Dân Việt

Hàn Quốc: Bác sĩ bị bắt vì lập "danh sách đen" đồng nghiệp không đình công

Hài Đăng (Theo Korea Times) 22/09/2024 07:12 GMT+7
Một bác sĩ thực tập người Hàn Quốc bị bắt vì lập danh sách đen các đồng nghiệp không tham gia đình công.

Một bác sĩ thực tập tại Hàn Quốc đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc lập và phát tán một "danh sách đen" của các đồng nghiệp không tham gia vào cuộc đình công của các bác sĩ trẻ nhằm phản đối kế hoạch cải cách y tế của chính phủ. Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã ban hành lệnh bắt giữ người đàn ông mang họ Jeong vào thứ Sáu vừa qua. Jeong bị cáo buộc lập danh sách các bác sĩ không tham gia đình công hoặc đã quay lại làm việc và phát tán danh sách này nhiều lần trên mạng.

Danh sách, được tạo ra vào tháng 7, bao gồm tên, số điện thoại và các thông tin cá nhân khác của các bác sĩ không tham gia đình công. Jeong bị cáo buộc phát tán danh sách với ý định xấu, vi phạm luật về trừng phạt các tội danh quấy rối.

Đây là vụ bắt giữ đầu tiên đối với một bác sĩ kể từ tháng 2, khi đa số các bác sĩ thực tập tại Hàn Quốc từ chức hàng loạt để phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y khoảng 2.000 sinh viên trong năm năm tới. Kế hoạch này nhằm giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ nghiêm trọng tại nước này.

Hàn Quốc: Bác sĩ bị bắt vì lập "danh sách đen" đồng nghiệp không đình công 

Hàn Quốc: Bác sĩ bị bắt vì lập "danh sách đen" đồng nghiệp không đình công- Ảnh 1.

Một bác sĩ thực tập, người đã từ chức để phản đối cải cách y tế của chính phủ tập trung vào việc tăng tuyển sinh sinh viên y khoa, rời khỏi Tòa án Trung tâm Seoul vào ngày 20/9, sau khi trải qua quá trình xem xét lệnh bắt giữ với cáo buộc biên soạn và đăng lên mạng xã hội "danh sách đen" các đồng nghiệp đã từ chối tham gia cuộc bãi công trên toàn quốc. Ảnh: Yonhap

Jeong đã nộp đơn từ chức và tòa án cho biết có nguy cơ anh ta sẽ phá hủy bằng chứng, theo các quan chức. Hàn Quốc hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng dịch vụ y tế do thiếu hụt nghiêm trọng nhân viên y tế trên toàn quốc, và hiện chưa có giải pháp tức thời cho vấn đề này.

Các bác sĩ yêu cầu chính phủ rút hoàn toàn kế hoạch tăng chỉ tiêu và thảo luận lại từ đầu. Họ lo ngại rằng cải cách này sẽ làm suy giảm chất lượng giáo dục y tế và cuối cùng là dịch vụ y tế của đất nước. Tuy nhiên, chính phủ cho biết việc xem xét lại kế hoạch tăng chỉ tiêu cho năm tới là không khả thi, vì chỉ tiêu đã được quyết định cho khoảng 1.500 sinh viên vào năm 2025 và các thủ tục tuyển sinh đã bắt đầu.

Trước đó, cuối tháng 8/2024, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã kêu gọi các y tá và nhân viên y tế trên toàn quốc hủy bỏ kế hoạch đình công, đồng thời ủng hộ việc hoàn thành các cải cách y tế nhằm cải thiện hệ thống y tế.

Thủ tướng Han Duck-soo nhấn mạnh, mặc dù hiểu rõ những khó khăn của các y tá và nhân viên y tế, tuy nhiên Chính phủ không thể đồng ý với những hành động cực đoan như đình công. Chính vì vậy, Chính phủ kêu gọi các y tá và nhân viên y tế hãy giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại và thỏa hiệp.

Ngoài ra, ông đã nêu các biện pháp mà Chính phủ Hàn Quốc sẽ thực hiện để cải thiện điều kiện làm việc của y tá, bao gồm thúc đẩy ban hành dự luật điều dưỡng quy định mở rộng vai trò của y tá. Trong tháng 10, Chính phủ sẽ tiến hành khảo sát để xác định điều kiện làm việc của nhân viên y tế và đưa ra các biện pháp nhằm cải thiện điều kiện này.

Cũng theo Thủ tướng Hàn Quốc, nếu như trong trường hợp cuộc đình công vẫn diễn ra, các dịch vụ y tế thiết yếu như cấp cứu và điều trị bệnh nhân bệnh nặng sẽ tiếp tục được thực hiện theo luật liên quan. Đồng thời, Chính phủ sẽ thông báo kịp thời cho người dân về các bệnh viện tham gia cuộc đình công này.