Ukraine - ông này đã bị cách chức vào tháng 7 mặc dù các sĩ quan cấp cao phản đối và yêu cầu ông tiếp tục giữ chức. 

"Chúng tôi không hiểu tại sao những chỉ huy có uy tín không thể nghi ngờ trong đội ngũ, với thành tích chiến đấu thắng lợi và kinh nghiệm chiến tranh lớn lại bị mất lòng tin từ lãnh đạo cấp cao của lực lượng vũ trang," các chỉ huy nói trong một video phản đối đăng trên các mạng xã hội.

Các phương tiện truyền thông địa phương đã báo cáo vào thời điểm đó rằng lý do cách chức Ishkulov là vì ông "phản đối một nhiệm vụ không phù hợp với sức mạnh của lữ đoàn".

Theo hai quan chức quân sự Ukraine cấp cao giấu tên để trò chuyện với POLITICO, ông Ishkulov đã phản đối cuộc tấn công vào Kursk, lo ngại rằng lữ đoàn của ông có thể bị lộ quá nhiều trong lãnh thổ Nga và tỷ lệ thương vong có thể tăng vọt.

Còn ông Zaluzhny phản đối cuộc tấn công vì cho rằng không có bước tiếp theo rõ ràng sau khi các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine gồm bốn lữ đoàn thành công trong việc vượt qua biên giới, theo các quan chức này. Zaluzhny đã hỏi, một khi ta có được đầu cầu thì sao? 

"Ông ấy không bao giờ nhận được câu trả lời rõ ràng từ Tổng thống Zelensky" - một trong các quan chức cho biết. "Ông cảm thấy đây là một canh bạc".

Zaluzhny không trả lời yêu cầu bình luận về hoạt động Kursk. Politico không thể liên lạc với Ishkulov, nhưng một đồng nghiệp cho biết ông sẽ không đồng ý trả lời yêu cầu bình luận.

Câu hỏi của Zaluzhny vẫn là một vấn đề chính với cả những người hoài nghi ở phương Tây và Ukraine bởi họ lo lắng rằng các lực lượng của Kiev có thể bị mắc kẹt và phải chịu một thất bại làm suy sụp tinh thần. 

Lập luận của họ là việc triển khai lực lượng đáng kể có nghĩa là họ không thể được sử dụng để giữ vững chiến tuyến ở Donetsk, nơi lực lượng Nga đã duy trì một cuộc tấn công kéo dài và đang dồn dập vào thị trấn Pokrovsk, đồng thời tăng cường hoạt động bằng cách tiến về và dọc theo một con đường chính kết nối các thành phố Donetsk và Zaporizhzhia, và gây áp lực lên các tuyến phòng thủ phía tây Ukraine xung quanh Vuhledar.

Nga tiếp tục đạt được một số thành công chiến thuật ở Donetsk và duy trì áp lực không ngừng. Và theo các binh sĩ Ukraine mà Politico đã trò chuyện, số lượng thương vong của Ukraine đang tăng nhanh ở Donetsk, buộc người thay thế ông Zaluzhny - Tướng Syrsky, phải bắt đầu triển khai lại một số đơn vị từ Kursk để tăng cường phòng thủ ở Donetsk.

Cả ông Zaluzhny và ông Ishkulov đều bị sa thải khỏi vị trí chỉ huy của họ.

Giới quan sát Nga cho biết, một số chỉ huy lữ đoàn phản đối hoạt động trên lãnh thổ Nga và họ cũng bị sa thải vì nhiều lý do. Ban đầu, tổng tư lệnh hiện tại Alexander Syrsky cũng phản đối chiến dịch Kursk, nhưng ông không vượt qua được sức ép từ Tổng thống Zelensky và chánh văn phòng tổng thống Yermak.

Theo giới quan sát, ông Zelensky muốn có một "bức tranh đẹp" về tình hình Kursk và có vẻ ông đã có được nó. Điều này giúp có thể tăng cường uy tín của ông. Giới quan sát cho rằng Syrsky bằng mọi cách phải đảm bảo cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass trong khi ông Zelensky thăm Mỹ cuối tuần này.