Dân Việt

Liệu Nga có thể đẩy lui Ukraine khỏi khu vực Kursk vào giữa tháng 10 không?

PV (Theo EuroNews) 22/09/2024 19:54 GMT+7
Theo báo cáo, lực lượng Nga được giao nhiệm vụ đẩy lui quân đội Ukraine khỏi khu vực Kursk vào giữa tháng 10 — hoặc trong vòng chưa đầy một tháng.
Liệu Nga có thể đẩy lui Ukraine khỏi khu vực Kursk vào giữa tháng 10 không? - Ảnh 1.

Cuộc tấn công Kursk đã khiến  Ukraine gặp bất lợi trên chiến trường ở miền Đông.

Họ cũng được yêu cầu thiết lập một "vùng đệm" vào khu vực biên giới Ukraine ở đông bắc Ukraine vào cuối tháng 10.

Khả thi đến mức nào? Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, quân đội Nga rất khó có thể đạt được kết quả này, điều mà ISW gọi là "một nỗ lực quan trọng" trong một thời gian ngắn như vậy.

 Chuyện gì đang xảy ra ở khu vực Kursk?

Lực lượng Nga đã phản công trong phạm vi lãnh thổ Ukraine — phần lãnh thổ Nga bị lực lượng Kyiv chiếm giữ kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công, hiện là chiến trường hoạt động trong khu vực — từ khoảng ngày 10/9.

Vài ngày sau cuộc phản công của Nga, quân đội Ukraine đã vượt biên giới Nga ở một khu vực khác, cách vị trí chính khoảng 30 km về phía tây.

Hoạt động này được coi là sự lặp lại của cuộc tấn công xuyên biên giới ngày 6 tháng 8. Mặc dù quy mô nhỏ hơn, nhưng nó có thể gây ra hậu quả đáng kể.

Các cảnh quay định vị địa lý cho thấy lực lượng Ukraine gần đây đã tiến một bước nhỏ về phía đông Veseloye, phía tây của điểm nhô ra chính.

Nếu họ tiếp tục cố gắng bỏ qua Veseloye và ngay lập tức tấn công Glushkovo, điều này có thể cho phép họ gây sức ép lên nhóm quân đội Nga đến một rào cản tự nhiên - Sông Seym.

Họ có thể đạt được điều này bằng cách quay về phía đông và đông bắc hướng tới điểm nhô ra chính và cố gắng kết nối với lực lượng Ukraine ở đó. Trong trường hợp này, lực lượng Ukraine có thể bẫy và cắt đứt hàng ngàn nhân sự Nga.

Ukraine và Nga muốn gì ở Kursk?

ISW tuyên bố rằng kể từ khi quân đội Nga bắt đầu phản công trong phạm vi chính, họ vẫn chưa bắt đầu các hoạt động chiến đấu quy mô lớn cho thấy một chiến dịch phản công phối hợp nhằm đẩy lùi hoàn toàn quân đội Ukraine khỏi khu vực.

Nhóm nghiên cứu giải thích rằng các hoạt động phản công liên tục trong khu vực Kursk sẽ đòi hỏi lực lượng Nga phải tái triển khai các đơn vị bổ sung từ Ukraine và điều động lực lượng mới được thành lập từ trong nước Nga đến khu vực này thay vì đưa ra tiền tuyến tại Ukraine.

Lực lượng Ukraine cũng có thể cần thêm quân nếu họ muốn tiếp tục tấn công vào khu vực Kursk.

Mặc dù họ vẫn chưa thiết lập được quyền kiểm soát toàn bộ các khu vực trên khắp vùng nổi bật này, ISW đánh giá rằng họ chắc chắn đã chuẩn bị các vị trí trong một số khu vực có thể gây ra thách thức cho bất kỳ cuộc phản công phối hợp nào của Nga.