Dân Việt

Israel chốt gói viện trợ quân sự mới từ Mỹ, bất chấp lời kêu gọi toàn cầu về ngừng bắn

V.N (Theo Reuters, RT) 27/09/2024 08:16 GMT+7
Israel đã từ chối các lời kêu gọi toàn cầu về một lệnh ngừng bắn với phong trào Hezbollah, bất chấp áp lực từ đồng minh lớn nhất là Washington. Israel cũng cho biết Mỹ đã chấp thuận gói viện trợ quân sự mới cho họ.
Israel bất chấp lời kêu gọi toàn cầu về ngừng bắn, tăng cường không kích ở Lebanon - Ảnh 1.

Người Lebanon dọn dẹp đường phố sau các cuộc không kích của Israel ở ngoại ô Beirut. Ảnh: Reuters.

Theo Bộ Y tế Lebanon, một cuộc không kích vào Beirut đã khiến hai người chết và 15 người bị thương. Kể từ đầu tuần, tổng số người chết đã vượt quá 600. Israel đã tấn công khoảng 220 mục tiêu của Hezbollah chỉ trong một ngày.

Hezbollah cho biết cuộc không kích đã giết chết người đứng đầu một trong những đơn vị không quân của Hezbollah, Mohammad Surur, chỉ huy cấp cao mới nhất của Hezbollah bị nhắm mục tiêu trong nhiều ngày các thủ lĩnh bậc cao nhất của nhóm bị giết chết.

Ở phía biên giới Israel với Lebanon, quân đội đã tổ chức một cuộc tập trận mô phỏng một cuộc xâm lược trên bộ - một giai đoạn tiếp theo có thể xảy ra sau các cuộc không kích liên tục và các vụ nổ thiết bị liên lạc.

Không quân Israel đang có kế hoạch hỗ trợ quân đội trong trường hợp có một hoạt động trên bộ và sẽ ngăn chặn mọi hoạt động chuyển giao vũ khí từ Iran, Tư lệnh Không quân, Thiếu tướng Tomer Bar cho biết vào cuối ngày thứ Năm.

Israel đã tuyên bố sẽ bảo vệ miền bắc của mình và bảo đảm sự trở về hàng nghìn công dân đã sơ tán kể từ khi Hezbollah phát động chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào năm ngoái để ủng hộ các chiến binh Hamas ở Gaza.

Khi hạ cánh tại Mỹ để phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói với các phóng viên rằng quân đội sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah "bằng toàn lực và chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu của mình, trước hết là đưa người dân miền bắc trở về nhà an toàn".

Bộ trưởng Ngoại giao Israel Israel Katz cho biết trên X, "Sẽ không có lệnh ngừng bắn ở miền bắc".

Lập trường của Israel đã dập tắt hy vọng về một giải pháp nhanh chóng sau khi Thủ tướng Lebanon Najib Mikati, người có chính phủ bao gồm các thành phần của Hezbollah, bày tỏ hy vọng về một lệnh ngừng bắn.

Mỹ cảnh báo nguy cơ chiến tranh

Bất chấp lập trường của Israel, Mỹ và Pháp vẫn tìm cách duy trì triển vọng về một lệnh ngừng bắn 21 ngày ngay lập tức mà họ đã đề xuất hôm 25/9 và cho biết các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục, bao gồm cả đàm phán bên lề cuộc họp của Liên Hợp Quốc tại New York.

Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói trong một cuộc họp báo hôm 26/9 rằng Israel đã "được thông báo đầy đủ và nhận thức đầy đủ về mọi từ ngữ" trong đề xuất ngừng bắn và các đồng minh hy vọng rằng đề xuất này sẽ được xem xét nghiêm túc. Mỹ là đồng minh lâu năm và là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Israel.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông không tin rằng việc Israel từ chối là quyết định chắc chắn. "Sẽ là một sai lầm của thủ tướng nếu từ chối vì ông ấy sẽ phải chịu trách nhiệm về tình hình leo thang trong khu vực" - ông Macron nói với các phóng viên ở Canada.

"Chúng tôi sẽ làm mọi cách để đảm bảo đề xuất này được chấp thuận" - ông Macron nói và cho biết thêm rằng Pháp đã sẵn sàng triệu tập một cuộc họp mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thông qua đề xuất này.

Các quan chức Mỹ và Israel, bao gồm cả đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Brett McGurk, đã có cuộc thảo luận hôm 26/9tại New York.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Bộ Chiến lược Israel Ron Dermer.

Tại London, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo rằng có nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện ở Trung Đông, nhưng vẫn có thể đạt được giải pháp ngoại giao.

"Vì vậy, tôi xin nói rõ rằng Israel và Lebanon có thể chọn một con đường khác, bất chấp sự leo thang mạnh mẽ trong những ngày gần đây, giải pháp ngoại giao vẫn khả thi" - ông Austin nói.

Viện trợ quân sự tiếp tục

Cho dù các tuyên bố trên, Bộ Quốc phòng Israel hôm 26/9 cho biết, Mỹ đã cấp cho Israel khoản viện trợ quân sự trị giá 8,7 tỷ USD, phần lớn trong số đó sẽ được sử dụng để bổ sung cho kho vũ khí phòng không đã cạn kiệt của nước này.

Gói viện trợ này bao gồm 3,5 tỷ USD mà Israel đã nhận được và dành riêng cho "các khoản mua sắm quan trọng" và 5,2 tỷ USD cho hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome, hệ thống tên lửa đất đối không David's Sling và "hệ thống phòng thủ laser công suất cao hiện đang trong giai đoạn phát triển sau", theo Bộ Quốc phòng Israel.

Thông báo được đưa ra sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Eyal Zamir gặp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách Chính sách Amanda Dory tại Lầu Năm Góc sáng sớm 26/9.

Lầu Năm Góc đã thừa nhận cuộc họp nhưng không đề cập đến bất kỳ cuộc thảo luận nào về viện trợ quân sự. Nguồn tài trợ cho gói viện trợ này có thể đến từ dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD do Tổng thống Mỹ Joe Biden ký vào tháng 4. Dự luật này phân bổ 14,5 tỷ USD cho Israel ngoài khoản viện trợ quân sự hàng năm khoảng 3 tỷ USD mà Mỹ đã cấp cho nhà nước Do Thái.

Tình hình ở Lebanon trở nên nghiêm trọng khi hàng trăm ngàn người dân đã phải sơ tán do những cuộc ném bom dữ dội nhất của Israel kể từ cuộc chiến lớn năm 2006. Các cuộc không kích của Israel đã khiến hàng trăm người chết ở Lebanon và gia tăng lo ngại về một cuộc chiến tranh khu vực toàn diện.

Hezbollah đã đáp trả bằng cách bắn hàng trăm tên lửa vào các mục tiêu ở Israel, bao gồm cả trung tâm thương mại Tel Aviv, mặc dù hệ thống phòng không của Israel đã đảm bảo thiệt hại được hạn chế.

Quân đội Israel cho biết, máy bay chiến đấu của Israel hôm 26/9 đã tấn công cơ sở hạ tầng ở biên giới Lebanon-Syria để ngăn chặn việc chuyển giao vũ khí từ Syria cho Hezbollah ở Lebanon.

Bộ Y tế Lebanon cho biết hầu hết các nạn nhân vào thứ năm là người Syria bị giết tại thị trấn Younine ở Thung lũng Bekaa. Lebanon là nơi sinh sống của khoảng 1,5 triệu người Syria chạy trốn khỏi cuộc nội chiến ở nước họ.

Hezbollah cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã tấn công thị trấn Kiryat Shmona ở miền bắc Israel và một căn cứ chỉ huy quân sự phía bắc của Israel, cũng như sử dụng vũ khí phòng không để buộc hai máy bay chiến đấu của Israel phải quay trở lại.

Tại Beirut, hàng nghìn người Lebanon đã tìm nơi trú ẩn trong các trường học. Các tổ chức cứu trợ đang phân phát quần áo và thực phẩm, đồng thời kiểm tra các loại thuốc cần thiết cho những người cao tuổi đã chạy trốn quá nhanh mà không mang theo đơn thuốc.

Hezbollah đã đối đầu với quân đội Israel kể từ khi phong trào Hồi giáo Shi'ite được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran thành lập vào năm 1982 để chống lại cuộc xâm lược Lebanon của Israel. Từ đó, họ trở thành lực lượng lớn nhất được Iran hậu thuẫn ở Trung Đông.