Dân Việt

Bình Định: "Nếu đi chống bão lũ, mà ai cũng xin phép về nhà vì vợ con đau ốm, thì rất khó"

Dũ Tuấn 19/09/2024 18:43 GMT+7
Bài học từ cơn bão Yagi tàn phá nhiều tỉnh, thành phía Bắc, được tỉnh Bình Định nhìn nhận một cách nghiêm túc, để có kịch bản chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác ứng với phó thiên tai. Theo địa phương này, công tác phòng, chống thiên tai không đơn giản như trên lý thuyết và vai trò của người chỉ huy, cực kỳ quan trọng.

Mỗi năm chịu ảnh hưởng của 2 cơn bão, Bình Định hiện có 90 điểm nguy cơ sạt lở

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định vừa chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh Bình Định thường xuyên chịu ảnh hưởng 1-2 cơn bão và ngập lụt mỗi năm.

Đáng chú ý, do biến đổi khí hậu, các cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ và mức độ tàn phá. Minh chứng rõ nhất là 2 cơn bão gần đây gồm bão Yagi (bão số 3) đổ bộ vào Việt Nam và bão Bebinca với sức gió trên cấp 15 gây hậu quả nặng nề.

Toàn tỉnh Bình Định hiện có 90 điểm nguy cơ sạt lở. Tại các điểm có nguy cơ sạt lở cao hiện có người dân sinh sống, các địa phương đã xây dựng phương án để di dời dân khi có tình huống khẩn cấp nhưng vẫn còn một số người dân còn tâm lý chủ quan. Một số đường công vụ thi công các công trình giao thông, đường khai thác cát trên các sông…. chưa tháo dỡ, cản trở dòng chảy, khu vực rừng trồng sau khai thác không còn cây xanh.

Bình Định: "Nếu đi chống bão lũ, mà ai cũng xin phép về nhà vì vợ con đau ốm, thì rất khó"- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Ảnh: UBND tỉnh Bình Định.

Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ Lê Văn Lịch cho rằng, huyện đã phê duyệt phương án phòng, chống bão lũ rất hoành tráng nhưng áp dụng vào thực tế thì khác xa.

"Chúng tôi đang chỉ đạo sát với thực tế hơn, các thành viên trong ban chống bão lũ có điều kiện tham gia mới đưa vào. Đi chống bão rồi mà ai cũng xin phép về nhà lo chống bão, hay vợ con đau, rất khó khăn", ông Lịch cho hay.

Vẫn theo ông Lịch, trước mùa mưa bão, UBND huyện phân công các thành viên trong ban phòng, chống bão lũ đứng chân tại các địa bàn chịu trách nhiệm rà soát, kiểm tra lại, báo cáo cụ thể. Đặc biệt, tập trung vào địa bàn có nguy cơ rủi ro cao để có phương án cụ thể, không thể chỉ báo cáo trên giấy, mang tính chất đối phó.

Ông Lịch cho biết, trong phòng, chống bão lũ, lực lượng công an và quân đội rất quan trọng, cần phải được huy động tối đa để giúp dân.

Vai trò của người chỉ huy rất quan trọng

Theo Đại tá Võ Đức Nguyện - Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, trong chống bão, công an, quân đội là lực lượng nòng cốt, trong đó riêng công an có lực lượng tập trung luôn sẵn sàng khi địa phương yêu cầu.

Ngoài ra, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự với gần 4.000 người ở các địa phương cũng rất quan trọng.

"Công tác phòng, chống bão lũ không thể nói như lý thuyết mà cần phải có phương án cụ thể, dựa trên nguồn nhân lực, phương tiện, tình hình thực tế, đặc biệt người chỉ huy rất quan trọng", Đại tá Võ Đức Nguyện nhấn mạnh và dẫn ví dụ về một trưởng thôn ở Lào Cai, thực sự là một người chỉ huy rất quyết đoán, có kinh nghiệm đã kịp thời di tản cứu được 115 người tránh khỏi sạt lở.

Theo Đại tá Nguyện, người chỉ huy phải là người có chuyên môn, kinh nghiệm. Bởi thực tế cho thấy, có vụ việc rất nhiều người chỉ huy nhưng không biết xử lý thế nào, lúng túng để kéo dài qua giai đoạn quan trọng sẽ rất nguy hiểm.

Đại tá Nguyễn Văn Dư - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định, cho hay, từ năm 2020, đơn vị phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đã khảo sát, khuyến cáo những khu vực nguy cơ sạt lở nhưng đến nay, các địa phương chậm khắc phục, di dời người dân đến nơi an toàn.

"Tại các địa phương thường xảy ra ngập lụt, tình trạng bèo (lục bình) nhiều nhưng không được dọn dẹp, khơi thông. Do vậy, khi lũ về gây tắc, làm thay đổi dòng chảy dẫn đến ngập cục bộ", ông Dư nói.

Qua cơn bão số 3 gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh phía Bắc, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu người đứng đầu các địa phương, đơn vị rút kinh nghiệm không chủ quan trong triển khai thực hiện phòng, chống thiên tai.

Bình Định: "Nếu đi chống bão lũ, mà ai cũng xin phép về nhà vì vợ con đau ốm, thì rất khó"- Ảnh 2.

Mỗi năm chịu ảnh hưởng của 2-3 cơn bão, Bình Định hiện có 90 điểm nguy cơ sạt lở. Ảnh: DT.

"Các địa phương tập trung cho công tác phòng, chống thiên tai trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hiện nay. Chủ động di dời, xử lý những điểm có nguy cơ mất an toàn, chuẩn bị kỹ các phương án phòng, chống thiên tai thực tế từng địa phương, không để bão vào mới bị động di dời.", ông Tuấn cho biết và yêu cầu thực hiện nghiêm túc phương án "4 tại chỗ" (lực lượng, phương tiện, hậu cần và chỉ huy tại chỗ).

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh vai trò nòng cốt của lực lượng quân đội, công an trong phòng chống thiên tai và yêu cầu các lực lượng này chủ động đảm bảo nhân lực, phương tiện, kết nối với các địa phương để sẵn sàng tham gia hỗ trợ, cứu nạn, cứu hộ kịp thời.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo thông tin liên lạc, chỉ đạo phòng chống thiên tai thông suốt kịp thời. Ngay sau khi thiên tai đi qua, các sở, ngành địa phương chủ động triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất.