Dân Việt

Ukraine dồn dập tấn công nhằm xuyên thủng biên giới vào Kursk

V.N (Theo Reuters) 18/09/2024 06:36 GMT+7
Nga cho biết hôm 17/9 rằng họ đã đẩy lùi 5 lần nỗ lực tấn công mới của các lực lượng Ukraine nhằm xuyên thủng biên giới vào khu vực Kursk, trong chỉ sáu ngày qua đã xảy ra ít nhất 26 cuộc tấn công từ Ukraine.
Ukraine dồn dập tấn công nhằm xuyên thủng biên giới vào Kursk - Ảnh 1.

Một trạm xe buýt ở gần hầm tránh bom trên đường phố Kursk của Nga. Ảnh: Reuters.

Hôm 6/8, Ukraine đã phát động cuộc tấn công lớn nhất từ nước ngoài vào Nga kể từ Thế chiến II, xâm nhập qua biên giới vào khu vực Kursk với hàng nghìn binh sĩ được đàn drone và vũ khí nặng hỗ trợ, bao gồm cả vũ khí phương Tây chế tạo.

Nga bắt đầu một cuộc phản công lớn chống lại các lực lượng Ukraine ở Kursk vào ngày 10/9, đẩy lùi các lực lượng của Kyiv về phía sông Snagost.

Tuy nhiên, các lực lượng Ukraine đã cố gắng trong khoảng một tuần để xuyên thủng biên giới Nga về phía Veseloe và Medvezhe nhằm đe dọa cuộc phản công của Nga cách khoảng 15 km (9,3 dặm) về phía tây của chiến trường chính ở Kursk.

"Với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh, 5 lần nỗ lực của các lực lượng vũ trang Ukraine nhằm xuyên thủng biên giới của Liên bang Nga theo hướng Veseloe và Medvezhe đã bị đẩy lùi" - Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong thông cáo ngày 17/9.

Theo Bộ Quốc phòng, các lực lượng Nga đang tấn công ở Lyubimovka, Malaya Loknya và nhiều khu định cư khác ở Kursk.

Các blogger quân sự Nga cho biết Ukraine đã chiếm được một số lãnh thổ về phía Veseloe và Medvezhe và cho biết các lực lượng Nga đang lấy lại lãnh thổ và tấn công Lyubimovka.

Reuters không thể xác minh các báo cáo về chiến trường từ cả hai bên do các hạn chế báo cáo mà cả hai bên đã áp đặt trong khu vực chiến tranh.

Tuy nhiên các chuyên gia phương tây nghi ngờ về hiệu quả của cuộc tấn công xâm nhập vào Kursk. Thông tin cho biết các tướng lĩnh hàng đầu Ukraine cũng đã phản đối Tổng thống Zelensky khi ông đưa ra ý định tấn công Kursk và sự phản đối đó đã khiến Tổng tư lệnh Ukraine Zaluzhny bị sa thải. Ông Zelensky cho rằng việc tấn công Kursk sẽ tạo thêm sức nặng cho Ukraine nếu đàm phán với Nga. 

Tuy nhiên cuộc tấn công đã khiến Ukraine phải chia bớt quân lẽ ra rất cần phòng thủ miền đông tới mặt trận này, trong khi Nga gần như không cần điều quân từ mặt trận khác tới đây để đẩy lùi lực lượng Ukraine.

Thậm chí các lực lượng Nga đã mở rộng lãnh thổ ở miền đông Ukraine với tốc độ nhanh nhất trong khoảng hai năm qua, theo bản đồ và dữ liệu nguồn mở, và các lực lượng Nga đang bao vây thị trấn Ukrainsk.

Cuộc chiến ở Ukraine đang bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất từ trước đến nay khi Ukraine yêu cầu các thành viên chủ chốt của NATO cho phép Kiev tấn công sâu vào Nga bằng tên lửa phương Tây.