Dân Việt

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Tinh gọn bộ máy, tổ chức các cơ quan của Đảng là việc khó khăn nhưng phải làm

Quỳnh Nguyễn 24/09/2024 10:01 GMT+7
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh nhận định, quá trình đổi mới, tinh gọn bộ máy tổ chức Đảng, các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội là công việc khó khăn nhưng phải làm, cần có sự quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng và có những giải pháp thực hiện có hiệu quả.
Tinh gọn bộ máy, tổ chức các cơ quan của Đảng: "Khó khăn nhưng phải làm" - Ảnh 1.

Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: TTXVN

Cuối tuần qua, Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc sau 3 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm rất cao, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra (làm việc cả ngoài giờ hành chính).

Dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân đánh giá cao kết quả đạt được Hội nghị lần này và cho rằng: Hội nghị Trung ương 10 đã định hướng, cách làm với tầm nhìn và quyết sách vô cùng quan trọng. Đồng thời đề nghị việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV phải thể hiện tinh thần tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội nghị Trung ương 10 là bước định hướng những vấn đề căn bản, thống nhất với những nội dung chủ yếu về các dự thảo văn kiện.

Tinh gọn bộ máy, tổ chức các cơ quan của Đảng, thực sự là "bộ tổng tham mưu"

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Cần tiếp tục tinh gọn bộ máy, tổ chức các cơ quan của đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội để hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong đó, tinh gọn bộ máy, tổ chức các cơ quan của đảng, thực sự là hạt nhân trí tuệ, là "bộ tổng tham mưu", đội tiên phong lãnh đạo cơ quan nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong điều kiện mới.

Tinh gọn bộ máy, tổ chức các cơ quan của Đảng: "Khó khăn nhưng phải làm" - Ảnh 2.

TS Nguyễn Tiến Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: Xuân Huy

Trao đổi với Dân Việt, TS Nguyễn Tiến Dĩnh - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, để Đảng có thể đưa ra những chủ trương, đường lối đúng đắn, sát thực trong chiến lược và từng thời kỳ cách mạng, cũng như giúp Đảng tổ chức thực hiện có hiệu quả, Đảng phải xây dựng được tổ chức bộ máy, các cơ quan tham mưu của Đảng thực sự có chất lượng, là " hạt nhân trí tuệ", là " bộ tổng tham mưu" của Đảng.

Do vậy, theo ông Dĩnh, trong công tác xây dựng Đảng, bên cạnh xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức thì xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng.

"Trong đó thời gian tới, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, các cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt", ông Dĩnh nhìn nhận.

"Tất yếu sẽ có những cán bộ, công chức dôi dư"

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả chính là việc thu gọn đầu mối, đảm bảo chức năng, nhiệm vụ không bị chồng chéo, cồng kềnh, từng con người trong tổ chức bộ máy và hoạt động có chất lượng, là những tinh hoa, có trí tuệ cao để trở thành " bộ tổng tham mưu" cho Đảng và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Vì vậy, trong quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy sẽ loại bỏ những tổ chức cơ quan không cần thiết hoặc sắp xếp lại cho hợp lý, thu gọn đầu mối bộ máy và tinh giản, loại thải những cán bộ, công chức không đáp ứng được yêu cầu công việc hoặc không thể sắp xếp được. Do đó, tất yếu sẽ có những cán bộ, công chức dôi dư hoặc phải được sắp xếp lại trong hệ thống hoặc ở khu vực khác, hay sẽ nghỉ về hưu trước tuổi...

"Đây là công việc khó khăn nhưng phải làm, cần có sự quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng và có những giải pháp thực hiện có hiệu quả", ông Dĩnh nhận định.

Theo ông Dĩnh, công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong Đảng theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả là công việc rất quan trọng, cần thiết đặt ra cho Đảng ta. Tuy nhiên, đây cũng là công việc khó khăn, phức tạp.

Để thực hiện đạt kết quả, cần phải nghiên cứu thật kỹ lưỡng, khoa học và xây dựng thành những đề án cụ thể để thực hiện;

Có quyết tâm chính trị thật cao trong toàn Đảng và làm tốt công tác tư tưởng để có sự thống nhất hành động;

Thực hiện làm thí điểm, có tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai trên diện rộng;

Đồng thời, có chính sách phù hợp đối với những cán bộ, công chức dôi dư trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.