Dân Việt

Nga cắt đứt tuyến đường sắt của Lực lượng vũ trang Ukraine tới Pokrovsk

V.N (Theo RN, UP) 21/09/2024 07:08 GMT+7
Cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk Igor Kimakovsky cho biết, quân đội Nga đã cắt đứt tuyến đường sắt tới Pokrovsk của quân đội Ukraine.
Nga cắt đứt tuyến đường sắt của Lực lượng vũ trang Ukraine tới Pokrovsk - Ảnh 1.

Nhân viên Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Ảnh: RN.

"Bây giờ chúng tôi đang thực hiện các hoạt động chiến thuật nghiêm túc trên sông Zhuravka. Đây là hàng rào cảnh quan cuối cùng bao phủ Mirgorod và Pokrovsk" - Kimakovsky phát biểu trên kênh truyền hình Channel One. 

Ông cho biết Nga đang tiến hành các hoạt động quân sự rất mạnh mẽ theo hướng này. "Các lực lượng pháo binh và hàng không vũ trụ đang nỗ lực giải tỏa hết mức có thể tất cả các con đường mà lực lượng vũ trang Ukraine được cung cấp, tức là các cây cầu bị phá hủy. Cuối cùng họ đã kiểm soát được cây cầu có tuyến đường sắt đi đến Pokrovsk. và bây giờ Ukraine không thể vận chuyển nhân sự và đạn dược đến đó bằng đường sắt" - ông Kimakovsky nói trên Channel One.

Thành phố Pokrovsk - Nga gọi là Krasnoarmeysk là một trung tâm khu vực ở phía tây bắc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR). Tính đến năm 2022, dân số thành phố là hơn 61 nghìn người. 

Thành phố có một ngã ba đường sắt lớn; các tuyến đường sắt và đường bộ đi qua, nối Donetsk với vùng Dnepropetrovsk của Ukraine. Ngoài ra, thông qua thành phố này còn có tuyến đường sắt kết nối với các thành phố do Kiev kiểm soát ở phía bắc Donetsk là Kramatorsk và Slavyansk.

Hơn nửa năm qua Nga đã đều đặn tiến từ Avdiivka tới Pokrovsk đẩy thành phố tới bờ vực sụp đổ. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã rút lui theo hướng Pokrovsk với cường độ khác nhau - báo chí Ukraine cho biết. 

Trong sáu tháng qua, quân đội Nga đã tạo ra, phát triển và giữ vững một dải đất khổng lồ giữa Avdiivka và Pokrovsk dài 30 km và rộng 20 km. 

Ukraine đá ử dụng chiến thuật điển hình là cắt đứt - bao vây dải đất này, mong muốn cô lập ngay dải đất. Do thiếu nguồn lực và sự kết nối giữa các đơn vị Ukraine, điều này không thành công.

Theo báo chí Ukraine, nguyên nhân chính của việc quân đội Nga tiến lên trên hướng Pokrovsk là sự vượt trội về tài nguyên - cả về nhân lực và đạn dược, từ pháo binh đến các loại vũ khí hiện đại. Vấn đề lớn nhất của Lực lượng Phòng thủ Ukraine ở hướng Pokrovsk là thiếu hụt nhân lực, đặc biệt là bộ binh.

Ukraine đã mở mặt trận mới khi tấn công vào Kursk của Nga với một mục tiêu là buộc Nga phải rút bớt lực lượng từ miền đông Ukraine về Kursk, nhưng Nga đã không cần làm như vậy, ngược lại chính phía Ukraine phải dàn mỏng lực lượng để đưa đến Kursk trong khi lẽ ra cần tập trung bảo vệ miền đông - các chuyên gia phương tây cho biết.