Dân Việt

Cơ sở pháp lý trong vụ đăng tin sai sự thật về bão, lũ trên mạng xã hội

Quang Minh 20/09/2024 11:41 GMT+7
Theo luật sư, tùy theo tính chất, mức độ, người đăng tin sai sự thật về bão, lũ trên mạng xã hội có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Câu hỏi:

Trên mạng xã hội tôi đọc được một số thông tin sai sự thật về lũ và bão số 4. Việc này khiến nhiều người dân hiểu sai, gây hoang mang. Vậy xin hỏi, người có hành vi thông tin sai sự thật về bão số 4 sẽ bị xử lý sao?

Trả lời:

Luật sư Ma Văn Giang - Công ty luật TNHH Niềm tin công lý, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin tích cực về việc làm từ thiện, tình người trong bão lũ.

Tuy nhiên, trên nền tảng này vẫn có nhiều thông tin "rác", thông tin sai sự thật về bão, lũ, đập thủy điện. Chính vì vậy, người dùng cần phải hết sức cảnh giác trước các thông giả, thông tin sai sự thật. 

Đối với việc tiếp nhận nguồn tin, người dùng cần tìm đến những thông tin chính thức từ cơ quan chức năng hoặc trên báo chí.

Theo Điều 101 Mục 4 Chương V Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2022) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau: Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn;

Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc; Cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu; Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm;

Người đăng tin sai sự thật về bão, lũ trên mạng xã hội có thể bị xử lý sao? - Ảnh 1.

Người đăng tin sai sự thật về bão, lũ trên mạng xã hội có thể bị xử hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Ảnh chụp màn hình.

Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều này.

Mức phạt tiền quy định trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.

Như vậy theo luật sư Giang, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc có thể bị phạt tiền 10-20 triệu đồng.

Ngoài ra, người vi phạm còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật. Đối với cá nhân vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1/2 lần tổ chức vi phạm.

Luật sư Giang cho biết thêm, trường hợp, đăng lên mạng xã hội những thông tin không chính xác về bão lũ, thiên tai gây khó khăn cho công tác phòng chống, cứ hỗ, cứu nạn đồng thời gây ra dư luận xấu thì người thực hiện hành vi đưa tin sai sự thật lên không gian mạng có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lợi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331 Bộ luật hình sự với khung hình phạt thấp nhất là bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm; khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.