Dân Việt

Ukraine đã 'gài' được khoảng 40.000 quân Nga tới mặt trận Kursk

PV (Theo Pravda) 20/09/2024 08:16 GMT+7
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky báo cáo rằng khoảng 40.000 quân Nga đã được triển khai tới mặt trận Kursk.
Ukraine đã đưa được khoảng 40.000 quân Nga tới mặt trận Kursk - Ảnh 1.

Cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang năm thứ 3 và chưa có dấu hiệu đàm phán hoà bình, đặc biệt là sau cuộc tấn công vào Kursk. Ảnh Getty

Nói trong bài phát biểu buổi tối, ông Zelensky cho biết: "Chỉ riêng chiến dịch ở Kursk, chúng tôi đã thu hút được khoảng 40.000 quân Nga đến khu vực này. Các hoạt động tích cực của chúng tôi vẫn tiếp tục. Cũng có một đợt bổ sung vào quỹ trao đổi tù binh chiến tranh cho chúng tôi. Tất cả những điều này đều quan trọng ảnh hưởng đến tình hình chung của cuộc chiến. Tôi cảm ơn tất cả các lữ đoàn chiến đấu của chúng tôi, mọi người lính, trung sĩ và chỉ huy vì lòng dũng cảm của họ".

Ông Zelensky cũng lưu ý rằng một loạt các cuộc họp đã được tổ chức với giới lãnh đạo quân đội để định hình chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán với các đối tác, đặc biệt là liên quan đến Tỉnh Donetsk.

"Lực lượng phòng thủ Ukraine hiện đã có thể giảm khả năng tấn công của quân Nga ở tỉnh Donetsk. Tình hình vẫn cực kỳ khó khăn, với các cuộc giao tranh ác liệt diễn ra hàng ngày trên mặt trận Kurakhove và Pokrovsk", ông Zelensky cho biết thêm.

Trước đó, Đại tá Alexander Fomin, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, cho biết sau cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kursk của Nga, hoạt động quân sự đặc biệt đã có "quy mô mới".

Do đó, Ukraine đã không còn là nạn nhân trong mắt phương Tây kể từ khi xâm nhập lãnh thổ Liên bang Nga, vị quan chức này cho biết. Ông lưu ý rằng Kiev sẽ không còn có thể sử dụng hình ảnh này trên trường quốc tế nữa.

"Hành động xâm nhập của AFU đối với dân thường Nga cuối cùng đã vạch trần lời nói dối này", ông nói.

Fomin cũng lưu ý rằng mục tiêu cuối cùng của "dự án Ukraine", một công cụ của phương Tây tập thể, là "gây thiệt hại tối đa cho Nga". Do đó, có khả năng NATO đang lập kế hoạch gửi quân đến Ukraine để cố gắng buộc Nga đàm phán về "công thức Kiev". Theo ông Fomin, việc thực hiện các kế hoạch như vậy là một trò chơi nguy hiểm và có thể dẫn đến một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân.

Fomin cũng cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã thay đổi hoàn toàn quan niệm về chiến tranh hiện đại. 

Các đơn vị của Lực lượng vũ trang Ukraine đã xâm nhập lãnh thổ Liên bang Nga tại khu vực Kursk vào ngày 6/8. Đến tối ngày hôm sau, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại khu vực này, sau đó được trao quy chế liên bang. 

Theo dữ liệu có sẵn tính đến ngày 11/9, quân đội Ukraine đã bị đẩy ra khỏi các khu định cư Snagost, Apanasovka, Korenevo, Kulbaki, Martynovka và Nechayev. Gordeyevka và Oktyabr thứ 10. Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Apti Alaudinov, đã chỉ rõ rằng khoảng 10 khu định cư đã được giải phóng. Bộ Quốc phòng Nga sau đó đã công bố việc giải phóng mười khu định cư ở khu vực Kursk.