Dân Việt

Báo Anh tiết lộ sự thật kinh khủng với người Ukraine

V.N (Theo RN, Guardian) 25/09/2024 08:48 GMT+7
Người Ukraine đối mặt với khủng hoảng vô gia cư ngày càng gia tăng cả ở trong nước và nước ngoài. Thiệt hại chiến tranh đối với 2 triệu ngôi nhà đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể số người ngủ ngoài đường và hàng triệu người tị nạn đang gặp rủi ro ở châu Âu - theo The Guardian.
img

Người vô gia cư ở Kiev. Ảnh: Guardian.


Báo Anh The Guardian cho biết, cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kích hoạt sự gia tăng đáng kể tình trạng vô gia cư, với gần một phần tư trong số những người ngủ ngoài đường hoặc trong các nơi trú ẩn khẩn cấp là những người đã phải rời bỏ nhà cửa.

Số lượng người vô gia cư chính xác ở Ukraine không được biết đến, nhưng tổ chức từ thiện Depaul International đã khảo sát hơn 200 người sống trên đường phố hoặc trong các nơi trú ẩn khẩn cấp.

Các phát hiện làm nổi bật gánh nặng sâu sắc mà cuộc chiến đã đặt lên vai thường dân Ukraine, với hơn 3,5 triệu người bị di dời trong nước kể từ khi xung đột bắt đầu. Nhiều trong số 6,2 triệu người tị nạn Ukraine ở châu Âu cũng đang gặp rủi ro về tình trạng vô gia cư.

Anna Skoryk, Giám đốc điều hành tạm thời của tổ chức Depaul Ukraine, cho biết: "Mỗi ngày, ngày càng nhiều người mất nhà vì sự chiếm đóng, đạn pháo hoặc vì họ ở gần tuyến đầu. Riêng mình chúng tôi không thể giúp mọi người".

Liên Hợp Quốc đã báo cáo vào tháng Hai rằng 2 triệu ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hại. Trong khi đó, các lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến công ở miền Đông Ukraine, buộc khoảng 20.000 người phải di tản khỏi Pokrovsk trong tháng qua.

Ngoại trưởng Anh, David Lammy, đã cảnh báo tại hội nghị đảng Lao động ở Liverpool cuối tuần qua rằng những thách thức do cuộc chiến gây ra có thể gia tăng đáng kể trong hai năm tới.

Trong số những người vô gia cư được Depaul phỏng vấn, 69% là nam giới và gần một nửa trong số đó có độ tuổi từ 18 đến 45. Các cựu tù nhân cũng đang ở trong tình trạng đặc biệt rủi ro, chiếm 31% số người được phỏng vấn.

Phụ nữ và trẻ em nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn – dưới hình thức nơi trú ẩn công cộng, các chương trình viện trợ quốc tế và tị nạn ở nước ngoài – hơn so với nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 60, những người không được phép rời Ukraine theo luật nghĩa vụ quân sự trong thời chiến.

Sự gia tăng số người vô gia cư đã làm căng thẳng các nguồn lực hạn chế cho những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội; hiện chỉ có một nơi trú ẩn dành cho người vô gia cư do chính phủ quản lý ở Kiev phục vụ cho miền trung Ukraine.

Các quy định nghiêm ngặt có thể dẫn đến việc những người đàn ông độc thân hoặc những người có vấn đề nghiện ngập bị từ chối, và một số nơi trú ẩn đã bị phá hủy trong cuộc chiến. Chỗ ở tạm thời có sẵn cho những người bị di dời bởi chiến tranh, nhưng việc đảm bảo chỗ ở lâu dài gặp nhiều thách thức đáng kể.

Skoryk cảnh báo rằng ngay cả sau khi xung đột kết thúc, vấn đề vô gia cư do chiến tranh gây ra sẽ còn kéo dài nhiều năm.

Khi cuộc chiến tiến gần đến năm thứ ba, hỗ trợ cho 6 triệu người Ukraine sống tị nạn ở nước ngoài cũng đã giảm đi và nhiều người đang đối mặt với nguy cơ vô gia cư.

Tại Hungary, chính phủ gần đây đã kết thúc hỗ trợ nhà ở cho hàng ngàn người tị nạn Ukraine, chỉ định một số khu vực phía tây Ukraine là "an toàn" để trở về mặc dù vẫn đang có các cuộc tấn công tên lửa.

Tại Vương quốc Anh, hơn 9.000 hộ gia đình tị nạn Ukraine đã bị đe dọa tình trạng vô gia cư do giảm số lượng người cho thuê chỗ ở và hỗ trợ không đầy đủ từ chính quyền địa phương. Các báo cáo từ khắp châu Âu cũng chỉ ra rằng người tị nạn gặp phải những rào cản hành chính ngăn cản họ tiếp cận các quyền bảo vệ và hỗ trợ theo luật của EU.

Trước đó, một số chính trị gia Đức đã kêu gọi bãi bỏ Bürgergeld (trợ cấp thất nghiệp cho công dân ở Đức) đối với người tị nạn Ukraine. Khoản thanh toán hàng tháng cho mỗi người này lên tới 563 euro và được cung cấp cho công dân Ukraine cùng với các dịch vụ y tế và nhà ở xã hội miễn phí trong khi hoàn thành các khóa học ngôn ngữ và hội nhập.

Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do (FDP), một thành viên của liên minh cầm quyền ở Đức, Bijan Jir-Saray, nói với Bild rằng việc chuyển số tiền trợ cấp cho người tị nạn Ukraine sang cho tất cả những người tị nạn khác sẽ khuyến khích công dân Ukraina tìm việc làm. Ông nói thêm rằng biện pháp như vậy sẽ có tác động tích cực đến thị trường lao động do tình trạng thiếu lao động nói chung ở Đức.

Báo cáo cho biết tâm lý lo lắng về tình hình này là sâu sắc. Depaul đang kêu gọi một sự thay đổi trong cách thức đối xử với những người vô gia cư và những người bị di dời, nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác giữa chính phủ, các tổ chức từ thiện và các tổ chức khác để tìm kiếm giải pháp nhà ở lâu dài và hỗ trợ các vấn đề khác, như hỗ trợ y tế.