Dân Việt

Nghệ sĩ Nhân dân chuyên đóng quan tham lắm tật, luôn dằn vặt vì không có con nối dõi

Hoàng Tuệ Lâm 26/09/2024 13:05 GMT+7
Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh là người đóng nhiều vai quan tham nhất trong hài Tết và tiểu phẩm sân khấu. Các vai của ông luôn mang lại tiếng cười dí dỏm, duyên dáng, sâu cay.

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh luôn mang lại tiếng cười với vai quan tham

Trong làng sân khấu phía Bắc, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh có lẽ là người đóng vai quan, quan tham nhiều nhất. Ông thể hiện các vai này trên sân khấu chèo, phim truyền hình và hài Tết hàng năm. Một số vai diễn do Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh đảm nhận từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả như: Lang rỗ của "Thầy rởm", Lý lác của "Râu quặp", ông Phởn của "Lên voi", Lý trưởng của "Chôn nhời"…

Các vai của ông thể hiện luôn là các vai quan tham, lắm mưu mô, nham hiểm… đặc biệt là luôn có một tật gì đó. Có thể là méo mồm, có thể là lác mắt, có thể bị ngọng, có thể là thọt chân… Với các vai diễn này, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh luôn cố gắng tạo hình nhân vật một cách "độc lạ" để khắc họa rõ tính cách nhân vật.

Nghệ sĩ Nhân dân chuyên đóng quan tham lắm tật, luôn dằn vặt bản thân vì không có con - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh chuyên trị các vai quan tham độc ác, mưu mô. Ảnh: TL

"Tôi từng kinh qua các vai Quan huyện, Phú ông, Lý trưởng có tính cách độc ác, tham lam, mưu mô… Nhân vật nào tôi cũng cố gắng tạo hình cho nhân vật có một khuyết tật gì đó để khắc họa tính cách nhân vật. Trước khi bước vào quay, tôi nghiên cứu kịch bản và tìm ra nét riêng để không nhân vật nào giống nhân vật nào. Vì thế, các nhân vật của tôi vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu. Ở mỗi nhân vật đều có sự dí dỏm, hài hước và duyên dáng. Cuối mỗi phim hoặc tiểu phẩm là bài học đắt giá mà nhân vật phải trải qua cho sự tham lam và độc ác của mình", Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh chia sẻ với Dân Việt.

Là một nghệ sĩ chèo gạo cội nhưng Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh lại rất đa tài trong các bộ môn nghệ thuật khác, đặc biệt là hài kịch, hài Tết. Nhờ tài năng diễn xuất mà Quốc Anh nổi danh rất sớm. Từ thập niên 90, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh đã xuất hiện với mật độ dày đặc trên phương tiện truyền thông. Ông trời đã ưu đãi cho anh nét diễn duyên dáng rất riêng mà người trong nghề thường gọi là Tổ đãi.

Nhiều diễn viên đóng hài, ra sân khấu diễn căng cả người mà khán giả ở dưới chẳng ai cười, riêng Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh thì cứ hễ xuất hiện trên sân khấu là khán giả ở dưới đã cười lăn, cười bò. Từ điệu bộ đến khuôn mặt liến láu tinh nghịch đã ra ngay.

"Có lẽ, tôi diễn có duyên nên được nhiều người nhớ đến. Quả thật, với tấu hài, sự nổi tiếng cũng đến nhanh hơn và tôi cũng không phủ nhận nhờ băng đĩa hài, người ta biết đến tôi nhiều hơn. Trước tôi cũng diễn hề chèo, nhưng rõ ràng khi ra với sân khấu đại chúng, tác động và sự lan tỏa nhanh hơn nhiều. Nhưng tôi cho rằng, với sân khấu nào, nghệ sĩ cũng nên hết mình", Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh tâm sự.

Nghệ sĩ Nhân dân chuyên đóng quan tham lắm tật, luôn dằn vặt bản thân vì không có con - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh từng đóng vai Nguyễn Trãi. Ảnh: TL

Và không chỉ diễn hài, Quốc Anh đóng chính kịch cũng rất "ra gì" và "này nọ". Nghệ sĩ Nhân dân Doãn Hoàng Giang khi dựng vở chèo "Nguyễn Trãi ở Đông Quan" cho Nhà hát Chèo Hà Nội đã giao ngay vai Nguyễn Trãi cho Nghệ sĩ Quốc Anh đảm nhận. Vở diễn sau khi ra mắt đã khiến giới chuyên môn phải thốt lên: "Với vai Nguyễn Trãi, Quốc Anh như một cầu thủ cừ khôi, xuất sắc nhất của làng bóng sút tung lưới và ghi nên bàn thắng đẹp nhất, không có cầu thủ thứ hai". Đêm diễn "Nguyễn Trãi ở Đông Quan", cả khán phóng nín lặng, bị lôi cuốn, đắm vào tấn bi kịch của Nguyễn Trãi. Mỗi tiếng hát lời ca, mỗi hành động dáng điệu đều khiến người ta chết lặng với những vui buồn được mất ở cuộc đời đầy bi phẫn.

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh chia sẻ, khi có tên tuổi, ông rất đắt show ở các tỉnh thành. Ông lao vào chạy show vì quá đam mê. Có những thời điểm, ông đi diễn tận 20 ngày trong một tháng, có những suất tới 2,3 giờ sáng mới kết thúc. Thế nhưng sau này nhìn lại, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh mới nhận ra, bản thân đã quá phung phí sức khỏe.

Tháng 8/2022, NSND Quốc Anh chính thức nghỉ hưu. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ với giới truyền thông, anh chếnh choáng mất vài tuần sau khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, dù nghỉ công việc quản lý nhưng Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh vẫn tham gia làm nghệ thuật cho đến giờ.

Nỗi dằn vặt lớn nhất cuộc đời là không có con

Mặc dù rất thành công trong sự nghiệp nhưng hôn nhân của Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh lại khá lận đận. Nam nghệ sĩ đã trải qua hai cuộc hôn nhân nhưng không cuộc hôn nhân nào mang lại cho ông những đứa con. Nam nghệ sĩ từng bảo rằng, ông ra đời lúc trời chuyển canh vào tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 1962. Hổ sinh mùa xuân lại ban đêm nên lỗi mùa, không thuận duyên, đường đời lắm gian truân, nhọc nhằn.

Nghệ sĩ Nhân dân chuyên đóng quan tham lắm tật, luôn dằn vặt bản thân vì không có con - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh rất thành công trong sự nghiệp nhưng lại lận đận đường tình. Ảnh: TL

Người vợ đầu tiên của Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh là một nghệ sĩ chèo. Dù bạn gái từng kết hôn, có con riêng nhưng ông vẫn yêu say đắm, vượt qua mọi sự ngăn cản của gia đình để gắn bó, yêu thương. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này kéo dài được 19 năm thì tan vỡ.

Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh từng chia sẻ, sau khi ly hôn, trong 3 năm liền anh sống qua ngày với 2 bữa cơm bụi và đi học đạo diễn. Nhờ quãng thời gian cô đơn đó, ông thấy mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Sau này, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh gặp người bạn đời thứ 2 ở một quán ăn. Có một điều kỳ lạ, như thể định mệnh đã an bài đó là người phụ này cũng tên Thu và từng trải qua tan vỡ hôn nhân, có 2 con riêng.

"Định mệnh cũng kỳ lạ khi người phụ nữ thứ 2 của tôi cũng có tên Thu. Số phận tôi quả là có nhiều thứ trùng hợp ngẫu nhiên. Người vợ đầu tiên cũng qua một lần đò rồi mới gặp tôi, người đến sau cũng cùng tên và cũng từng một lần dang dở", Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh bộc bạch.

Đến mối tình này, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh cũng khiến mẹ ông nhiều lần than thở vì sự lựa chọn khó hiểu của con trai mình. Nhưng cuối cùng bằng tình yêu thương, sự vị tha, mẹ của nam nghệ sĩ cũng đón nhận cả con cả cháu.

Trong cuộc đời Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh, điều khiến ông đau khổ, dằn vặt nhất đó chính là việc không thể có con. Dù trải qua hai cuộc hôn nhân nhưng ông không thể có đứa con mang dòng máu mình. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ, hồi nhỏ ông bị hạch và phải mổ, di chứng để lại là không có khả năng sinh con. Những năm 30, 40 tuổi, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh từng trách móc bản thân rất nhiều dù ông luôn yêu thương các con riêng của vợ, kể cả con riêng của vợ đầu.

"Người ta nói, tuổi già niềm vui lớn nhất là sum vầy bên con cháu nhưng hoàn cảnh tôi hơi éo le một chút là không thể có con. Trước kia, khi 30, 40 tuổi, tôi suy nghĩ, nặng lòng và cũng trách móc bản thân nhiều lắm.

Nhưng đến tuổi này rồi, với tôi, ở đâu cũng là gia đình, kể cả con riêng trước nay tôi vẫn đối xử như con đẻ. Quan trọng là chúng tôi đùm bọc, chia sẻ và yêu thương nhau mà sống. Tôi được như ngày hôm nay là do có vợ hy sinh, san sẻ", ông bộc bạch.

Hé lộ cuộc sống ở tuổi ngoài 60, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh cho biết, ông sống an nhàn, bình yên và thoải mái làm nghề. Đặc biệt, càng nghỉ hưu, ông lại càng nhận được nhiều lời mời đóng phim, đi dạy…

"Nghỉ hưu xong tôi được nhiều đoàn phim mời lắm nhưng tôi chỉ nhận lời những phim có kịch bản hay. Tôi cũng nhận được lời mời tham gia giảng dạy ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, nếu sắp xếp được tôi sẽ tham gia để truyền cho người trẻ tình yêu với chèo cổ", Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh cho biết thêm.