Dân Việt

Thủ lĩnh đơn vị tinh nhuệ của Hezbollah được Mỹ treo thưởng 7 triệu USD thiệt mạng

V.N (Theo Reuters) 21/09/2024 06:06 GMT+7
Một cuộc tấn công chính xác ở Beirut được cho là đã giết chết Ibrahim Aqil, người đứng đầu đơn vị tinh nhuệ Radwan của Hezbollah, cùng 10 chỉ huy Hezbollah khác - theo thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 20/9.
Thủ lĩnh đơn vị tinh nhuệ của Hezbollah thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel - Ảnh 1.

Thông tin của Bộ Ngoại giao Mỹ về Ibrahim Aqil. Ảnh: Reuters.

"Các máy bay chiến đấu của không quân đã tấn công khu vực Beirut và giết chết Ibrahim Aqil, người đứng đầu nhóm hoạt động của tổ chức khủng bố Hezbollah, chỉ huy tạm thời của đơn vị Radwan và là chỉ huy của 'Kế hoạch Chinh phục Galilee'" - thông báo của IDF cho biết.

10 chỉ huy cấp cao của Radwan cũng đã thiệt mạng cùng với Aqil, theo IDF. Quân đội Israel cho biết Aqil và đơn vị của ông ta đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công vào thành phố Galilee theo cùng cách như cuộc tấn công của Hezbollah từ Gaza ngày 7/10.

Kênh truyền hình Saudi Al-Arabiya đã báo cáo rằng Aqil đã bị giết trong cuộc không kích của Israel. Hezbollah chưa xác nhận cái chết của người này. 

Theo IDF, Aqil đã là người đứng đầu hoạt động của Hezbollah từ năm 2004 và chịu trách nhiệm về một số cuộc tấn công vào Israel. Quân đội Israel cho biết sẽ tiếp tục hành động để làm suy yếu khả năng của Hezbollah.

Mỹ đã buộc tội Aqil về vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở Beirut vào tháng 4/1983, khiến 63 người thiệt mạng, và đã treo thưởng 7 triệu USD cho thông tin về nhân vật này vào năm 2019.

Israel đã tăng cường các cuộc không kích và pháo kích vào Lebanon kể từ khi Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant công bố "giai đoạn mới trong cuộc chiến" chống lại Hezbollah hôm 18/9. Đầu tuần này, Israel tuyên bố đã kích hoạt từ xa hàng nghìn máy nhắn tin và thiết bị liên lạc khác trong tay Hezbollah, khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và khoảng 3.000 người bị thương, bao gồm cả trẻ em.

Lãnh đạo Hezbollah, Hassan Nasrallah, đã mô tả cuộc tấn công thiết bị liên lạc là một "cuộc thảm sát" và "một tuyên bố chiến tranh," cáo buộc Israel về "khủng bố thuần túy" và "tội ác chiến tranh" đã vượt qua "tất cả các giới hạn và ranh giới đỏ".