Dân Việt

Bé 5 tháng quấy khóc, mụn nước mọc từng đám vì bệnh về da hiếm gặp

Diệu Linh 20/09/2024 06:08 GMT+7
Bệnh về da này hiếm gặp ở trẻ, có thể gây ngứa ngáy, đau đớn, khó chịu khiến trẻ quấy khóc.

BS Lê Thị Hoài Thu - khoa Điều trị bệnh da nữ giới và trẻ em. (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 1 em bé 5 tháng tuổi mắc bệnh về da hiếm gặp ở trẻ em: bệnh zona. 

Bệnh nhân là bé gái, 5 tháng tuổi, bệnh diễn biến 5 ngày nay, khởi phát trẻ xuất hiện dát đỏ tại vùng vai gáy và ngực phải, trẻ quấy khóc nhiều. Sau 1 ngày tổn thương xuất hiện mụn nước mọc thành đám trên nền dát đỏ. 

Gia đình đã cho trẻ đi khám tại phòng khám tư chẩn đoán viêm da dị ứng, điều trị bôi xanhmetylen, thuốc bôi không rõ loại. Tổn thương không đỡ, trẻ quấy khóc nhiều nhập viện Khoa điều trị bệnh da nữ giới và trẻ em.

img

img

Tổn thương mụn nước đứng thành chùm, dải, trung tâm lõm, một số xu hướng hoại tử vùng cổ, gáy, vai bên phải của bệnh nhi bị zona. Ảnh BSCC

Thăm khám cho thấy, trẻ bị các tổn thương cơ bản như mụn nước thành đám, dải trên nền dát đỏ, vị trí gáy, vai cánh tay, ngực phải, tổn thương không lan qua đường giữa. Bé từng bị thủy đậu lúc 1 tháng tuổi do chị gái mắc bệnh thủy đậu nên lây nhiễm và đã tiêm phòng đầy đủ.

Xét nghiệm cho thấy trẻ bị zona. Sau tuần điều trị, tổn thương khô đóng vảy, không xuất hiện tổn thương mới, trẻ toàn trạng ổn định.

Bác sĩ Thủy cho biết, zona ở trẻ em là bệnh lý do virus Varicella- zoster (VZV), đây cũng là loại virus gây ra thủy đậu. Trẻ sau khi khỏi thủy đậu, virus vẫn tồn tại trong hạch thần kinh cảm giác của cơ thể. 

Những trường hợp nguy cơ mắc zona ở trẻ em như trẻ từng mắc thủy đậu trước 1 tuổi, miễn dịch suy giảm hoặc mẹ mắc thủy đậu ở những tháng cuối thai kỳ, hiếm gặp hơn là sau tiêm vaccine thủy đậu. 

Theo bác sĩ Thủy, bệnh zona khá hiếm gặp ở trẻ em, một số ước tính tỷ lệ gặp zona ở trẻ em là 0,45 trên 1000 người, trong khi đó tỷ lệ này ở người lớn trên 75 tuổi gấp 10 lần (4,5/1000 người).

"Zona ở trẻ em là một bệnh lý hiếm gặp, đặc biệt là ở trẻ dưới 1 tuổi. Một số trường hợp báo cáo lâm sàng thường gặp ở trẻ độ tuổi từ 2 đến 12 tuổi. Tuy nhiên, zona ở trẻ em có tiên lượng nhẹ hơn so với người lớn, ít gây các biến chứng như đau sau zona, hoặc gây ảnh hưởng đến toàn trạng", bác sĩ Thủy cho biết. 

Bệnh zona có thể gây đau đớn, ngứa ngáy, khó chịu cho trẻ, khiến trẻ nhỏ quấy khóc, mất ngủ. Một số trẻ có thể bị nhiễm trùng da, để lại sẹo. Nếu điều trị không kịp thời có thể gặp các biến chứng hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm như viêm não, viêm phổi... Trẻ mắc bệnh zona cũng có thể truyền virus cho trẻ khác và gây bệnh cho người chưa từng mắc bệnh lý này. 

Do đó, bác sĩ khuyến cáo khi thấy trẻ bị ban và mẩn đỏ từng cụm trên da,ngày càng đỏ, kèm theo ngứa rát, đau đớn, sưng tấy cần đưa trẻ đi khám để được chẩn đoán và điều trị đúng.