Dân Việt

Thái Nguyên: Nông dân mong muốn được mở rộng diện tích giống lúa Thụy Hương 308

Trang Thảo - Hà Thanh 24/09/2024 13:00 GMT+7
Mạ khỏe, thích ứng rộng, đẻ nhánh tập trung, trỗ nhanh, thoát cổ bông, ít sâu bệnh và chống đổ tốt, đó là những nhận xét của bà con nông dân Thái Nguyên về đặc tính của giống lúa Thụy Hương 308 do Vinaseed cung ứng.

Giống lúa lai Thụy Hương 308 dù mới được đưa vào canh tác nhưng đã được bà con nông dân cả nước đánh giá rất cao về sự thích nghi ở trên nhiều vùng sinh thái và cho năng suất rất cao, hứa hẹn góp phần giúp bà con nông dân có thêm những vụ sản xuất trúng mùa, trúng giá.

Ông Lục Thanh Lâm, Trưởng xóm Đá Bạc (xã Bàn Đạt, Phú Bình, Thái Nguyên) chia sẻ: Xóm chúng tôi có 65ha diện tích lúa, các vụ trước chúng tôi thường cấy Khang Dân và một số giống lúa khác. Vụ này chúng tôi đưa vào gieo cấy gần 1 tấn giống lúa Thụy Hương 308, đến giờ phải nói giống lúa này rất phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương, so với dòng lúa khác thì năng suất hơn rất nhiều.

Thái Nguyên: Nông dân mong muốn được mở rộng diện tích giống lúa Thụy Hương 308- Ảnh 1.

Đại biểu tỉnh Thái Nguyên đánh giá chất lượng lúa Thụy Hương 308 tại xã Bàn Đạt, Phú Bình, Thái Nguyên.

Khi mới đưa giống lúa này vào bà con trong xóm cũng bỡ ngỡ lắm nhưng trải qua sự khắc nghiệt của thời tiết, mưa bão, đến giờ chúng tôi rất tự tin về giống lúa này. Thời gian tới chúng tôi nhất định sẽ triển khai mở rộng 100% diện tích sản xuất giống lúa này cho bà con nông dân trong thôn.

“Đặc biệt, qua theo dõi cho thấy giống lúa Thụy Hương 308 chịu được mưa bão, có kháng thể chống chịu sâu bệnh tốt, mang lại năng suất cao, ước đạt gần 70 tạ/ha” ông Lâm nhấn mạnh.

Thụy Hương 308 là giống lúa lai 3 dòng do Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) lai tạo và sở hữu bản quyền sản xuất, kinh doanh.

Vụ Mùa 2024 là vụ thứ 3 Vinaseed đã phối hợp với ngành nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên thực hiện mô hình trình diễn giống lúa lai chất lượng cao Thụy Hương 308. Giống lúa đưa vào sản xuất với điều kiện thời tiết bất thuận, áp lực sâu bệnh lớn, giai đoạn cuối lại gặp mưa bão.

Mặc dù trong điều kiện đó nhưng giống lúa Thụy Hương 308 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội như đẻ nhánh khỏe, sinh trưởng và phát triển nhanh, trỗ thoát, trỗ tập trung, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn, sọc lá vi khuẩn, tỷ lệ hạt chắc cao từ đạt gần 90% cao hơn giống đối chứng từ 15% và khả năng chống đổ ngã tốt.

Thái Nguyên: Nông dân mong muốn được mở rộng diện tích giống lúa Thụy Hương 308- Ảnh 2.

Bà Dương Thị Dũ (xã Tân Khánh, Phú Bình, Thái Nguyên) kiểm đếm số hạt chắc trên bông lúa Thụy Howowg 308 được 250 hạt.

Thăm mô hình 30ha sản xuất giống lúa Thụy Hương 308 tại xóm Đá Bạc (xã Bàn Đạt, Phú Bình, Thái Nguyên) đại biểu Dương Thị Dũ (xã Tân Khánh) đã trực tiếp xuống tận ruộng kiểm tra, đếm thử một khóm được 9 bông, dé dài, số hạt chắc 250 hạt/bông, bộ lá rất khỏe và rất sạch bệnh. "Thu hoạch đến nơi rồi mà bộ lá vẫn xanh, với đặc tính này có thể khẳng định giống lúa này chắc chắn cho năng suất rất cao".

Với thời gian sinh trưởng ở vụ xuân từ 125 - 130 ngày, vụ mùa 105 - 110 ngày, khả năng thích ứng ở nhiều vùng sinh thái, giống lúa Thụy Hương 308 cho ổn định ở các vụ gieo trồng trên diện rộng đạt 7-8 tấn/ha, thâm canh tốt có thể đạt đến 10 tấn/ha

Nhận xét về chất lượng giống lúa Thụy Hương 308, ông Lục Văn Hòa (Thôn Đá Bạc) cho biết: là một trong những hộ tham gia mô hình sản xuất giống lúa Thụy Hương 308, theo dõi từ hạt giống đến giờ, tôi thấy giống lúa này có dạng hình đẹp, gọn, độ bền lá đòng tốt, thân lá phát triển cân đối, chiều cao trung bình từ 110 - 115cm. Đặc biệt giống lúa này có bông dày, mỗi khóm có khoảng từ 8-10 bông, các bông rất đều nhau, đẻ nhánh tập trung, tỷ lệ bông nhỏ gần như không có.

"Chỉ còn khoảng 2-3 ngày nữa là thu hoạch nhưng ruộng lúa rất sạch sâu bệnh. Nếu như các giống lúa trước đây, chúng tôi phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 3-4 lần, thì với vụ này gieo cấy giống Thụy Hương 308 đến giờ chúng tôi chưa phải phun thuốc phòng trừ sâu bệnh lần nào" Ông Hòa chia cho biết thêm.

Cũng theo ông Hòa, một điểm khác biệt nữa của giống lúa Thụy Hương 308 so với các giống lúa khác đó là rất cứng cây, chống đổ rất tốt “Vừa qua cơn bão số 3 đổ bộ vào đã làm cho rất nhiều diện tích lúa khác ở Thái Nguyên bị đổ, nhưng với những diện tích cấy giống lúa Thụy Hương 308 gần như không bị ảnh hưởng quá nhiều, cây lúa vẫn đứng vững. Thực tế trên đồng ruộng đã chứng minh điều này.

Thái Nguyên: Nông dân mong muốn được mở rộng diện tích giống lúa Thụy Hương 308- Ảnh 3.

Mặc dù bị ảnh hưởng của thời tiết bất thuận nhưng giống lúa Thụy Hương 308 vẫn cho năng suất vượt trội, đạt gần 70 tạ/ha.

Không chỉ cho năng suất cao, chất lượng tốt, mà chất lượng gạo của giống lúa Thụy Hương 308 cũng được bà con nông dân Thái Nguyên đánh giá cao. 

Bà Nguyễn Thị Huấn (xã Xuân Khánh) chia sẻ, vụ này gia đình bà cũng gieo cấy 8 sào giống lúa Thụy Hương 308, so với giống lúa khác đẹp hơn nhiều lắm, nhất là tôi vừa thử chất lượng cơm của giống lúa này thực sự rất ngon, cơm đậm, không quá dẻo, rất phù hợp với thị hiếu của thị trường hiện nay.

Giống lúa lai Thụy Hương 308 được Vinaseed nhận chuyển giao toàn diện, trực tiếp duy trì sản xuất tại Việt Nam nên chủ động được nguồn giống và giá thành rẻ hơn rất nhiều so với giống lúa lai nhập khẩu.

Thụy Hương 308 có thời gian sinh trưởng ngắn, giúp nông dân có thể thu hoạch sớm hơn. Giống này cũng có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thích ứng với điều kiện khí hậu và đất đai của Thái Nguyên, nơi có sự đa dạng về sinh thái.

Ông Nguyễn Đình Trung, Phó Tổng Giám đốc Vinaseed chia sẻ: Vụ mùa 2024 gặp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa, nhưng giống lúa Thụy Hương 308 ở các vùng miền vẫn thể hiện được khả năng chống chịu và cho tiềm năng năng suất cao.

Có được kết quả này là do bà con nông dân đã áp dụng đúng quy trình canh tác của nhà sản xuất, bên cạnh đó cán bộ kỹ thuật của Vinaseed cũng luôn hỗ trợ kỹ thuật đồng hành cùng bà con nông dân trong quá trình sản xuất. Chính vì vậy các diện tích lúa Thụy Hương 308 đều trỗ tập trung, tránh được những rủi ro do thiên tai, không ảnh hưởng đến năng suất.

Thái Nguyên: Nông dân mong muốn được mở rộng diện tích giống lúa Thụy Hương 308- Ảnh 4.

Bà con nông dân Thái Nguyên tham quan mô hình giống lúa Thụy Hương 308.

Còn theo đánh giá của ông Nguyễn Văn Khiêm - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Bình: Qua 3 vụ triển khai giống lúa Thụy Hương 308 tại địa phương, bước đầu có thể đánh giá đây là giống có nhiều tiềm năng và triển vọng. Và đây là giống lúa ngắn ngày nên rất phù hợp với câu cấu sản xuất của Thái Nguyên. Một thực tế nữa mà tôi nhận thấy mô hình Thụy Hương 308 rất sạch bệnh, hạt xếp xít, tỷ lệ hạt chắc cao. Giống lúa này vượt trội hơn hẳn các giống lúa đang được gieo trồng xung quanh.

Về mặt hình thức, hạt gạo Thụy Hương 308 trong bóng, cơm trắng, mềm, thơm, có vị đậm nên được người bà con đánh giá cao về khả năng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng hiện nay.

Với kết quả chứng minh thực tế trên đồng ruộng tại hội nghị đầu bờ xã Bàn Đạt rất nhiều bà con nông dân Thái Nguyễn đã đưa ra đề nghị được mở rộng diện tích giống lúa Thụy Hương 308 trong thời gian tới.

Ông Khiêm cho biết thêm, biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, gây ra thời tiết cực đoan, mưa lũ, hạn hán và gió bão gây tổn thất lớn cho nông nghiệp Việt Nam. Nhiệt độ tăng tạo điều kiện cho sâu bệnh phát triển, đất đai mất mùa, cây trồng bị hạn chế sinh trưởng đòi hỏi cần có những giống mới phù hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Vì vậy, chúng tôi đề nghị Tập đoàn Vinaseed, tiếp tục cung cấp các giống lúa chất lượng tốt và hỗ bà con nông dân kỹ thuật canh tác, đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của người nông dân trên về nhu cầu sử dụng hạt giống chất lượng cao để đưa vào canh tác, nâng cao năng suất trong sản xuất nông nghiệp.

Đáp ứng nguyện vọng đó, Phó Tổng giám đốc Vinaseed, ông Nguyễn Đình Trung cho hay: Có thể nói rằng việc ra mắt, cung ứng giống lúa Thụy Hương 308 như một lời khẳng định cho định hướng phát triển, cũng như đầu tư vào việc chọn tạo các giống lúa chất lượng cao từ đó góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân của Vinaseed. 

Trong thời gian tới Tập đoàn sẽ tiếp tục đồng hành với Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan chuyên môn ở các địa phương tiến hành tổ chức hội thảo đầu bờ, các lớp tập huấn kỹ thuật giúp bà con nông dân hiểu rõ hơn về quy trình canh tác hiệu quả và đạt năng suất cao nhất.