Dân Việt

Xét xử giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Vì sao những người đã chết vẫn bị kê biên, phong tỏa tài sản?

Xuân Huy - Chinh Hoàng 18/09/2024 15:53 GMT+7
Dù 3 người có liên quan trong vụ Trương Mỹ Lan đã chết, song họ được xác định phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã rà soát và áp dụng các biện pháp đối với tài sản của họ.

Ngày 19/9, TAND TP.HCM sẽ xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Bà Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trong kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, tài khoản, tài sản đứng tên bị can hoặc cá nhân được nhờ đứng tên, để thu hồi, kê biên, phong tỏa. Các bị cáo và gia đình đã phối hợp, tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để khắc phục hậu quả.

Xét xử giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát: Vì sao những người đã chết vẫn bị kê biên, phong tỏa tài sản? - Ảnh 1.

Ngàu mai 19/9, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan và các đồng phạm. Ảnh: Lê Giang.

C03 đã kê biên, phong tỏa một số tài sản liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan và chuyển theo vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 1); kiến nghị liên quan đến việc tiếp tục điều tra, truy hồi dòng tiền nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản (nếu có) đối với các cá nhân Nguyễn Phương Hồng - Thành viên HĐQT, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, nguyên Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn; Nguyễn Tiến Thành - Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Nguyễn Ngọc Dương - Tổng Giám đốc Công ty SPG.

Kết quả điều tra, 3 cá nhân trên đều đã chết, song họ được xác định phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã rà soát và áp dụng các biện pháp đối với tài sản của họ.

Đối với bà Nguyễn Phương Hồng, C03 đã kê biên 2,5 triệu cổ phần tại Công ty Chứng khoán TVSI. Quá trình khám xét thu giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng ngăn chặn giao dịch số dư hơn 85 triệu đồng mang tên bà Hồng. Qua làm việc, người nhà của bà Hồng có ý kiến đồng ý để cơ quan điều tra duy trì các biện pháp đối với tài sản này và chuyển cho tòa án quyết định.

Đối với ông Nguyễn Tiến Thành, cơ quan điều tra đã ngăn chặn giao dịch hơn 8,7 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI cùng hơn 386 triệu đồng trong tài khoản mang tên ông này. Làm việc với người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Nguyễn Tiến Thành, họ có ý kiến đồng ý để Cơ quan điều tra duy trì các biện pháp đối với tài sản này và chuyển cho tòa án quyết định.

Đối với ông Nguyễn Ngọc Dương, C03 đã ngăn chặn giao dịch số dư hơn 9,1 tỷ đồng trong 3 tài khoản ngân hàng mang tên ông này; ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 50 tỷ đồng trong các tài khoản mang tên con trai của ông Dương mở tại SCB và Vietcombank.

Ngoài ra, quá trình giải quyết vụ việc ông Dương chết, Công an quận 4, TP.HCM đã thu giữ 216 miếng kim loại màu vàng; 6 sổ tiết kiệm đứng tên ông Dương mở tại Vietcombank (trị giá 132 tỷ đồng); Giấy tờ liên quan đến 3 nhà đất tại TP.HCM và tỉnh Long An.

Về trường hợp này, cơ quan điều tra xác định, người hàng thừa kế thứ nhất của ông Dương không đưa ra được căn cứ xác định rõ nguồn gốc các khoản tiền, tài sản nêu trên, có ý kiến đồng ý để cơ quan điều tra duy trì các biện pháp đối với tài sản này và chuyển cho tòa án quyết định.