Dân Việt

Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang xây dựng mô hình mới để hội viên làm giàu từ đồng vốn Quỹ HTND

Trâm Anh 21/09/2024 18:54 GMT+7
Nhằm hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế, thời gian qua Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã tích cực đa dạng hóa kênh vay vốn, trong đó có nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND).

Nguồn vốn Quỹ HTND đã và đang tạo "đòn bẩy" giúp nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh có thêm nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế mới, vươn lên làm giàu.

Tiếp vốn Quỹ HTND cho nông dân Tuyên Quang làm giàu từ những mô hình mới

Với mô hình nuôi hươu cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, anh Quan Văn Tiệp (phường Tân Hà, TP.Tuyên Quang) là điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương.

Anh Tiệp cho biết bản thân khởi nghiệp nuôi hươu từ nhiều năm nay. Đầu tư chăn nuôi hươu cần vốn lớn. Chính vì vậy, khi được vay 90 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND, gia đình anh rất phấn khởi. Mọi thủ tục, hồ sơ đều được cán bộ Hội hướng dẫn rất tận tình, chu đáo; quá trình thẩm định, giải ngân nguồn vốn nhanh chóng. "Đòn bẩy" từ Quỹ HTND đã giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn, có vốn xây dựng chuồng trại, trồng cỏ, mua thêm con giống tăng quy mô chăn nuôi.

Xây dựng mô hình mới để làm giàu từ đồng vốn quỹ - Ảnh 1.

Anh Quan Văn Tiệp, sử dụng hiệu quả nguồn Quỹ HTND đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi hươu. Ảnh: Lý Thịnh

8 tháng đầu năm 2024, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện giải ngân gần 4 tỷ đồng cho 90 hộ vay thực hiện 9 dự án, nâng tổng số dư nợ đến nay gần 39 tỷ đồng cho trên 950 hộ vay thực hiện 127 dự án.

Hiện nay, khu chuồng chăn nuôi hươu của anh Tiệp thường xuyên duy trì từ 70 - 100 con hươu. Ngoài bán hươu giống, đàn hươu còn cho khai thác nhung. Từ mô hình nuôi hươu, anh Tiệp có thu nhập cao, ổn định vài trăm triệu đồng/năm từ bán hươu giống, hươu thịt và nhung hươu.

Cùng với anh Tiệp, 4 hộ gia đình khác trong dự án vay vốn Quỹ HTND nuôi hươu cũng được vay 150 triệu đồng. Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay Quỹ HTND, anh Tiệp cùng các hộ gia đình đã thành lập Hợp tác xã Hươu sao Tuyên Quang. HTX đã tạo được chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm từ hươu.

Liên kết sản xuất để làm giàu

Theo báo cáo, hiện Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đang quản lý hiệu quả tổng nguồn vốn Quỹ HTND hơn 40 tỷ đồng. Riêng 8 tháng đầu năm 2024, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện giải ngân gần 4 tỷ đồng cho 90 hộ vay thực hiện 9 dự án, nâng tổng số dư nợ đến nay gần 39 tỷ đồng cho trên 950 hộ vay thực hiện 127 dự án.

Các cấp Hội Nông dân ưu tiên cho vay nguồn tín dụng này theo nhóm hộ liên kết sản xuất, mô hình mới, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa... Các dự án trước khi giải ngân vốn đều được thẩm định kỹ lưỡng từ cơ sở, đảm bảo tính khả thi, đúng đối tượng và đúng mục đích. Lãnh đạo Hội Nông dân cấp xã là chủ dự án nên gắn rõ trách nhiệm trong quản lý, giám sát hội viên sử dụng đúng mục đích, tạo sự liên kết giữa các hộ vay.

Trong quá trình triển khai vay vốn, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nhận vay vốn cùng nhau liên kết để sản xuất theo hướng hàng hóa. Từ đó đã có nhiều dự án tiêu biểu như: Trồng rau an toàn ở phường Ỷ La (TP.Tuyên Quang); nuôi cá lồng trên hồ thủy điện Tuyên Quang ở xã Khuôn Hà, Thượng Lâm (Lâm Bình); chăn nuôi gà giống, dê xã Lang Quán, trồng bưởi xã Xuân Vân (Yên Sơn); chăn nuôi hươu (TP.Tuyên Quang)…

Đánh giá hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang khẳng định: "Quỹ HTND là một kênh dẫn vốn quan trọng, nhanh chóng, thuận lợi, giúp nông dân có vốn đầu tư mở rộng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập và làm giàu chính đáng cho hội viên nông dân, thu hút tập hợp nông dân vào tổ chức Hội".

Ngoài mang lại nguồn vốn kịp thời để giúp các hộ phát triển kinh tế hiệu quả, nguồn vốn đã tạo động lực quan trọng giúp nông dân xây dựng các chi/tổ hội nông dân nghề nghiệp thực hiện mô hình liên kết trong sản xuất, kinh doanh hiệu quả, từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu, góp phần quan trọng công tác giảm nghèo tại địa phương.

Thời gian tới, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phối hợp hướng dẫn nông dân xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề và hỗ trợ tiêu thụ nông sản...

Đồng thời, chủ động và tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trích ngân sách bổ sung cho Quỹ HTND; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nguồn ngoài ngân sách; phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo các nguồn vốn vay sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả. Xây dựng thành công các mô hình phát triển kinh tế, giúp cải thiện, nâng cao đời sống hội viên nông dân, góp phần giảm nghèo bền vững tại các địa phương.