Dân Việt

Bão số 4 giảm cấp khi đổ bộ vào đất liền, những huyện nào có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất?

Minh Ngọc 19/09/2024 14:55 GMT+7
Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia về cơn bão số 4 (tên quốc tế là Soulik), 14 giờ chiều nay, 19/9, bão số 4 đã giảm từ cấp 8-9 xuống cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 10 khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 14 giờ, ngàu 19/9, bão số 4 nằm ở vị trí khoảng 16.9 độ Vĩ Bắc; 106.9 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Bình – Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 10.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, khoảng từ 13 giờ đến 15 giờ chiều nay, tâm bão bão số 4 sẽ đi vào đất liền Quảng Bình - Quảng Trị.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h. Sau đó đi sâu vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Trị và suy yếu thành vùng áp thấp.

"Chúng tôi nhận định ở vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, khu vực từ Thừa Thiên Huế cho đến Hà Tĩnh có thể có gió mạnh trên cấp 6.

Đối với thành phố Đà Nẵng trở vào phía Nam thì không đáng ngại về gió bão, tuy nhiên mưa ở Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế tiếp tục trong chiều nay và sau đó sẽ giảm dần",  ông Khiêm nói.

Bão số 4 giảm cấp - Ảnh 1.

Sóng to, gió lớn khi bão số 4 đổ bộ vào địa phần tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Trần Anh

Theo ông Khiêm, khi đi vào đất liền, bão số 4 gây ra mưa lớn diện rộng ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

"Đặc biệt là khu vực phía bắc Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh có thể có mưa rất lớn trong chiều và đêm nay, lượng mưa lớn này có thể gây ngập úng đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Tây", ông Khiêm nhấn mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong 24 giờ qua (từ 14 giờ ngày 18/9 đến 14 giờ ngày 19/9), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và Kon Tum đã có mưa to đến rất to như: Cửa Đạt 83mm (Thanh Hóa); thủy điện Hủa Na 62,4mm (Nghệ An); hồ Mạc Khê 162mm (Hà Tĩnh); Mai Hóa 193mm (Quảng Bình); đập thủy điện La Tó 321mm (Quảng Trị); Hương Phú 330,6mm (Thừa Thiên Huế); Hòa Bắc 155mm (TP. Đà Nẵng); Trà My 264mm (Quảng Nam); Trà Thanh 206mm (Quảng Ngãi); Mường Hoong1 122mm;...

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến như sau: Khu vực Thanh Hoá, Nghệ An, phía bắc Thừa Thiên Huế mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm; khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 150mm; tỉnh Kon Tum mưa phổ biến 1040mm, có nơi trên 50mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện Bá Thước, Cẩm Thủy, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Như Thanh, Như Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân của tỉnh Thanh Hóa; Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Tương Dương của tỉnh Nghệ An; Cẩm Xuyên, Can Lộc, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, TX.Hồng Lĩnh, TX.Kỳ Anh, Vũ Quang của tỉnh Hà Tĩnh.

Các huyện Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa cảu tỉnh Quảng Bình; Cam Lộ, Đa Krông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh của tỉnh Quảng Trị; A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, TP.Huế, TX.Hương Thủy, TX.Hương Trà của Thừa Thiên- Huế; Hòa Vang, Quận Liên Chiểu, Quận Sơn Trà của Đà Nẵng.

Các huyện Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước của tỉnh Quảng Nam; Ba Tơ, Bình Sơn, Minh Long, Sơn Tịnh, Trà Bồng của tỉnh Quảng Ngãi; Đắk Glei, Đắk Hà, Đắk Tô, Tu Mơ Rông của tỉnh Kon Tum.