Dân Việt

Vì sao Bà Rịa - Vũng Tàu chiếm vị trí cao trong cả nước về cạnh tranh?

Tường Thụy 26/09/2024 14:53 GMT+7
Việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Doanh nghiệp phát triển bền vững là nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với hơn 300 doanh nghiệp và nhà đầu tư ngày 25/9. 

Ông Nguyễn Văn Thọ thông tin, 9 tháng đầu năm 2024, tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới gần 1.400 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 14.875 tỷ đồng (tăng 1,01% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, thu hút vốn đầu tư trong nước tăng 3,5 lần so cùng kỳ với 22 dự án; thu hút vốn FDI tăng gấp 3,35 lần với 48 dự án cấp mới.

Vì sao Bà Rịa - Vũng Tàu chiếm vị trí cao trong cả nước về cạnh tranh?- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ phát biểu khai mạc hội nghị ngày 25/9/2024. Nguồn: UBND tỉnh

Đến nay, trên địa bàn có 489 dự án FDI với tổng vốn khoảng 33,4 tỷ USD và 697 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn khoảng 400 ngàn tỷ đồng.

Bà Rịa - Vũng Tàu lấy chỉ số cạnh tranh PCI làm chìa khóa

Trong 5 năm (2019 đến hết 2023), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bà Rịa - Vũng Tàu tăng vượt bậc từ vị trí 21 (nhóm Khá) lên vị trí thứ 4 cả nước (nhóm Rất tốt) trong năm 2023.

Bà Rịa - Vũng Tàu xác định rõ, cải thiện chỉ số PCI năm 2024 là trọng tâm để tỉnh duy trì mục tiêu Top 10 PCI cả nước. UBND đã tỉnh ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND vào giữa tháng 7 để đạt được mục tiêu này.

Song song với các giải pháp tiếp tục duy trì, cải thiện những chỉ số tăng điểm, đối với 4 chỉ số giảm điểm, giảm bậc năm 2023 (Cạnh tranh bình đẳng; Tính năng động và tiên phong của chính quyền; Tiếp cận đất đai; Chi phí không chính thức), tỉnh đã yêu cầu các sở, ban ngành chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan và UBND các thành phố trực thuộc tỉnh, huyện, thị xã phải linh hoạt sáng tạo trong quá trình thực thi nhiệm vụ; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Nhóm giải pháp đi cùng là phải tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, thực hiện Đề án văn hoá công vụ; khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước, trong đó có kế hoạch, giải pháp cải thiện các chỉ số con thuộc lĩnh vực phụ trách được đánh giá chưa tốt.

Theo đó, "được đánh giá chưa tốt" bao gồm tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá "các sở, ngành không thực hiện đúng chủ trương, chính sách của lãnh đạo tỉnh"; "Chính quyền cấp huyện, thị xã, thành phố không thực hiện đúng chủ trương, chính sách của lãnh đạo tỉnh"...

Vì sao Bà Rịa - Vũng Tàu chiếm vị trí cao trong cả nước về cạnh tranh?- Ảnh 3.

Kinh tế biển là một trong những thế mạnh của Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Lãnh đạo tỉnh quyết tâm thúc đẩy môi trường đầu tư bằng các chỉ đạo: Phải xử lý dứt điểm hiện tượng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp (như doanh nghiệp trả chi phí không chính thức khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện; chi trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh, kiểm tra); xử lý về số ngày chờ đợi để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tỷ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn về thiếu quỹ đất sạch, thời hạn giải quyết hồ sơ đất đai dài hơn so với thời hạn được niêm yết hoặc văn bản quy định.

Đáng chú ý, đối với 3 chỉ số tăng điểm, giảm bậc (là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; gia nhập thị trường; chi phí thời gian) UBND tỉnh giao các sở ngành, phối hợp sở, ngành liên quan, các hiệp hội doanh nghiệp, UBND các thành phố thuộc tỉnh, huyện, thị xã duy trì và tập trung cải thiện các chỉ số con về tỷ lệ doanh nghiệp phải chờ hơn một tháng để hoàn thành tất cả các thủ tục chính thức hoạt động; doanh nghiệp phải hủy bỏ kế hoạch kinh doanh do những khó khăn gặp phải khi thực hiện thủ tục sửa đổi đăng ký doanh nghiệp…

Kiến tạo môi trường đầu tư hiệu quả

Cũng tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ cho biết những năm qua, tỉnh đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước và xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh tích cực, thuận lợi.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao sự phát triển của Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian qua, đặc biệt là việc tỉnh đang đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông kết nối vùng. Công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng được đánh giá cao.

Tuy nhiên, trong sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp và nhà đầu tư vẫn còn gặp một số khó khăn và vướng mắc.

Trong đó, ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa qua, các luật mới ban hành về đất đai, nhà ở đã có hiệu lực nhưng các quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành chưa được triển khai kịp thời. Nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư chưa nắm rõ được thông tin, nhất là trong phương pháp tính tiền sử dụng giá đất áp dụng cho từng lĩnh vực, trình tự, thủ tục, thời gian cần phải nhanh chóng khi doanh nghiệp cần thông tin để đầu tư và tính toán giá thành trong kế hoạch tài chính.

Bà Võ Thị Cao Ly - đại diện Tập đoàn Novaland, kiến nghị: Trong thời gian tới, tỉnh cần sớm xem xét, hướng dẫn và cho phép cập nhật mục tiêu dự án, trong đó thể hiện rõ hình thức kinh doanh (bán, cho thuê) đối với loại hình bất động sản thuộc dự án đầu tư của Novaland nói riêng và các doanh nghiệp nói chung để phù hợp thực tế, cũng như minh bạch hóa thị trường bất động sản.

Đại diện một số doanh nghiệp và nhà đầu tư đã có ý kiến kiến nghị liên quan đến việc kiểm tra thuế và hoàn thuế; chuyển đổi mục đích sử dụng đất làm muối sang kinh doanh thủy sản; tiếp cận nguồn vốn ưu đãi trong sản xuất, kinh doanh…

Vì sao Bà Rịa - Vũng Tàu chiếm vị trí cao trong cả nước về cạnh tranh?- Ảnh 5.

Đại diện các doanh nghiệp và nhà đầu tư tham dự hội nghị ngày 25/9/2024 tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Quang Vinh

Những kiến nghị đã được lãnh đạo tỉnh ghi nhận; các vấn đề nêu ra đã được lãnh đạo các sở, ngành, và địa phương giải đáp cụ thể tại hội nghị. Trong đó, các giải đáp tập trung các vấn đề về liên quan đến Luật Đất đai và việc địa phương nỗ lực để sửa đổi bảng giá đất nhằm sát với thực tiễn, áp dụng các quy định trong Luật Đất đai 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ đề nghị: "Tôi mong muốn quý doanh nghiệp và nhà đầu tư, đại diện các hiệp hội, ngoài những ý kiến hiến kế nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng sẽ có những hiến kế, giải pháp về chính sách nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc, rào cản đối với tình hình sản xuất, kinh doanh".

"UBND tỉnh sẽ tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh có buổi làm việc riêng hoặc phản hồi, trả lời cho doanh nghiệp bằng văn bản sau hội nghị. Đối với các kiến nghị không hài lòng, quý doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể đăng ký với UBND tỉnh bố trí lịch tiếp vào lúc 7h30-8h30 hàng ngày", ông  Thọ nói thêm.

Chính quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong giải quyết công việc liên quan đến doanh nghiệp và nhà đầu tư cho thấy tinh thần quyết liệt gỡ khó cho doanh nghiệp của Bà Rịa - Vũng Tàu. Vì mục tiêu duy trì trong Top 10 PCI cả nước, tỉnh phải quyết liệt như vậy.