Nông dân Bắc Ninh vươn lên thành nông dân xuất sắc từ nguồn vốn Quỹ HTND của Hội Nông dân

Hà Thu – Nguyễn Thu Thứ ba, ngày 03/09/2024 07:00 AM (GMT+7)
Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), nhiều nông dân tỉnh Bắc Ninh đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới của nông dân đem lại hiệu quả cao, mở hướng đi mới cho phát triển kinh tế nông thôn ở địa phương.
Bình luận 0

Nông dân Bắc Ninh vươn lên thành nông dân xuất sắc

Với mô hình trang trại tổng hợp cho doanh thu hơn chục tỷ đồng/năm, chị Nguyễn Thị Quyên (ở xã Đại Đồng Thành, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), được T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh là 1 trong 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023.

Bắt tay vào làm trang trại từ 2014 đến nay, chị Quyên đã được các cấp Hội Nông dân đồng hành hỗ trợ phát triển. Nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp, chị Quyên cho biết: "Để có đất làm trang trại, gia đình tôi phải cải tạo đất từ khu lò gạch cũ, đắp đường, đào ao thả cá. Dần dần, mỗi năm quy mô trang trại được mở rộng. Năm 2018, giữa lúc thiếu vốn mở rộng sản xuất, tôi được Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho vay vốn Quỹ HTND của tỉnh với phí vay ưu đãi chỉ 3%/năm".

Nông dân miền quan họ giàu lên từ vốn của Hội - Ảnh 1.

Nguồn vốn vay Quỹ HTND đã giúp chị Nguyễn Thị Quyên, xã Đại Đồng Thành (thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh) mở rộng sản xuất. Ảnh: Nguyễn Thu

Nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh Bắc Ninh áp dụng 2 loại thời hạn cho vay là cho vay ngắn hạn với các khoản vay có thời hạn đến 12 tháng và cho vay trung hạn với các khoản vay có thời hạn từ trên 12 tháng đến 36 tháng. Mức vay tối đa đối với hộ là 100 triệu đồng/hộ; quy mô cho vay dự án nhóm hộ tối đa 2 tỷ đồng/dự án.

Hiện trang trại của gia đình chị Quyên có khu sản xuất lợn siêu nạc theo tiêu chuẩn VietGAP quy mô 3.500 con, 3 ao cá thương phẩm, trồng 700 cây ăn quả, cây dược liệu xen kẽ để phát huy tối đa diện tích đất cải tạo. Tổng doanh thu mỗi năm của trang trại đạt hơn 13 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 10-15 lao động có thu nhập ổn định từ 5 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Hiện nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh Bắc Ninh đạt hơn 119,3 tỷ đồng, đã giải ngân cho 1.725 hộ nông dân vay đầu tư phát triển sản xuất; giải quyết việc làm cho gần 5.800 hội viên.

Từ nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều nông dân Bắc Ninh đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới của nông dân Bắc Ninh đem lại hiệu quả cao, mở hướng đi mới cho phát triển kinh tế nông thôn của tỉnh. Điển hình như như mô hình trồng hoa nhà lưới của chị Nguyễn Thị Thu, sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của chị Nguyễn Thị Hòa, mô hình trồng đào của nông dân phường Đình Bảng (Từ Sơn); nuôi cá lồng trên sông của các anh Nguyễn Văn Tỉnh, Vũ Văn Chiến (ở xã Đức Long, thị xã Quế Võ).

Bảo đảm hiệu quả đồng vốn Quỹ HTND

Ông Nguyễn Công Thao - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết: Để bảo đảm hiệu quả đồng vốn Quỹ HTND và nhiệm vụ chính trị được giao, Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh Bắc Ninh đã gắn việc xây dựng các dự án vay vốn quỹ với hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, cung ứng con giống, vật tư đầu vào, quảng bá, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Đặc biệt, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND, UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển Quỹ HTND tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030". Đề án giúp nông dân tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi của tỉnh, thêm nguồn vốn để đầu tư, mở rộng và áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Giai đoạn 2021-2025, Bắc Ninh bảo đảm nguồn ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ cho Quỹ HTND từ 10 tỷ đồng trở lên/năm và từ 15 tỷ đồng trở lên/năm giai đoạn 2026-2030. UBND cấp huyện cấp bổ sung cho Quỹ HTND cùng cấp từ 300 triệu đồng trở lên/năm.

Những đối tượng được vay vốn Quỹ HTND tỉnh Bắc Ninh gồm các hộ hội viên, nông dân tự nguyện tham gia dự án nhóm hộ vay phát triển sản xuất, kinh doanh; tổ hợp tác, HTX nông nghiệp có ký hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác với Hội về việc hỗ trợ nông dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo tổ chức sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập.

"Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng huy động xây dựng quỹ, quản lý, điều hành, thẩm định dự án và giải ngân nguồn vốn bảo đảm thực hiện đúng quy trình, thủ tục để tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận nguồn vốn. Hội tập trung lựa chọn những mô hình vay vốn phù hợp, có tính khả thi, bảo đảm phát huy hiệu quả nguồn vốn và có khả năng nhân rộng"- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Công Thao cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem