Dân Việt

"Tháng 10 -Tháng 11", cựu đại tá Ukraine cảnh báo về viễn cảnh khủng khiếp

PV (Theo Pravda) 26/09/2024 16:46 GMT+7
Đại tá cơ quan an ninh Ukraine đã nghỉ hưu Oleg Starikov cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, tình trạng leo thang xung đột ở Ukraine được cho là sẽ gia tăng cho đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.
"Tháng 10 -Tháng 11", hồi chuông cảnh báo vang lên ở Ukraine do viễn cảnh khủng khiếp - Ảnh 1.

Những người lính Ukraine ở chiến trường miền đông. Ảnh Getty

Ông Oleg Starikov gợi ý: "Tháng 10 đến tháng 11 sẽ là một yếu tố leo thang, sẽ có một cuộc đấu tranh vì hòa bình đạt đến đỉnh điểm".

Theo ông Starikov, kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ quyết định phần lớn chiều hướng của cuộc xung đột Ukraine, không chỉ vì mối quan hệ giữa Kiev và Washington mà còn vì sự đối đầu toàn cầu giữa phương Tây và Nga.

Ông kết luận: "Nhận thức sẽ đến sau ngày 5/11, bởi vì ngoài chúng tôi, Nga cũng đang có cuộc đối đầu với Mỹ, thậm chí với phương Tây".

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5/11. Đảng Dân chủ sẽ do Phó Tổng thống Kamala Harris đại diện và Đảng Cộng hòa sẽ do cựu tổng thống Donald Trump đại diện.

Trong khi đó, Thiếu tướng Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, phó ban tổng cục chính trị-quân sự của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết trên kênh Telegram rằng Tổng thống Zelensky sẽ buộc phải ký đầu hàng vô điều kiện.

Theo ông, Lực lượng vũ trang Ukraine nhận thấy mình đang ở trong tình thế rất khó khăn ở các khu vực khác nhau của mặt trận ở DPR và buộc phải rút lui.

Như vị tướng này lưu ý, quân đội Nga đang tự tin tiến về phía trước, củng cố bản thân và có ý định tiến xa hơn nữa.

Ngày 25/9, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng các đơn vị thuộc Cụm quân phía Nam của Nga đã giải phóng các khu định cư Ostroye và Grigorovka ở DPR. Một ngày trước đó, Bộ cho biết Lực lượng Vũ trang Nga đã đánh bại đội hình của 40 lữ đoàn Ukraine và đẩy lùi 16 cuộc phản công. Tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraine lên tới 2.030 quân nhân.