Dân Việt

Ukraine nổi đoá khi Thụy Sĩ ca ngợi kế hoạch hòa bình Trung Quốc-Brazil dành cho Ukraine

PV (Theo Reuters) 29/09/2024 08:45 GMT+7
Bộ ngoại giao Thụy Sĩ đã lên tiếng ủng hộ kế hoạch hòa bình do Trung Quốc đứng đầu nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine, một lập trường mà Kiev cho là đáng thất vọng và phi logic.
Ukraine nổi đoá khi Thụy Sĩ ca ngợi kế hoạch hòa bình Trung Quốc-Brazil dành cho Ukraine - Ảnh 1.

   Hai ông Celso Amorim (trái) và Vương Nghị đồng đại diện cho Brazil và Trung Quốc chủ trì cuộc họp cấp bộ trưởng của nền tảng 'Những người bạn của hòa bình' mới ra mắt tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở Thành phố New York, ngày 27/9/ 2024. Nguồn X

Với cuộc chiến Ukraine đã bước sang năm thứ ba, hai bên trong cuộc xung đột vẫn còn cách xa nhau trên bất kỳ con đường nào hướng tới hòa bình trong tương lai. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang theo đuổi một "kế hoạch chiến thắng", trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng chỉ có thể bắt đầu nếu Kiev từ bỏ những vùng lãnh thổ rộng lớn và từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO.

Bộ ngoại giao Ukraine đã phản ứng với động thái của Thụy Sĩ bằng cách đưa ra tuyên bố nói rằng công thức hòa bình của ông Zelensky là "con đường duy nhất dẫn đến một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững".

Bộ Ngoại giao Ukraine và Thụy Sĩ cho biết họ vẫn đang nỗ lực thu thập chữ ký cho thông cáo phát sinh từ hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu vào tháng 6. "Chúng tôi không thể hiểu được logic của một quyết định như vậy", Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết thêm.

Thụy Sĩ, quốc gia trung gian hòa giải xung đột, nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 tại Buergenstock, đã tham dự cuộc họp gồm 17 quốc gia vào thứ sáu bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc do Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và cố vấn chính sách đối ngoại Brazil Celso Amorim chủ trì.

"Chúng tôi tham gia cuộc họp này với tư cách là người quan sát và chúng tôi ủng hộ động thái này", Nicolas Bideau, người phát ngôn chính của Bộ Ngoại giao nói với Reuters.

Ông Bideau cho biết quan điểm của Thụy Sĩ về kế hoạch của Trung Quốc được ban hành lần đầu vào tháng 5 đã thay đổi kể từ khi có thêm tài liệu tham khảo vào Hiến chương Liên hợp quốc - hiệp ước thành lập cơ quan toàn cầu cam kết các quốc gia duy trì hòa bình.

"Đối với chúng tôi, điều này chuyển thành một sự thay đổi đáng kể trong quan điểm của chúng tôi về những sáng kiến này", ông Bideau nói. "Một nỗ lực ngoại giao cụ thể do nhóm Trung Quốc-Brazil tổ chức có thể khiến chúng tôi quan tâm".

Hội nghị thượng đỉnh Buergenstock (nơi Nga không được mời), được một số chuyên gia chính sách đối ngoại coi là nỗ lực do phương Tây cầm đầu nhằm cô lập Moscow và đưa ra cáo buộc rằng nước này đang đi chệch khỏi truyền thống trung lập kéo dài hàng thế kỷ của mình.

Kể từ đó, các nhà ngoại giao cho biết, Bern đã theo đuổi các cuộc đàm phán để tìm nước chủ nhà cho hội nghị thượng đỉnh tiếp theo, trong đó các nước "Nam bán cầu" được xem là ứng cử viên chính.

Bộ ngoại giao Ukraine tái khẳng định sự tuân thủ các nguyên tắc "không có gì liên quan đến Ukraine mà không có Ukraine" và các đề xuất phải dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc và tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận.

Tuyên bố kêu gọi Thụy Sĩ "và tất cả các quốc gia ủng hộ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc" không tham gia vào các sáng kiến "chỉ có thể làm phức tạp thêm tiến trình đạt được hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững cho Ukraine".